Tin tức thời sự nổi bật 29/1: Tổng Bí thư tiếp đặc phái viên của ông Tập Cận Bình

PV(TH)| 29/01/2016 20:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tổng Bí thư tiếp đặc phái viên của ông Tập Cận Bình; Bộ Y tế họp khẩn về virus Zika đang lan truyền nhanh trên thế giới... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 29/1.

Tin tức thời sự nổi bật 29/1: Tổng Bí thư tiếp đặc phái viên của ông Tập Cận Bình

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Tống Đào, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Ảnh TTXVN

Tổng Bí thư tiếp đặc phái viên của ông Tập Cận Bình

Sáng 29/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Tống Đào, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Tại buổi tiếp, đồng chí Tống Đào trân trọng chuyển Điện mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tái cử làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII và thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn cùng với phía Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài, tăng cường trao đổi chiến lược, thăm viếng cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, gìn giữ hòa bình, ổn định của khu vực.

Đồng chí Tống Đào nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định, Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, mong muốn hai bên tăng cường trao đổi chiến lược, tăng cường tin cậy chính trị, triển khai thực hiện tốt các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, kết nối quy hoạch chiến lược phát triển, xử lý thỏa đáng bất đồng, tăng cường trao đổi, phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Tống Đào với tư cách là Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc duy trì quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, mong muốn hai bên phối hợp thực hiện tốt các nhận thức chung giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và các thỏa thuận đã đạt được, tăng cường trao đổi cấp cao, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định trên biển Đông bằng hành động cụ thể, thiết thực trên tinh thần nói đi đôi với làm nhằm đưa quan hệ Việt-Trung không ngừng phát triển lành mạnh, ổn định vì lợi ích căn bản và lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Chuyên gia Nga: Việt Nam là nước có thiện cảm với Nga nhất thế giới

Ngày 28/1/2016, tại Trung tâm báo chí truyền thông quốc tế của hãng tin Russian Federation Today (RT TV network), đã diễn ra cuộc thảo luận bàn tròn với chủ đề “Đối tác đối thoại Nga và ASEAN: Triển vọng hợp tác”. Ông Dmitry Mosyakov, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á, Úc và châu Đại Dương, viện Đông Phương Học viện Hàn lâm Khoa học Nga, đã có những nhận định quan trọng về Việt Nam trong quan hệ với Nga. Ông cho biết, hai quốc gia đang có nhiều hợp tác quan trọng, điểm nhấn là kỹ thuật quân sự, khai thác dầu mỏ và khí đốt. Đặc biệt, ông đánh gia cao tình hữu nghị của nhân dân hai nước.

Cũng theo ông Mosyakov, Việt Nam là quốc gia có cái nhìn tích cực nhất trên thế giới dành cho Nga, biểu hiện cụ thể thông qua cuộc thăm dò ý kiến về thay đổi của dư luận quốc tế đối với Nga.

Ông nói: “Nếu nói về Việt Nam, thì đó là quốc gia số một thế giới về thay đổi tích cực dành cho nước Nga. Theo như thăm dò ý kiến được biết đến về thay đổi của dư luận quốc tế đối với LB Nga, Việt Nam đã đứng ở vị trí đầu tiên. 70% người dân Việt Nam hoan nghênh trinh sát của LB Nga và ủng hộ sự phát triển mối quan hệ với Nga. Đây là một ví dụ về tính hiểu qua của những nỗ lực mà chúng ta đã và đang thực hiện ở Đông Nam Á”.

Giới thiệu tác phẩm “Nguyễn Bá Thanh- Một người con của Đà Nẵng"

Chiều 29/1, Thường trực UB MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử TP Đà Nẵng tổ chức gặp mặt và giới thiệu tác phẩm “Nguyễn Bá Thanh- Một người con của Đà Nẵng". Tác phẩm vừa hoàn thành của Thạc sỹ, nhà báo Nguyễn Kim Thành. Nội dung cuốn sách chia làm ba phần là Quê hương, Dấu ấn và Ký ức.

Trong phần Quê hương, tác giả đã tìm về cội nguồn lịch sử, văn hóa Quảng Nam xưa và huyện Hòa Vang - mảnh đất đã sinh ra một người con ưu tú của quê hương. Phần Dấu ấn, tác giả nêu bật những ý tưởng táo bạo, đột phá và nhiều cải cách để đưa những chủ trương chính sách của Đảng vào cuộc sống khi đồng chí Nguyễn Bá Thanh vẫn giữ cương vị lãnh đạo. Phần Ký ức, tác giả ghi lại những khoảng lặng chứa đựng nhiều cảm xúc và tình cảm yêu thương của những người đương thời ghi nhận về đồng chí.

Bộ Y tế họp khẩn về virus Zika đang lan truyền nhanh trên thế giới

Tại cuộc họp khẩn về tình hình virus Zika đang lan truyền mạnh trên thế giới do Bộ Y tế tổ chức chiều 29/1, đại diện Cục Y tế dự phòng nhận định, hiện tại Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào liên quan tới virus Zika song sự lây truyền mạnh mẽ trên thế giới, đặc biệt tại một số nước như Thái Lan đang làm dấy lên lo ngại dịch bệnh lan truyền về Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định khả năng virus Zika vào Việt Nam hoàn toàn có thể xảy ra, kéo theo nhiều vấn đề khó khăn do triệu chứng nhiễm virus Zika rất giống các bệnh dịch khác, đặc biệt là sốt xuất huyết (đều có biểu hiệu sốt, đau cơ, mỏi người) trong đó 80% dấu hiệu không đặc trưng nên rất khó phát hiện. Cộng đồng Việt Nam hiện chưa có miễn dịch cũng như vaccine phòng dịch đối với virus này. Trong khi đó, giai đoạn này, sẽ có rất nhiều kiều bào về quê đón Tết như từ Mỹ, châu Mỹ, Thái Lan. Đặc biệt, Bộ Y tế nhận định, khi virus Zika thâm nhập vào Việt Nam, khả năng lây lan ở mức độ rộng sẽ xảy ra vì hiện nay sốt xuất huyết đã là dịch, chỉ cần thêm một mầm bệnh khác tình hình sẽ khó kiểm soát.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thời sự nổi bật 29/1: Tổng Bí thư tiếp đặc phái viên của ông Tập Cận Bình