Tin tức thế giới 24 giờ: Quan chức Mỹ yêu cầu dùng vũ lực lật đổ Tổng thống Assad

Nhật Vũ| 18/06/2016 08:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Quan chức Mỹ yêu cầu dùng vũ lực lật đổ Tổng thống Assad; Tổng thống Pháp ủng hộ cảnh sát mang súng ngoài giờ làm; Thổ Nhĩ Kỳ "không hối hận" vì bắn rơi máy bay Su-24 của Nga... là những tin tức thế giới đáng chú ý 24h qua.

Quan chức Mỹ yêu cầu dùng vũ lực lật đổ Tổng thống Assad

Tin tức thế giới 24 giờ: Quan chức Mỹ yêu cầu dùng vũ lực lật đổ Tổng thống Assad

Quân đội chính phủ Syria và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vẫn đang giao tranh ác liệt

Ngày 17/6, 51 quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Mỹ đã trình lên Nhà Trắng một bản kiến nghị bày tỏ sự phản đối đối với chính sách ngoại giao hiện thời của Washington với Syria và hối thúc chính quyền tổng thống Barack Obama tăng cường các hoạt động quân sự nhằm lật đổ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Các quan chức Mỹ cho rằng biện pháp như vậy là cách duy nhất để đấu tranh chống  tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và vãn hồi hòa bình ở Syria.

Trong một diễn biến có liên quan, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo Nga rằng Mỹ không còn đủ kiên nhẫn đối với các cuộc xung đột ở Syria và với Tổng thống Bashar Assad của nước này.

Tổng thống Pháp ủng hộ cảnh sát mang súng ngoài giờ làm

Ngày 17/6, Tổng thống Pháp François Hollande đã tuyên bố ủng hộ việc cảnh sát mang theo vũ khí ngoài giờ làm việc tại lễ tưởng niệm cặp vợ chồng cảnh sát bị sát hại tối ngày 13/6 tại thành phố Magnanville.

Thổ Nhĩ Kỳ "không hối hận" vì bắn rơi máy bay Su-24 của Nga

Tin tức thế giới 24 giờ: Quan chức Mỹ yêu cầu dùng vũ lực lật đổ Tổng thống Assad

Máy bay chiến đấu của Nga bốc cháy sau khi bị bắn hạ

Theo Sputnik, ngày 17/6 đưa tin, Bộ trưởng Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ Nihat Zeybekchi tuyên bố nước này không hối tiếc vì vụ bắn rơi máy bay ném bom Su-24 của Nga.

Bộ trưởng Zeybekchi cho biết,  "Nga không đúng, máy bay Nga đã hiện diện trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ 13 hoặc 14 phút, bất chấp vô số lời cảnh báo đã gửi cho phi công”.

Phát hiện mảnh vỡ nghi của tên lửa Triều Tiên ở bờ biển Nhật Bản

Tin tức thế giới 24 giờ: Quan chức Mỹ yêu cầu dùng vũ lực lật đổ Tổng thống Assad

Triều Tiên bắn thử tên lửa chống hạm kiểu mới

Ngày 17/6, chính quyền tỉnh Tottori, miền Tây Nhật Bản cho biết, mảnh vỡ có thể thuộc một tên lửa của Triều Tiên đã được phát hiện ở bờ biển của tỉnh này.

Mảnh vỡ kim loại dài 1,8 m và rộng 1,2 m, được phát hiện hôm 16/6 và đang được cảnh sát địa phương cất giữ.

Mảnh vỡ trên giống mảnh đã được Hàn Quốc tìm thấy sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh ngày 7/2 vừa qua. Mảnh vỡ đó được cho là thuộc phần chóp tên lửa.

Tin tặc Triều Tiên đánh cắp dữ liệu chiến đấu cơ của Mỹ

Ngày 17/6 dẫn tuyên bố của chính giới Hàn Quốc cho biết,  tin tặc từ Triều Tiên đã đánh cắp thông tin về cấu trúc thiết kế cánh chiến đấu cơ F-15 và hình ảnh các bộ phận trên máy bay trinh sát không người lái của Hàn Quốc.

Theo thông báo của Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, hơn 40.000 tài liệu liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng đã bị đánh cắp trong thời gian xảy ra loạt vụ tấn công mạng nhằm vào hai công ty của nước này.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thế giới 24 giờ: Quan chức Mỹ yêu cầu dùng vũ lực lật đổ Tổng thống Assad