Tin tức thế giới 24 giờ: Khu trục hạm Mỹ tiếp tục bị bắn từ lãnh thổ Yemen

Nhật Vũ| 17/10/2016 05:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khu trục hạm Mỹ bị bắn từ lãnh thổ Yemen; Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa thất bại…là những tin tức thế giới đáng chú ý 24h.

Khu trục hạm Mỹ tiếp tục bị bắn từ lãnh thổ Yemen

Tin tức thế giới 24 giờ: Khu trục hạm Mỹ tiếp tục bị bắn từ lãnh thổ Yemen

Khu trục hạm Mỹ tiếp tục bị bắn từ lãnh thổ Yemen

Sáng sớm chủ nhật ngày 16/10, tại vùng biển quốc tế ngoài khơi Yemen, khu trục hạm Mason của Hải quân Hoa Kỳ đã bị có ít nhất một quả tên lửa nhắm bắn, nhưng khu trục hạm đã thi hành biện pháp phòng vệ và không bị thiệt hại. Đây là lần thứ 3 trong tuần, tàu chiến của Mỹ bị tấn công.

Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa thất bại

Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên lại vừa phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm trung, tuy nhiên kết quả lần này tiếp tục thất bại. Bình Nhưỡng đã không ngừng thử tên lửa, bất chấp những lệnh cấm của Liên Hợp Quốc. Trong 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, Triều Tiên đã phóng thử tới 6 quả tên lửa tầm trung Musudan  và chỉ có duy nhất 1 lần được coi là thành công.

Tổng thống Nga muốn cải thiện quan hệ với Mỹ sau bầu cử

Ngày 16/10 Hãng Reuters đưa tin, Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ hy vọng các mối quan hệ của Nga với Mỹ có thể cải thiện sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 8/11 tới. Ông Putin khẳng định không muốn đối đầu với Washington và cũng không tìm cách chi phối cuộc bầu cử sắp tới ở Mỹ.

Siêu tàu chiến USS Zumwalt chính thức gia nhập Hải quân Mỹ

Tin tức thế giới 24 giờ: Khu trục hạm Mỹ tiếp tục bị bắn từ lãnh thổ Yemen

Siêu tàu chiến lớp Zumwalt ( DDG 1000 )

Sáng 16/10, lễ bàn giao chính thức khu trục hạm đầu tiên lớp Zumwalt (DDG-1000) cho Hải quân Mỹ đã diễn ra tại cảng Baltimore, bang Maryland.

Zumwalt DDG 1000 là chiếc đầu tiên mở ra kỷ nguyên của thế hệ tàu khu trục thiết kế tàng hình cũng như có vũ khí và công nghệ chiến đấu mới nhất. Mỗi chiếc Zumwalt vô cùng đắt đỏ, chi phí chế tạo lên tới 4,4 tỉ USD.

Ấn Độ chi 5 tỷ USD mua hệ thống phòng thủ hiện đại S-400 của Nga

Ngày 15/10, Ấn Độ thông báo, nước này đã được thỏa thuận sẽ mua các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 hiện đại nhất của Nga. Hợp đồng này có giá trị lên tới trên 5 tỷ USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thế giới 24 giờ: Khu trục hạm Mỹ tiếp tục bị bắn từ lãnh thổ Yemen