Tin tức sức khỏe 24h: Cứu sống bệnh nhân dùng rựa tự chặt cổ mình

Đ.C(TH)| 05/10/2016 19:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức sức khỏe 24h: Cứu sống bệnh nhân dùng rựa tự chặt cổ mình; Nối lại thành công dương vật đứt lìa cho bé 8 tuổi; Bệnh nhân 100 tuổi được thay khớp háng thành công…

Cứu sống bệnh nhân dùng rựa tự chặt cổ mình

Tin tức sức khỏe 24h: Cứu sống bệnh nhân dùng rựa tự chặt cổ mình

Ảnh minh họa

Một người đàn ông có tiền sử bệnh rối loạn tâm thần đã tự cầm rựa chặt vào cổ mình vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cứu sống. Theo đó, sáng 4/10, Khoa Hồi sức cấp cứu Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định tiếp nhận bệnh nhân Đinh A Yên (44 tuổi; ngụ xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định) trong tình trạng nguy kịch do vết thương dài trên cổ khiến cơ thể mất nhiều máu, khí quản bị đứt, vết thương bị nhiễm trùng nặng. Sau khi được cấp cứu và điều trị hiện ông Yên đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần hồi phục. Theo người nhà bệnh nhân, tối 3/10, ông Yên bất ngờ dùng rựa tự chặt vào cổ mình.

Nối lại thành công dương vật đứt lìa cho bé 8 tuổi

Các bác sĩ tại khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân (TP HCM) vừa nối thành công dương vật  đứt lìa cho bé trai 8 tuổi bị tai nạn kẹt khe ván đến từ Kiên Giang. Theo đó, TS.BS Mai Bá Tiến Dũng - Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (TP HCM) cho hay bé trai được bố mẹ đưa tới BV trong tình trạng dương vật đứt lìa đôi, chảy máu nhiều khiến bé rất hoang mang, lo sợ. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành ca mổ nối ngay trong đêm cho bé. Sau 5 giờ thực hiện, ca phẫu thuật nối "cậu nhỏ" kết thúc thành công.

Ca ghép gan cho em bé 13 tháng tuổi đã thành công

BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM - nơi vừa thực hiện ca ghép gan cho em bé 13 tháng tuổi gan bị xơ hóa cho biết, ca ghép gan kết thúc sớm hơn 2 giờ so với dự kiến và diễn ra thuận lợi. Ca ghép gan được thực hiện vào ngày hôm qua 4/10, kéo dài 10 tiếng đồng hồ. Ê - kíp thực hiện phẫu thuật lên đến 40 người, gồm Giáo sư Trần Đông A, các bác sĩ đến từ Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM và các bệnh viện khác trên TP HCM, 2 chuyên gia đến từ Trường Đại học Saint-Luc thuộc vương quốc Bỉ. Người hiến gan cho cháu bé không ai khác chính là bố đẻ của em. Hiện sức khỏe của 2 bố con trong tình trạng ổn định.

Tạo hình "cô bé" bằng niêm mạc miệng, mang lại giới tính thật cho 12 trường hợp

Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) đã có 12 bệnh nhân được phẫu thuật thành công bằng phương pháp tạo hình dị tật không âm đạo bẩm sinh bằng ghép niêm mạc miệng. Thông tin trên được đưa tại hội nghị phẫu thuật tạo hình-thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 6 diễn vừa diễn ra tại Hà Nội với chủ đề “Vượt lên trên phẫu thuật thẩm mỹ”. Tại hội nghị này, GS.TS Trần Thiết Sơn, Trưởng Khoa phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, trong một năm qua, tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã có 12 bệnh nhân được phẫu thuật thành công bằng phương pháp tạo hình dị tật không âm đạo bẩm sinh bằng ghép niêm mạc miệng, trong đó 10/12 bệnh nhân đạt kết quả tốt.

Bệnh nhân 100 tuổi được thay khớp háng thành công

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật thay khớp háng cho bệnh nhân 100 tuổi. Đây là bệnh nhân cao tuổi nhất tại địa phương này được thay khớp háng thành công. Bệnh nhân Hồ Túc, 100 tuổi, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, bị té ngã, gãy cổ xương đùi, được đưa đến Bệnh viện trong tình trạng đau nhức. Bệnh nhân được chẩn đoán bị gãy cổ xương đùi trái nặng, nếu không phẫu thuật kịp thời sẽ bị liệt cùng nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng. Ngay sau đó, bệnh nhân được phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo. Đến nay, sau phẫu thuật 5 ngày, ông Túc đã tự ngồi dậy và tập đi lại, sức khỏe đang tiến triển tốt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức sức khỏe 24h: Cứu sống bệnh nhân dùng rựa tự chặt cổ mình