Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 19/2

TP(TH)| 19/02/2017 18:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 19/2: Đề nghị truy tố 6 bị can trong đường dây sản xuất buôn bán hàng giả; Bố buôn heroin, giao 2 con chia lẻ mang bán; Gã nghiện đi xe SH đột nhập phòng trọ "cuỗm" tài sản…

Đề nghị truy tố 6 bị can trong đường dây sản xuất buôn bán hàng giả

Công an TP Hồ Chí Minh kết luận điều tra, đề nghị truy tố: Nguyễn Hữu An, Tô Ngọc Hồng Vân, Nguyễn Hữu Thọ, Bùi Văn Kình, Nguyễn Xuân Long tội “sản xuất hàng giả”; Bùi Hạnh (45 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) tội “Buôn bán hàng giả”.

Tháng 3-2016, An được Vân là kế toán Công ty TNHH SX TM Hải Phan (xã Xuân Thới, Hóc Môn) bàn bạc hợp tác mở xưởng sản xuất in giả ống nhựa hiệu Bình Minh của Công ty CP Nhựa Bình Minh. Theo phân công, Vân cung cấp nguồn hàng ống nhựa chưa in nhãn hiệu (do công ty Hải Phan sản xuất), vận chuyển đến xưởng của An (tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) để sản xuất, in giả hiệu Bình Minh và tiêu thụ ra thị trường. An chịu trách nhiệm các hoạt động sản xuất hàng giả tại xưởng.

Sau khi lấy ống nhựa của công ty Hải Phan, Vân chỉ đạo tài xế Thanh và Long lái ô tô tải của công ty Hải Phan vận chuyển hàng qua xưởng của An cho 2 công nhân Thọ và Kình làm giả nhãn hiệu. Đồng thời, Thanh và Long chở hàng giả đi tiêu thụ tại một số cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh do Vân cung cấp địa chỉ.

Bố buôn heroin giao 2 con chia lẻ mang bán

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 19/2

Đối tượng Lê Minh Triều

Công an tỉnh An Giang vừa bắt giữ 3 cha con Lê Minh Triều, 50 tuổi; Lê Minh Hải, 30 tuổi và Lê Thị Kim Hương, 27 tuổi, cùng trú tại Tổ 9, khóm Châu Quới, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, An Giang về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trưa ngày 18-2, trên đường đem ma túy giao cho đối tượng nghiện, khi đến địa bàn huyện Tịnh Biên, Lê Minh Hải bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp cùng Công an huyện Tịnh Biên bắt quả tang. Tang vật thu giữ: 1 cục bột màu trắng nghi là heroin.

Chiều cùng ngày, lực lượng Công an đã tiến hành thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Minh Triều và bắt tạm giam đối với Lê Thị Kim Hương về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Gã nghiện đi xe SH đột nhập phòng trọ 'cuỗm' tài sản

Sáng 19-2, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ một số vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại các dãy trọ của sinh viên đóng trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 17-2, Công an TP Huế nhận được tin báo, tại khu vực phòng trọ sinh viên số 4/44 đường Nguyễn Công Trứ (phường Phú Hội, TP Huế) bị kẻ gian phá khoá lấy trộm 2 laptop hiệu Dell, 1 laptop hiệu Asus và 1 sổ tiết kiệm trị giá 1 triệu đồng.

Ngay sau đó, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường thu thập thông tin, dấu vết. Qua công tác điều tra, truy xét, đơn vị đã bắt giữ được Dương Thanh Tùng (24 tuổi, trú tại số 47 đường Bà Triệu, TP Huế), là thủ phạm gây ra vụ trộm tài sản nói trên. Tùng nghiện ma túy và từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Giả danh Thượng úy Quân đội để lừa tình và tiền của phụ nữ

Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra làm rõ vụ án đối tượng Đặng Văn Tôn (31 tuổi), trú tại thôn An Thái, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang giả danh bộ đội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với “mác” một thượng úy quân đội mang tên Đặng Minh Thắng, đối tượng Đặng Văn Tôn đã sử dụng điện thoại đăng ký tên nick zalo là “Toi Yeu Viet Nam” để tìm kiếm kết bạn, làm quen với một số phụ nữ rồi tìm cách lừa đảo. Khi biết cơ quan Công an vào cuộc điều tra, ngày 17-2, đối tượng Đặng Văn Tôn đã đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 19/2