Tin tức pháp luật nổi bật 24 ngày 15/4

T.P(TH)| 15/04/2016 20:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 15/4 gồm những thông tin đáng chú ý: Khởi tố nghi can bắt cóc và giết bé trai 11 tuổi; Nguyên Giám đốc Vinashin Bình Định bị truy tố; Ngủ đêm ở Đà Lạt, 3 xe hơi của khách bị đập vỡ kính trộm tài sản...

Ngủ đêm ở Đà Lạt, 3 xe hơi của khách bị đập vỡ kính trộm tài sản

Tin tức pháp luật nổi bật 24 ngày 15/4

Xe của khách bị đập vỡ kính trộm tài sản

Chiều ngày 15/4, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đang khẩn trương điều tra, truy bắt những đối tượng đã đập vỡ kính xe hơi của du khách để trộm cắp tài sản bên trong.

Theo Công an TP Đà Lạt, sự việc xảy ra vào tối ngày 13-3, tại khu vực khách sạn Phố Núi, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 1, TP Đà Lạt. Có 3 xe ô tô của khách đậu ở đây bị đập vỡ kính, lấy cắp tài sản, trong đó có 2 ô tô bị mất đồng hồ đeo tay (trị giá khoảng 1 triệu đồng), 1 Ipad mini (trị giá khoảng 2 triệu đồng) và 1,8 triệu tiền mặt. Ngay khi nhận tin báo, Công an TP Đà Lạt đã tiến hành lấy lời khai của các bên liên quan để phục vụ công tác điều tra vụ việc. 

 Khởi tố nghi can bắt cóc và giết bé trai 11 tuổi

Tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Bảo Vũ (24 tuổi, trú tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong) để điều tra hai tội danh “giết người” và “bắt cóc chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan Công an, Vũ là đối tượng đã bắt cóc cháu Phan Khắc Uy Nghi con trai của anh Phan Khắc Dũng (khu phố 4, thị trấn Liên Hương) đế tống tiền vào chiều ngày 4/4. Khi cháu Nghi khóc, Vũ đã siết cổ cháu  cho đến chết rồi đem chôn xác nạn nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Thuận bắt được nghi can Nguyễn Bảo Vũ. Đối tượng khai nhận đã giết cháu Nghi và chỉ chỗ chôn xác nạn nhân. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Nguyên Giám đốc Vinashin Bình Định bị truy tố

Ngày 15/4, Viện KSND tỉnh Bình Định cho biết đã chuyển cáo trạng truy tố bị can Lê Đình Minh (55 tuổi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), nguyên Giám đốc Công ty cổ phần vận tải - công nghiệp tàu thủy Bình Định (Vinashin Bình Định), sang TAND tỉnh Bình Định để xét xử tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cáo buộc của Viện KSND tỉnh Bình Định, trong thời gian nắm giữ chức vụ giám đốc Vinashin Bình Định từ tháng 5/2004, ông Minh đã nhiều lần ký các hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay với Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định (Agribank Bình Định) để vay tiền nhưng không thực hiện đúng cam kết, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng này và đối tác.

Bắt đối tượng vận chuyển 3kg ma túy đá tại TP.HCM

Tin từ Công an TP Hồ Chí Minh (PC47) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Phạm Thị Hằng (30 tuổi, quê quán Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Trước đó, qua quá trình theo dõi, các trinh sát thuộc Phòng PC47 phát hiện Hằng đón taxi từ khách sạn Eden Star (đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1) đi về Bến xe Miền Đông nên tiến hành bám sát. Khi Hằng vừa nhận gói hàng từ xe khách di chuyển từ Thái Nguyên vào TP Hồ Chí Minh thì tổ trinh sát ập vào khống chế.

Trong gói hàng có nhiều túi nhỏ chứa tinh thể hạt màu trắng (ma túy đá) có trọng lượng 3kg.

Tạm giữ 4 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

Tin tức trên báo CAND, chiều 15/4,  Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngoan (46 tuổi), Nguyễn Văn Nhân, Trần Hải Đăng (28 tuổi), và Trương Trợ (27 tuổi, cùng ngụ xã Long Chữ, huyện Bến Cầu) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, qua công tác kiểm tra hành chính quán cà phê Đồng Quê và quán ăn gia đình Hương Quê thuộc ấp Long Hòa, xã Long Chữ, lực lượng Công an phát hiện 11 nhân viên nữ làm việc ở quán không có hợp đồng lao động và giấy tờ tùy thân.

Tại cơ quan điều tra, các tiếp viên cho biết, quán cà phê Đồng Quê và quán ăn Hương Quê do ông Hoàng Thiện Mỹ đứng tên giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, quản lý quán và tiếp viên nữ là Ngoan (vợ của ông Mỹ). Nhân viên làm việc ở quán không có hợp đồng lao động và cũng không được chủ quán trả lương. Cuộc sống chủ yếu dựa vào tiền “boa” hoặc tiền bán dâm cho khách.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật nổi bật 24 ngày 15/4