Tin tức kinh tế ngày 16/1: Nhật Bản viện trợ hơn 95 tỷ yên vốn ODA cho Việt Nam

Đ.C(TH)| 16/01/2016 21:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức kinh tế ngày 16/1: Nhật Bản viện trợ hơn 95 tỷ yên vốn ODA cho Việt Nam; BIDV tài trợ 1 tỉ USD phát triển ngành chăn nuôi bò; Chứng khoán giảm 6,2% kể từ đầu năm 2016...

Nhật Bản viện trợ hơn 95 tỷ yên vốn ODA cho Việt Nam

Tin tức kinh tế VOV online cho hay, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, thay mặt Chính phủ Việt Nam và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi Fukada, thay mặt Chính phủ Nhật Bản đã ký công hàm về việc Chính phủ Nhật Bản cung cấp cho Chính phủ Việt Nam khoản ODA vốn vay đợt 1 năm tài khóa 2015 trị giá hơn 95 tỷ yên. Khoản vốn vay ODA trên sẽ cung cấp giúp Chính phủ Việt Nam triển khai ​4 chương trình, dự án, bao gồm: Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc-Nam, đoạn Đà Nẵng-Quảng Ngãi; Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Cảng Lạch Huyện, phần hạ tầng cảng và phần cầu đường; Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu chu kỳ 6.

 Tin tức kinh tế ngày 16/1: Nhật Bản viện trợ hơn 95 tỷ yên vốn ODA cho Việt Nam

Lễ ký công hàm trao đổi khoản ODA vốn vay của Chính phủ Nhật Bản đợt 1 tài khóa 2015

BIDV tài trợ 1 tỉ USD phát triển ngành chăn nuôi bò

Tại buổi tọa đàm “Phát triển ngành công nghiệp chăn nuôi bò tại Hà Tĩnh” do Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN (BIDV), Ban Kinh tế T.Ư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng tổ chức, BIDV thông tin ngân hàng đã xây dựng và ban hành gói tín dụng tài trợ với quy mô giai đoạn đầu lên tới 1 tỉ USD phát triển ngành nông nghiệp chăn nuôi bò. Khoản tín dụng này sẽ hỗ trợ ngành đổi mới công nghệ, gia tăng quy mô và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất tài trợ, ưu tiên tài trợ các dự án bò thịt có quy mô từ 500 con trở lên, hoặc từ 200 con đối với bò thịt giống cao sản, hoặc từ 500 con đối với bò sữa cao sản.

Chứng khoán giảm 6,2% kể từ đầu năm 2016

Mới đây, chỉ số VN-Index tiếp tục giảm thêm 9,9 điểm và còn 543,04 điểm. Đây là phiên giảm điểm mạnh nhất trong năm 2016. Như vậy, sau hai tuần giao dịch đầu năm mới, chỉ số VN-Index đã giảm 35,99 điểm, tương ứng giảm 6,22%. Không ngoại lệ, chỉ số HNX-Index cũng đóng cửa ở mức 75,39 điểm sau khi giảm 0,32 điểm. So với cuối năm 2015, chỉ số này đã giảm 5,8%. Tâm lý các nhà đầu tư khá bi quan khi thị trường chứng khoán châu Á liên tục biến động tiêu cực và đều kết thúc trong sắc đỏ.

Hà Nội: Khai trương siêu thị nội thất lớn nhất Việt Nam

Sáng nay (16/1), siêu thị nội thất KasaGrand chính thức khai trương trên nền không gian cũ của TTTM Grand Plaza, Hà Nội. Với diện tích rộng 15.000 m2, KasaGrand phân phối độc quyền các sản phẩm nội thất nhập khẩu châu Âu từ hơn 100 thương hiệu danh tiếng thế giới đến từ các nước Pháp, Anh, Italia, Đan Mạch, Thụy Điển,… Góp mặt trong KasaGrand còn có showroom nước ngoài lớn nhất toàn cầu của hãng nội thất SB – Furniture, Thái Lan. Ngoài ra, rất nhiều nhà cung cấp trong nước cũng tham gia cung ứng các sản phẩm như thảm, rèm, khăn, chăn ga gối đệm, thiết bị điện - vệ sinh, cửa, ván sàn gỗ ,… tạo nên một tổ hợp mua sắm nội thất rộng lớn với đầy đủ vật liệu và thiết bị.

Phát điện thương mại Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1

Sáng 16/1, tại tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Phát điện 3 (EVN GENCO-3) đã tổ chức Mừng phát điện thương mại Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 công suất 1.080MW. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 do Tổng Công ty Phát điện 3 (EVN GENCO 3) làm Chủ đầu tư dự án, được khởi công xây dựng vào ngày 22/10/2011, là công trình nhiệt điện có công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới, sử dụng công nghệ lò hơi tầng sôi tuần hoàn có công suất lớn nhất ở Việt Nam (tính đến thời điểm hiện tại), sử dụng nguồn than trong nước, với tổng công suất 1.080MW. Đây là một trong những công trình điện cấp bách nằm trong Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030 (Quy hoạch điện VII). Tổng mức đầu tư dự án là 37.400 tỷ đồng (tương đương 1,769 tỷ USD). 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức kinh tế ngày 16/1: Nhật Bản viện trợ hơn 95 tỷ yên vốn ODA cho Việt Nam