Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 20/11

TP(TH)| 20/11/2016 19:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 20/11 gồm những thông tin đáng chú ý: Khởi tố hai đối tượng dùng vàng giả đổi lấy vàng thật; Chém người khác nguy kịch vì tranh chấp xe lấy hàng; Phát hiện cơ sở sử dụng thịt thối chế bò viên…

Khởi tố 2 đối tượng dùng vàng giả đổi lấy vàng thật

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 20/11

Hai đối tượng Nông và Trương

Ngày 20/11, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Đào Công Nông, 38 tuổi, ngụ KP5, phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và Lê Phú Trương, 36 tuổi, ngụ ấp Tân Bản, phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 9-11-2016, tại KP9, TT.Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Theo cơ quan Công an, do không có việc làm hai đối tượng trên đã rủ nhau thực hiện kế họach lừa đảo nhiều nạn nhan bằng hình thức dùng vàng giả đổi lấy vàng thật.

Chém người khác nguy kịch vì tranh chấp xe lấy hàng

Chiều 20-11, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương), cho biết đã bắt giữ Trương Thanh Lâm (27 tuổi, ngụ xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu: Lúc 19h30’ ngày 15-11, tại ấp Cần Giăng, xã Thanh An, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp xe vào lấy hàng, Lâm, Nguyễn Hoàng Dũng, Nguyễn Thanh Phương (25 tuổi, cùng ngụ huyện Dầu Tiếng) và 3 đối tượng (chưa rõ lai lịch) dùng dao chém tới tấp vào người anh Nguyễn Thành Duy (26 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng) gây thương tích nặng.

Sau đó, nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hiện, Công huyện Dầu Tiếng đang truy bắt các đối tượng còn lại.

Phát hiện cơ sở sử dụng thịt thối chế bò viên

Ngày 20-11, Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cho biết, vừa đề nghị Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Cao Thị Huyền (34 tuổi, ngụ xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi; tạm trú, ấp Bình Hòa, Thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) 40 triệu đồng về hành vi sử dụng nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ chế biến bò viên.

Trước đó, ngày 18-11, nhận được tin báo của nhân dân, Công an huyện Tân Trụ phối hợp với Đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm huyện kiểm tra cơ sở sản xuất bò viên của Huyền phát hiện tại cơ sở sử dụng 54kg thịt gà, 616 kg thịt heo, trong đó có 89 kg thịt heo có màu xanh hôi thối, 74 kg thịt xay nhuyễn không rõ nguồn gốc, xuất xứ và 124 kg bò viên thành phẩm.

Qua làm việc, chủ cơ sở là Huyền khai nhận, số thịt không rõ nguồn gốc xuất xứ được mua từ nhiều nguồn khác nhau. Đồng thời, qua kiểm tra xe tải biển kiểm soát 51C-18207, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện thêm trong xe có 144 kg thịt heo có màu xanh hôi thối. Cơ quan chức năng ra quyết định tiêu hủy 888 kg thịt và 124 kg bò viên không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên.

Hai kiểm lâm viên bị “lâm tặc” tấn công bị thương

Ngày 20-11, Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết, các lực lượng của đơn vị đang tích cực điều tra làm rõ vụ hai kiểm lâm viên của Đội Kiểm lâm cơ động thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị bị “lâm tặc” tấn công bị thương.

Trước đó, tối 17-11-2016, Đội Kiểm lâm cơ động Quảng Trị nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc “lâm tặc” đang tập kết nhiều bè gỗ lậu trên sông Thác Ma, đoạn qua thôn Lương Sơn, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng (cách QL1A khoảng 5km).

Theo đó, Đội Kiểm lâm cơ động Quảng Trị đã lập một tổ công tác, tiến hành kiểm tra sự việc nêu trên theo quy định. Tuy nhiên, ngay khi phát hiện ra các bè gỗ trên sông này, họ đã bị các đối tượng “lâm tặc” tấn công dữ dội bằng đá và một số vật dụng khác. Hậu quả, hai kiểm lâm viên Hoàng Sơn và Hoàng Công Hữu bị những đối tượng “lâm tặc” này đánh bầm dập toàn thân, riêng anh Hữu còn bị đánh rách đầu, phải khâu 8 mũi và gãy ngón tay cái, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 20/11