Tịch thu 15 điện thoại iPhone 5 không rõ nguồn gốc

Kim Nguyễn| 15/04/2015 13:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy thanh niên điều khiển xe máy mang ba lô có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác Y4/141 - Công an Hà Nội đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra và phát hiện, trong ba lô có 15 chiếc điện thoại iPhone 5 không rõ nguồn gốc.

Sáng ngày 15/04, Công an phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, vừa tiếp nhận 15 chiếc điện thoại iPhone 5 từ tổ công tác Y4/141 - Công an Hà Nội để điều tra làm rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, vào lúc 15h ngày 13/04, tổ công tác Y4/141- Công an Hà Nội, trong lúc tuần tra, kiểm soát tại nút giao thông Giải Phóng - Kim Đồng thuộc phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã phát hiện nam thanh niên đeo ba lô điều khiển xe máy mang BKS  29C1-021.67, lưu thông hướng Đại Cồ Việt - Pháp Vân có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tịch thu 15 điện thoại iPhone 5 không rõ nguồn gốc

Ảnh minh họa

Lập tức tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra và phát hiện, trong ba lô của nam thanh niên có chứa 15 chiếc điện thoại iPhone 5. Danh tính của chủ nhân lô hàng được xác nhận là Phạm Văn Hùng (SN 1987), trú phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trước cơ quan công an, Hùng đã không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của 15 chiếc điện thoại này nên lực lượng chức năng đã tịch thu để điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tịch thu 15 điện thoại iPhone 5 không rõ nguồn gốc