Ném ma túy xuống hồ Hoàn Kiếm để phi tang

Q.K(TH)| 19/10/2015 07:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, một đối tượng đã nhanh tay ném một túi nilong xuống hồ Hoàn Kiếm.

Tin pháp luật ngày 18/10 từ Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ công tác đặc biệt Y15/141 do Đại úy Nguyễn Quốc Huy làm Tổ trưởng đã bàn giao hai đối tượng là Nguyễn Ngọc Long (sinh năm 1976, trú tại Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội) và Trần Quang Thịnh (sinh năm 1989, ở Yên Bái, hiện trú tại Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội) cho Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm để làm rõ hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, đêm 17/10, Tổ Y15/141 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Lê Thái Tổ - Hàng Khay, đã phát hiện hai đối tượng đi trên xe máy Liberty mang BKS 30P4- 3679, do Nguyễn Ngọc Long điều khiển, có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Ném ma túy xuống hồ Hoàn Kiếm để phi tang

Chiếc xe Long và Thịnh sử dụng 

Thấy tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, Trần Quang Thịnh ngồi sau đã nhanh tay ném một túi nilong lớn xuống hồ Hoàn Kiếm.  Sau khi hai đối tượng dừng xe, cảnh sát đã yêu cầu quay trở lại vị trí đã ném đồ và phát hiện một gói nilon lớn, bên trong có 5 gói nilon nhỏ khác, chưa các tinh thể màu trắng.

Qua kiểm tra và khai thác tại chỗ, các đối tượng khai nhận, các gói nilon chứa tinh thể đó là ma túy đá.

Cùng ngày, Tổ công tác Y1/141 do Thượng úy Ngô Duy Quang làm Tổ Trưởng cũng đã bàn giao hai đối tượng Phan Đức Linh (sinh năm 1988) và Phạm Ngọc Mạnh (sinh năm 1989, đều ở Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội) để điều tra hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy. Hai đối tượng này bị Tổ công tác Y1 bắt giữ cùng tang vật tại ngã tư Đào Tấn – Nguyễn Khánh Toàn.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ném ma túy xuống hồ Hoàn Kiếm để phi tang