Tiết lộ thu nhập của Tổng thống Putin trong năm 2020

Bạch Dương| 18/04/2021 07:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bản kê khai thu nhập, chi tiêu, tài sản và thuế tài sản của nguyên thủ quốc gia Nga trong năm 2020 đã được công bố trên trang web của Điện Kremlin, Sputnik đưa tin.

putin.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin

Theo đó, trong năm 2020, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thu nhập 9,994 triệu rúp (131.000 USD theo tỷ giá hối đoái hiện tại), cao hơn gần 270.000 rúp (3.500USD) so với thu nhập của ông một năm trước đó.

Bản kê khai thu nhập, chi tiêu, tài sản và thuế tài sản của nguyên thủ quốc gia Nga trong năm qua, được công bố trên trang web của Điện Kremlin, cho biết các thông tin khác về chi tiêu, tài sản của Tổng thống Putin.

Cụ thể, cũng như trước đây, trong bản kê khai của Tổng thống Putin có nêu căn hộ diện tích 77m2 và gara để xe. Ông Putin cũng đang sử dụng một căn hộ khác có diện tích 153,7 m2 cùng gara để xe rộng 18m2, hai xe GAZ M21, một xe Niva và một xe kéo Skif.

Năm 2019, ông Putin kiếm được 9,726 triệu rúp (128.000USD), và năm 2018 thu nhập của Tổng thống Liên bang Nga là 8,648 triệu rúp (114.000USD).

Năm 2017, ông Putin có thu nhập 18,7 triệu rúp (246.600USD). Cuối năm, Tổng thống không còn sở hữu mảnh đất rộng 1.500m2 vì đã bán nó khiến thu nhập của ông trong thời gian đó tăng lên.

Năm 2016 và 2015, thu nhập của nguyên thủ quốc gia xấp xỉ nhau - khoảng 8,9 triệu rúp (117.000USD) /năm, năm 2014 thu nhập của ông Putin là 7,654 triệu rúp (khoảng 100.000USD).

Sputnik cũng cho biết thêm, năm ngoái, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin có thu nhập 19,9 triệu rúp (292.400USD), tức là hơn 1,7 triệu rúp (22.400USD) so với một năm trước đó.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu có thu nhập 15,9 triệu rúp (209.000 USD) - nhiều hơn 3,3 triệu (43.000 USD) so với một năm trước đó.

Trong khi đó, đến cuối năm 2020, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố thu nhập 10 triệu rúp (gần 132.000USD), cao hơn khoảng 1,7 triệu rúp (22.400USD) so với năm trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiết lộ thu nhập của Tổng thống Putin trong năm 2020