Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 51) P2

26/06/2015 07:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhiều Toà án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở cho việc giải quyết các việc dân sự, hôn nhân gia đình... trên Báo Công lý số 51 ra ngày 26/6/2015.

TAND huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa thông báo cho chị Hoàng Thị Hoan, SN 20/11/1983, số CMND 172471473, cấp ngày 26/4/2001, tại Công an Thanh Hóa, nơi cư trú cuối cùng: thôn Xuân Hưng, xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã bỏ đi khỏi nơi cư trú từ tháng 10/2011 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Hoan ở đâu hoặc ai biết được tin tức của chị Hoan liên lạc với TAND huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa để giải quyết việc anh Lê Kim Tuất, SN 20/11/1982, trú tại: thôn Xuân Hưng, xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Hoan không về hoặc không có tin tức gì thì TAND huyện Như Thanh sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định thông báo cho chị Đặng Thị Nhung, SN 1992, nơi cư trú cuối cùng xóm 12, xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã bỏ nhà đi đến nay không có tin tức gì. Nay chị Nhung ở đâu về ngay TAND huyện Trực Ninh để giải quyết việc anh Nguyễn Văn Hiệp, SN 1985, trú tại xóm 16, xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Nhung không có mặt thì TAND huyện Trực Ninh sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ thông báo cho bà Đỗ Thị Cảnh, SN 1962, hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng tại: Khu 12, xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, đã bỏ nhà đi từ năm 1997 đến nay không có tin tức và địa chỉ. Nay bà Cảnh ở đâu về ngay  TAND huyện Thanh Ba để giải quyết việc ông Vi Văn Quỳnh, SN 1957 trú tại khu 12, xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ có đơn yêu cầu tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Cảnh không có mặt thì Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đăk R’lấp, tỉnh Đăk Nông thông báo cho chị Nguyễn Thị Hoa, SN 1984; nơi cư trú cuối cng: Thôn 7, xã Hưng Bình, huyện Đăk R’lấp, tỉnh Đăk Nông bỏ đi khỏi địa phương từ thng 6 năm 2012 đến nay không r tin tức. Nay chị Nguyễn Thị Hoa ở đâu về ngay TAND huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc anh Vũ Hữu Đoàn yêu cầu Tòa án bố mất tích đối với chị. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu chị Nguyễn Thị Hoa không có mặt thì TAND huyện Đăk R’lấp sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang thông báo cho ông Lê Trúc Dân – SN: 1972, đã bỏ đi khỏi địa phương vào thời gian nào thì địa phương không hay biết và đến nay không có tin tức gì. Nơi cư trú cuối cùng: Số 61, Huỳnh Mẫn Đạt, khu phố 1, phường  Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Nay ông Lê Trúc Dân ở đâu đến ngay TAND huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang để tham gia tố tụng tại Tòa án giải quyết việc kiện “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” giữa ông Đỗ Văn Hởi, bà Lê Thị Thanh Bình và bà Dương Thị Đẹp, ông Nguyễn Văn Giáp. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu ông Lê Trúc Dân không có mặt tại TAND huyện Kiên Lương thì Tòa án sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND Quận 9, TP.HCM thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với ông Nguyễn Kim Khương – SN: 1960 và bà Nguyễn Thị Ánh – SN: 1964;  địa chỉ nơi cư trú cuối cùng: 59 đường 6, khu phố 3, phường Phước Bình, Quận 9, TP.HCM. Ông Nguyễn Kim Khương và bà Nguyễn Thị Ánh đã bỏ đi khỏi địa phương từ năm 2013 cho đến nay, không rõ đi đâu, không có tin tức gì về ông Khương, bà Ánh. Ai biết địa chỉ nơi cư trú hiện nay của ông Nguyễn Kim Khương và bà Nguyễn Thị Ánh, xin liên hệ với bà Nguyễn Kim Thiên Trang, địa chỉ: Số 9 Nguyễn Duy Trinh, khu phố 1, phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM.

TAND thành phố Tân An, tỉnh Long An thông báo cho bà Hồ Dương Thùy Tâm – SN: 1994; Nơi cư trú cuối cùng tại: 27 Đỗ Văn Giàu, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An đã bỏ địa phương đi từ ngày 07/10/2014 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Hồ Dương Thùy Trâm đang ở đâu nên liên hệ ngay với ông Hồ văn Tùng, địa chỉ số 27 Đỗ Văn Giàu, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An hoặc TAND thành phố Tân An, tỉnh Long An để giải quyết việc bà Tâm đứng tên giùm sổ tiết kiệm của ông Tùng. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo nếu bà Tâm không có mặt thì TAND thành phố Tân An, tỉnh Long An giải quyết vụ việc trên theo qui định của pháp luật.

TAND thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, thông báo cho chị Võ Thị Xuyến, SN 1993, nơi cư trú cuối cùng: Tổ 02, khu phố Phú Sơn, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, bỏ nhà đi từ tháng 02/2013 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Xuyến ở đâu về ngay TAND thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước để giải quyết việc anh Phạm Huỳnh Tùng, SN 1988, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án Tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Xuyến không có mặt thì TAND thị xã Bình Long sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông thông báo cho chị Nguyễn Thị Hoàng My; nơi cư trú cuối cng: Thôn Quảng Đạt, xã Đạo Nghĩa, huyện Đăk R’lấp, tỉnh Đăk Nông bỏ đi khỏi địa phương từ 28/6/2014 đến nay không có tin tức gì. Nay chị My ở đâu về ngay TAND huyện Đắk R’Lấp để giải quyết việc anh Nguyễn Giãng có đơn xin ly hôn với chị. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu chị My không có mặt thì TAND huyện Đắk R’Lấp sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng thông báo cho ông Phạm Văn Hiến, SN 1952; bà Nguyễn Thị Bình, SN 1955, cùng trú tại tổ 5 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng và anh Phạm Tiến Mạnh, SN 1976, nơi đăng ký hộ khẩu số 18/78 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng hiện ở đâu về ngay TAND quận Lê Chân (số 54 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng) để giải quyết việc chị Nguyễn Thị Thủy, SN 1974, trú tại số 6/79 phố Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiến người vắng mặt đối với ông Hiến, bà Bình và anh Mạnh. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Hiến, bà Bình và anh Mạnh không có mặt thì TAND quận Lê Chân sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa thông báo cho chị Đinh Thị Hồng, SN 1985, nơi cư trú cuối cùng: thôn Mi Sơn, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, bỏ nhà đi từ năm 2013 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Hồng ở đâu về ngay TAND huyện Cẩm Thủy để giải quyết việc anh Trần Ngọc Tuấn, SN 1983, trú tại thôn Phú Lĩnh, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Hồng mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Hồng không có mặt thì TAND huyện Cẩm Thủy sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định thông báo cho chị Trần Thị Minh Thúy, SN 1976, nơi cư trú cuối cùng 88B Nam Ô 17, phường Hạ Long, Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định, bỏ nhà đi hiện không rõ tin tức. Nay chị Thúy ở đâu về ngay TAND Tp. Nam Định để giải quyết việc anh Trần Xuân Đạt, SN 1969 có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Thúy không có mặt thì TAND Tp. Nam Định sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang thông báo cho bà Nguyễn Xuân Hồng, SN 1976, địa chỉ số 43B Ngô Thời Nhiệm, KP1, P. An Bình, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang biết: Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 30/6/2015 tại TAND Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (địa chỉ số 906A Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) sẽ xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Thấm, SN 1961, địa chỉ số 124 Mai Thị Hồng Hạnh, phường Rạch Sỏi, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang với bị đơn là bà Nguyễn Xuân Hồng. Nếu bà Hồng không có mặt đúng thời gian và địa điểm trên thì TAND Tp. Rạch Giá sẽ mở lại phiên tòa vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 17/7/2015 giải quyết theo thủ tục chung.

TAND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai thông báo cho anh Nguyễn Ngọc Phong, SN 1978, nơi cư trú cuối cùng 234/D ấp 3, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, bỏ nhà đi từ năm 2012 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Phong ở đâu liên hệ ngay về Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nhơn Trạch (địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) hoặc TAND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: Đường Lê Duẩn, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, điện thoại 0613844230) để giải quyết việc Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nhơn Trạch có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt đối anh. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Phong không có mặt thì TAND huyện Nhơn Trạch sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình thông báo cho chị Trần Thị Kim Thoa, SN 1987, nơi cư trú cuối cùng, SN 233, tổ 4, khu Minh Tiến, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, bỏ nhà đi từ tháng 6/2014 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Thoa ở đâu về ngay TAND huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình để giải quyết việc anh Phạm Văn Chính, SN 1982, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm người vắng mặt tại nơi cư trú và xin ly hôn với chị. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Thoa không có mặt thì TAND huyện Vũ Thư sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa thông báo cho ông Lê Văn Thế, SN 1963, nơi cư trú cuối cùng, SN 272 đường Đội Cung, phường Trường Thi, Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, bỏ nhà đi từ tháng 4/2010 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Thế ở đâu về ngay TAND Tp. Thanh Hóa để giải quyết việc chị Mai Thị Phương, SN 1970, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với anh. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Thế không có mặt thì TAND Tp. Thanh Hóa sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Hạ Long thông báo cho anh Mai Văn Chạch, SN 1980, nơi cư trú cuối cùng tổ 5, khu 10, phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, bỏ nhà đi từ tháng 6/2012 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Chạch ở đâu về ngay TAND Tp. Hạ Long, địa chỉ số 447 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để giải quyết việc chị Lưu Thị Hường, SN 1982, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với anh. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Chạch không có mặt thì TAND Tp. Hạ Long sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Hạ Long thông báo cho chị Nguyễn Thị Thùy, SN 1978, nơi cư trú cuối cùng tổ 5, khu 1, phường Hà Tu, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, bỏ nhà đi từ tháng 4/2013 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Thùy ở đâu về ngay TAND Tp. Hạ Long để giải quyết việc anh Nguyễn Văn Sơn, SN 1974, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Thùy không có mặt thì TAND Tp. Hạ Long sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa thông báo cho chị Nguyễn Thị Lành, SN 1988, nơi cư trú cuối cùng thôn 1, xã Hà Yên, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, bỏ nhà đi từ tháng 4/2014 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Lành ở đâu về ngay xã Hà Yên, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa để giải quyết việc gia đình. Cá nhân, cơ quan, tổ chức nào biết tin tức về chị Lành báo tin cho anh Trần Tùng Lâm, SN 1980, trú cùng địa chỉ trên. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Lành không có mặt hoặc không có tin tức gì thì TAND huyện Hà Trung sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình thông báo cho chị Nguyễn Thị Thủy, SN 1991, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Nam Hòa, xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, bỏ đi khỏi địa phương từ ngày 15/12/2012 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Thủy ở đâu về ngay TAND huyện Kiến Xương để giải quyết việc anh Phạm Văn Hiển, SN 1988; trú tại: Thôn Văn Hanh, xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình có đơn khởi kiện yêu cầu TAND huyện Kiến Xương giải quyết việc anh Hiển xin ly hôn chị Thủy. Hết thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của chị Thủy  thì TAND huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình giải quyết vụ kiện xin ly hôn theo quy định của pháp luật.

TAND thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa thông báo cho chị Phạm Thị Thu, SN 1975, nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Khu phố 3, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, bỏ nhà đi từ tháng 3/2013 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Thu ở đâu về ngay TAND thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa để giải quyết việc anh Phạm Văn Thắng, SN 1973, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với chị.

TAND Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thông báo cho ông Huỳnh Văn Hòa, SN 1968, nơi cư trú cuối cùng số 04 Trần Phú, khóm 4, phường 3, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, bỏ nhà đi từ năm 2002 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Hòa ở đâu về ngay TAND Tp. Trà Vinh để giải quyết việc bà Trần Thị Thêu, SN 1969, trú tại ấp Xóm Lớn, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với ông Hòa. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Hòa không có mặt thì TAND Tp. Trà Vinh sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai thông báo cho ông Hoàng Thái Phú, SN 1962, nơi cư trú cuối cùng ấp 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, đã bỏ nhà đi đến nay không có tin tức gì. Nay anh Phú ở đâu về ngay TAND huyện Nhơn Trạch để giải quyết việc bà Trần Thị Phương Thảo, SN 1964, trú tại số 43 đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông mất tích và xin ly hôn với ông. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Phú không có mặt thì TAND huyện Nhơn Trạch sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ thông báo cho chị Mai Thị Kiều, SN 1980, nơi cư trú cuối cùng khu vực Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ, bỏ nhà đi hơn 2 năm nay không có tin tức gì. Nay chị Kiều ở đâu hoặc ai biết được thông tin về chị Kiều xin liên hệ với anh Trần Bảo Lân (trú tại khu vực Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ) hoặc TAND quận Thốt Nốt (địa chỉ khu vực Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ, điện thoại 07103.851283) để giải quyết việc anh Trần Bảo Lân xin ly hôn với chị.

TAND huyện KBang, tỉnh Gia lai thông báo cho bà Nguyễn Thị Hồng Thủy, SN 1969, nơi cư trú cuối cùng thôn 2, xã Sơn Lang, huyện KBang, tỉnh Gia Lai, bỏ nhà đi từ  ngày 17/2/2013 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Thủy ở đâu hoặc ai biết thông tin về bà Thủy xin thông báo cho TAND huyện KBang (địa chỉ: 315 Quang Trung, thị trấn KBang, huyện KBang, tỉnh Gia Lai, điện thoại 059.3834219) để giải quyết việc ông Võ Văn Khoa, SN 1967, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu TAND tuyên bố bà mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Thủy không có mặt thì TAND huyện KBang sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận thông báo cho bà Võ Thị Hồng, SN 1974, nơi cư trú cuối cùng khu phố 03, Bình Hưng, Phan Thiết, Bình Thuận, bỏ nhà đi từ năm 2012 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Hồng ở đâu về ngay TAND Tp. Phan Thiết (địa chỉ: 68 Nguyễn Văn Trỗi, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) để giải quyết việc ông Nguyễn Tấn Lực, SN 1960, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà.

Đính chính: Trong các số báo 42, 43, 44 ra các ngày 27, 29/5 và 3/6 năm 2015, Báo công lý có đăng tin của TAND huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên thông báo cho chị Trương Thị Vạn Sự, SN 1989… Nay chị Sự ở đâu về ngay để giải quyết việc anh Lê Vũ Quốc, SN 1979…  Do có sơ suất, nay xin được đính chính lại như sau: TAND huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên thông báo cho chị Trương Thị Vạn Sự, SN 1989… Nay chị Sự ở đâu về ngay để giải quyết việc anh Lê Vũ Quốc Anh, SN 1979… Báo Công lý xin cáo lỗi cùng bạn đọc và người đăng tin.

Anh Trần Văn Tư, SN 1981, trú tại thôn Kênh Bối, xã Vân Du, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nhắn tìm chị Nguyễn Thị Mai, SN 1986, trú cùng địa chỉ trên, bỏ nhà đi từ năm 2011 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Mai ở đâu về ngay TAND huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên để giải quyết việc anh Tư xin ly hôn chị. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày nhắn tin, nếu chị Mai không có mặt thì anh Tư sẽ đề nghị Tòa án giải quyết việc theo quy định của pháp luật.

Thông báo tìm ông Phan Trịnh Ân - SN: 1947; Nơi đăng ký HKTT: 68/66/18 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM. Ông Ân đã bỏ nhà đi biệt tích từ năm 1977 đến nay vẫn chưa trở về nhà. Gia đình không có tin tức và không biết ông Ân còn sống hay đã chết. Nếu nhận được thông báo này, đề nghị ông Ân trở về gia đình ngay để giải quyết việc riêng; hoặc ai có thông tin về ông Ân xin vui lòng báo tin theo địa chỉ sau: Ông Phan Trọng Tài; địa chỉ: 68/66/18 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM; số ĐT: 0908.662846.

Anh Đặng Văn Sơn, SN 1985, hộ khẩu thường trú: Tổ 2, phường Nghĩa Phú, thị Xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông nhắn tin tìm chị Thái Thị Yến, SN 1988, trú cùng địa chỉ trên bỏ nhà đi từ tháng 3/2013 đến nay không có tin tức gì. nay chị Yến ở đâu về ngay TAND thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc ly hôn. Trong thời gian 3 kỳ nhắn tin liên tiếp, kể từ tin nhắn đầu tiên đến hết tin nhắn cuối, nếu chi Thái Thị Yến không có mặt thì TAND thị xã Gia Nghĩa sẽ giải quyết việc trên theo quy định của pháp luật.

Chị Nguyễn Thị Cúc, SN 1974, trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Cát Thắng, huyện Phù Cát, tỉnh Bình định nhắn tìm anh Lê Văn Hưng, SN 1970, trú tại thôn Mỹ Bình, xã Cát Thắng, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, bỏ nhà đi từ 20/2/2013 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Hưng ở đâu về nhà gấp để giải quyết việc ly hôn với chị Cúc. Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày nhắn tin, nếu anh Hưng không về thì chị Cúc sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc theo quy định của pháp luật.

Chị Đinh Thị Mai, SN 1982; trú tại: Khóm 2, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị nhắn tìm chồng là anh Phạm Hữu Chung, SN 1982, nơi cư trú cuối cùng: Khóm 2, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Bỏ nhà đi từ tháng 12/2011 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Chung ở đâu về ngay nơi cư trú để giải quyết việc gia đình. Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày nhắn tin, nếu anh Chung không có mặt tại nơi cư trú thì chị Mai sẽ làm đơn yêu cầu TAND huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị tuyên bố mất tích đối với anh.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Liêu – SN: 1983, trú tại: 53/47 đường Phạm Thị Đẩu, Phường 2, Tp.Tân An, tỉnh Long An nhắn tin tìm anh Lê Thành Nhân - SN: 1989, nơi cư trú cuối cùng: 116 ấp Long Mỹ, xã Mỹ Lệ, huyền Cần Đước, tỉnh Long An; đã bỏ địa phương đi từ năm 2012 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Lê Thành Nhân ở đâu về ngay để giải quyết việc chị Nguyễn Thị Ngọc Liêu có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh mất tích và xin ly hôn với anh. Trong thời gian 3 kỳ nhắn tin liên tiếp, kể từ tin nhắn đầu tiên đến hết tin nhắn cuối cùng, nếu anh Lê Thành Nhân không có mặt thì chị Nguyễn Thị Ngọc Liêu sẽ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

*TAND các địa phương và các đương sự có nhu cầu thông báo, nhắn tin, xin liên hệ số ĐT: (04).39365550, DĐ: 0913.033446 hoặc xem Hướng dẫn thủ tục nhắn tin trên Báo Công lý (link dưới)

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 51) P2