Việt Nam-Thái Lan: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Toà án

Đỗ Việt - Mạnh Hùng| 22/02/2019 15:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 22/2, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có buổi tiếp Ngài Chánh án TATC Thái Lan Cheep Jullamon và Đoàn đại biểu cấp cao TATC Thái Lan đang thăm chính thức Việt Nam.

Cùng đi với Đoàn đại biểu cấp cao TATC Thái Lan có đồng chí đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhiệt liệt chào đón Ngài Chánh án Lan Cheep Jullamon và Đoàn đại biểu cấp cao TATC Thái Lan đến thăm đúng vào dịp đầu Xuân Kỷ Hợi.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác giữa TATC Thái Lan và TANDTC Việt Nam nói riêng, cũng như quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước trên các lĩnh vực nói chung.

Việt Nam-Thái Lan: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Toà án

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Chánh án TATC Thái Lan Cheep Jullamon

Phó Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Thái Lan. Sau hơn 40 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Thái Lan ngày càng hiệu quả trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, văn hóa, xã hội, pháp luật…

Đánh giá cao sự hợp tác trong lĩnh vực Tòa án giữa Việt Nam - Thái Lan thời gian qua, Phó Chủ tịch cảm ơn sự ủng hộ và hỗ trợ nhiệt tình của TATC Thái Lan trong việc đào tạo Thẩm phán và cán bộ ngành Tòa án; chia sẻ kinh nghiệm tư pháp trong những lĩnh vực là thế mạnh của ngành Tòa án Thái Lan.

Phó Chủ tịch nước cũng cảm ơn sự ủng hộ của Thái Lan trong thời gian Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Chánh án ASEAN. Đặc biệt, Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ TATC Thái Lan đăng cai tổ chức Hội nghị Hội đồng Chánh án ASEAN vào năm 2019.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm quan trọng của nhu cầu hợp tác, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa ngành Tòa án hai nước trong bối cảnh nền tư pháp và pháp luật Việt Nam đang có những cải cách sâu rộng. Đặc biệt sự hợp trong lĩnh vực xét xử, hòa giải, giải quyết án, đào tạo Thẩm phán đã góp phần củng cố và làm sâu sắc mối quan hệ giữa TANDTC Việt Nam và TATC Thái Lan.

Việt Nam-Thái Lan: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Toà án

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu cấp cao TATC Thái Lan 

Trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp Đoàn, Chánh án TATC Thái Lan Cheep Jullamon cho biết, mục đích chuyến thăm lần này nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giữa cơ quan tư pháp hai nước, hiện thực hóa các nội dung đã được thống nhất trong Biên bản ghi nhớ về sự hợp tác giữa TATC hai nước.

Cho rằng Việt Nam và Thái Lan có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa. Trên nền tảng đó, TATC Thái Lan đang hợp tác tích cực với TANDTC  Việt Nam, thường xuyên trao đổi đoàn cấp lãnh đạo, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp, từ đó củng cố và tăng cường niềm tin trong các lĩnh vực hợp tác. 

Ngài Chánh án TATC Thái Lan Cheep Jullamon cũng bày tỏ sự tin tưởng về quan hệ hợp tác giữa Tòa án hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thực chất.

* Cùng ngày, Chánh án Cheep Jullamon và Đoàn đại biểu cấp cao TATC Thái Lan đã đến chào xã giao Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và thăm quan một số di tích lịch sử ở Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam-Thái Lan: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Toà án