Việt Nam-Canada: Đưa quốc phòng an ninh thành trụ cột trong quan hệ 2 nước

Trọng Bằng| 06/06/2018 16:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada Harjit Singh Sajjan vừa kết thúc thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4-6/6. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Chính phủ, Quân đội và nhân dân 2 nước Việt Nam-Canada.

Tại các cuộc tiếp xúc lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ Việt Nam khẳng định sẽ tạo điều kiện để thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, đề nghị hai Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất, góp phần đưa quan hệ quốc phòng-an ninh trở thành trụ cột trong quan hệ song phương 2 nước.

Đưa quan hệ quốc phòng-an ninh trở thành trụ cột

Tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada Harjit Singh Sajjan thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, chủ trương của Việt Nam là thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện với Canada phát triển trên nền tảng quan hệ truyền thống giữa hai nước trong 45 năm qua. Việt Nam và Canada là hai nước có quan hệ hữu nghị tốt đẹp; hai bên đã cùng nhau nỗ lực đẩy mạnh các mục tiêu chung, hợp tác phát triển quốc tế, tăng trưởng kinh tế, tăng cường trao đổi về thương mại. Trong khối ASEAN, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Canada; trong khi Canada cũng là nhà đầu tư lớn tại Việt Nam.

Việt Nam-Canada: Đưa quốc phòng an ninh thành trụ cột trong quan hệ 2 nước

Chủ tịch nước Trần Đại Quang Tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada Harjit Singh Sajjan

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp đoàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada Harjit Singh Sajjan báo cáo về kết quả cuộc hội đàm với Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Hai bên tập trung vào những phương hướng cụ thể, có tầm quan trọng trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng, qua đó đóng góp hơn nữa vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước.
Đánh giá về cộng đồng người Việt Nam tại Canada, Bộ trưởng Harjit Singh Sajjan cho rằng, số lượng 14 nghìn du học sinh Việt Nam đang học tập tại Canada sau này về nước sinh sống và làm việc sẽ là những nhân tố đóng góp quan trọng và việc củng cố và phát triển quan hệ giữa hai nước.

Về các vấn đề quốc tế, Bộ trưởng Harjit Singh Sajjan nhấn mạnh quan điểm, Canada là quốc gia nằm ở châu Á- Thái Bình Dương, mong muốn đẩy mạnh hợp tác để đem lại sự ổn định trong khu vực. Canada ủng hộ thượng tôn pháp luật, giải quyết các tranh chấp theo quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt trong những vấn đề liên quan đến Biển Đông.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Harjit Singh Sajjan, trong đó hai bên thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm, như công nghiệp quốc phòng, đào tạo nguồn nhân lực, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, ký Bản Ghi nhớ về Chương trình Hợp tác và Đào tạo quân sự của Canada - tập trung vào lĩnh vực đào tạo.

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam sẽ tạo điều kiện để thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, đề nghị hai Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất, góp phần đưa quan hệ quốc phòng-an ninh trở thành trụ cột trong quan hệ song phương Việt Nam-Canada.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao lập trường của Chính phủ Canada liên quan đến vấn đề Biển Đông; cảm ơn Chính phủ và nhân dân Canada đã tạo điều kiện cho công dân Việt Nam, trong đó có 14 nghìn sinh viên, sinh sống và học tập tại Canada trong thời gian qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh, người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Canada chính là lực lượng tạo sự liên kết, cầu nối tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam-Canada.

Việt Nam là đối tác quan trọng của Canada

Tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harjit Singh , Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Canada theo hướng toàn diện, hiệu quả, thực chất, ổn định và lâu dài, đặc biệt trong bối cảnh hai nước ngày càng chia sẻ nhiều lợi ích song trùng cả về song phương, khu vực và quốc tế.

Đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Canada, Phó Thủ tướng tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường hợp tác quốc phòng hai nước và thúc đẩy đà phát triển tích cực của quan hệ chung hai nước trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng đề nghị phía Canada tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo, gìn giữ hòa bình; nhất trí hai bên cần mở rộng và tăng cường hợp tác, như khắc phục hậu quả chiến tranh, công nghiệp quốc phòng, nâng cao năng lực an ninh hàng hải...

Việt Nam-Canada: Đưa quốc phòng an ninh thành trụ cột trong quan hệ 2 nước

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harjit Singh

Về sự kiện Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sắp thăm Canada và dự Hội nghị Cấp cao G7 mở rộng theo lời mời của Thủ tướng Trudeau, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam ủng hộ và tin tưởng sẽ đóng góp vào thành công chung của Hội nghị đồng thời chuyến thăm Canada của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng sẽ có kết quả tích cực, thúc đẩy thực chất quan hệ Đối tác toàn diện của hai nước.

Việt Nam hoan nghênh chính sách đối ngoại của Canada trong việc tăng cường gắn kết với thế giới, khu vực châu Á-Thái Bình Dương, coi trọng và tăng cường quan hệ với Việt Nam, ASEAN.

Phó Thủ tướng nhất trí hợp tác hai nước trên bình diện khu vực và quốc tế tới đây cần được tăng cường hơn nữa vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới; tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn và cơ chế đa phương quan trọng như LHQ, APEC, hợp tác với ASEAN, hợp tác trong CPTPP...

Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harjit Singh Sahan bày tỏ ấn tượng về sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam sau 30 năm đổi mới, đánh giá cao chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ và vị thế đối ngoại ngày càng tăng trên trường quốc tế của Việt Nam.

Ông Harjit Singh Sahan khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Canada ở khu vực và mong muốn thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu dài với Việt Nam, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Canada cho rằng việc xác lập quan hệ Đối tác toàn diện là cơ sở và định hướng quan trọng cho quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ thời gian tới, trong đó có hợp tác quốc phòng; khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo, nâng cao năng lực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Trước những diễn biến phức tạp hiện nay, hai bên khẳng định lập trường ủng hộ giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Luật Biển 1982, Tuyên bố Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và hướng tới Bộ Quy tắc Ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (COC).

Tại hội đàm giữa 2 Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam-Canada, hai bên đã trao đổi về các vấn đề thế giới, khu vực cùng quan tâm; đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua; thống nhất phương hướng, biện pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương thời gian tới.

Hai Bộ trưởng tập trung thảo luận về một số lĩnh vực có tiềm năng hợp tác như đào tạo, tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh biển, công nghiệp quốc phòng, quân y. Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh Canada tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Kết thúc hội đàm, hai Bộ trưởng đã chứng kiến Lễ ký Bản Ghi nhớ về Chương trình Hợp tác và Đào tạo Quân sự của Canada (MTCP). Việc ký Bản Ghi nhớ này giúp các sĩ quan Việt Nam có thêm cơ hội tham gia các khóa đào tạo đa dạng tại Canada. Đây được coi là bước phát triển quan trọng trong quan hệ quốc phòng song phương, tạo điều kiện thuận lợi để hai bên thúc đẩy các nội dung hợp tác tiềm năng khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam-Canada: Đưa quốc phòng an ninh thành trụ cột trong quan hệ 2 nước