Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp thăm cấp nhà nước Việt Nam

Ngọc Mai| 07/11/2017 09:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong các ngày từ 11-12/11 và 12-13/11, sẽ diễn ra 2 chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình tới Việt Nam.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp thăm cấp nhà nước Việt Nam

Tổng thống Donald Trump

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 11-12/11.

Trước đó ngày 6/11, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink đến trình Quốc thư nhân dịp được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên chuẩn bị tốt cho chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump thành công tốt đẹp, tạo dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Dự kiến, sau khi tham dự Hội nghị Cấp cao APEC tại Đà Nẵng, ngày 11/11, Tổng thống Donald Trump tới Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam và sẽ có các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Việt Nam.

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 5/11 dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Hoa Kỳ cho biết các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Việt Nam tiếp sau chuyến công du của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới Nhà Trắng hồi tháng 5/2017 cho thấy "tầm quan trọng mà Hoa Kỳ kỳ vọng vào mối quan hệ đối tác với Việt Nam." Quan chức trên cho rằng các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Việt Nam tiếp sau chuyến công du của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới Nhà Trắng hồi tháng 5/2017 cho thấy "tầm quan trọng mà Mỹ kỳ vọng vào mối quan hệ đối tác với Việt Nam".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp thăm cấp nhà nước Việt Nam

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Cũng thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12-13/11.

Về chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Trần Hiểu Đông cho biết chuyến thăm này sẽ mở ra một chương mới của chính sách ngoại giao láng giềng đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, đồng thời cũng sẽ là sự khởi đầu của một cấp độ mới trong chính sách ngoại giao láng giềng đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Chủ tịch Trung Quốc sẽ gặp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tại những cuộc gặp này, các nhà lãnh đạo của hai nước sẽ bàn thảo về những chính sách quản lý đất nước, chiến lược phát triển, hợp tác kinh tế và giao lưu văn hóa.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp thăm cấp nhà nước Việt Nam