Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Cán bộ của Hà Nội phải bản lĩnh trí tuệ, công dân của Thủ đô phải mẫu mực

Trọng Bằng| 14/10/2020 15:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trong nêu rõ nội dung trên khi nhấn mạnh vai trò, vị trí hết sức quan trọng của Hà Nội tại buổi tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ.

Chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, sáng 14/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiến hành tiếp xúc cử tri 3 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Cán bộ của Hà Nội phải bản lĩnh trí tuệ, công dân của Thủ đô phải mẫu mực

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng tham dự.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, Trung tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng đã báo cáo nội dung dự kiến của Chương trình kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Dự kiến kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 20-10-2020.

Kỳ họp tiến hành theo 2 đợt. Đợt 1, Quốc hội họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ nhà Quốc hội đến 63 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20-10 đến sáng 27-10. Đại biểu Quốc hội ở địa phương sẽ tham dự ở điểm cầu tại địa phương mình. Đại biểu Quốc hội công tác tại các cơ quan trung ương tham dự tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội. Đợt 2, Quốc hội họp tập trung tại nhà Quốc hội từ ngày 2-11 đến 17-11.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 6 dự án luật, đồng thời xem xét, quyết định nhiều nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước...

Tiếp đó, đại biểu Trần Thị Phương Hoa, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy báo cáo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc trước.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề lớn của đất nước

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 3 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ bày tỏ sự phấn khởi trước thành công của Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội.

11 ý kiến và kiến nghị khác của cử tri phản ánh, kiến nghị liên quan đến các vấn đề kinh tế vĩ mô; công tác nhân sự; công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng; thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị…

Cử tri Nguyễn Quyết Thắng (quận Hoàn Kiếm) đề nghị, làm tốt hơn nữa công tác nhân sự; thực hiện nghiêm túc công tác kê khai tài sản của cán bộ, công chức, đặc biệt cán bộ lãnh đạo tầm chiến lược. Đồng thời, có chế tài kiểm tra, giám sát chặt chẽ, răn đe đủ mạnh.

Cử tri Đỗ Bá Quát (quận Ba Đình) cho rằng, chưa khi nào mà công tác làm nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được làm kỹ lưỡng như lần này. Việc lựa chọn cán bộ chủ chốt đứng đầu các ngành, các cấp đã có tiêu chuẩn, quy trình rất đầy đủ.

Với đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ tới, ông Quát bày tỏ mong muốn cơ cấu bảo đảm tỷ lệ 50% đại biểu Quốc hội là hoạt động chuyên trách để chuyên tâm với công việc. Ông Quát cũng nhấn mạnh, hơn ai hết, đại biểu Quốc hội phải là người dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực sự xứng đáng là người đại diện của nhân dân.

Cử tri bày tỏ đồng tình với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, coi đây là “cái gốc” của mọi công việc; cùng với xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, uy tín, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, cần kiên quyết loại bỏ những cán bộ tham vọng quyền lực cá nhân, lôi kéo gia đình, dòng tộc, họ hàng, người địa phương, cùng quê, bè cánh, phe nhóm…

Cử tri mong muốn, Quốc hội có nhiều quyết sách sáng suốt, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh, bền vững; tiếp tục tăng cường công tác giám sát, nhất là giám sát đầu tư công, các công trình quan trọng của đất nước. Quốc hội Khóa XV sẽ tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách, tạo điều kiện để đại biểu Quốc hội chuyên tâm làm việc, phát huy dân chủ, trí tuệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. “Đại biểu Quốc hội phải là người dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực sự xứng đáng là người đại diện của nhân dân,” cử tri nhấn mạnh.

Cử tri đề nghị, tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, phòng chống “giặc nội xâm”; cần phân tích, đánh giá đối tượng đấu tranh, ở đâu, địa phương nào, địa bàn nào dễ có “giặc” tham nhũng… Bên cạnh đó, cần có bộ máy tham mưu giúp việc đủ mạnh, có đối sách phòng, chống tham nhũng triệt để, hiệu quả, trong đó “phòng” là chính, “chống” phải kiên quyết, “lò” cần nóng hơn nữa… Nhân dân luôn bên cạnh Đảng, đồng hành cùng Nhà nước trong cuộc chiến cam go này. Cử tri đánh giá “cuộc đấu tranh chống tham nhũng mang lại kết quả chưa bao giờ có”; đồng thời bày tỏ mong muốn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa.

Cử tri cũng nêu một số vấn đề cần quan tâm như: Việc bảo đảm vai trò giám sát khi thực hiện thí điểm tổ chức chính quyền đô thị, làm sao “nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế”; cùng với phát triển kinh tế cần quan tâm bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh… Cử tri đề nghị tăng cường giám sát hoạt động giáo dục, nhất là việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa giáo mới; có chính sách đãi ngộ thỏa đáng, công bằng đối với các tài năng Olympic mang vinh quang về cho Tổ quốc…

Cán bộ của Hà Nội phải bản lĩnh, trí tuệ, huy động được sức dân

Với tư cách thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trân trọng tiếp thu các ý kiến ngắn gọn, súc tích, chân thành, tâm huyết, có trách nhiệm của cử tri, không chỉ tập trung nội dung Kỳ họp Quốc hội sắp tới mà còn quan tâm đến công việc lớn của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Cán bộ của Hà Nội phải bản lĩnh trí tuệ, công dân của Thủ đô phải mẫu mực

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Với vai trò, vị trí hết sức quan trọng như vậy, cho nên đòi hỏi đối với Hà Nội càng cao hơn. Cán bộ lãnh đạo phải có bản lĩnh, trí tuệ, phương pháp, đặc biệt là phải đoàn kết thống nhất cao, huy động được sức dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội; đồng thời nhấn mạnh, Hà Nội chưa bao giờ có quy mô, tầm vóc lớn như bây giờ. Hà Nội cần làm gương cho cả nước, để cả nước trông vào. Sau Đại hội Đảng bộ thành phố, Hà Nội sẽ có bước phát triển mới, xứng đáng với vai trò, vị thế Thủ đô, tiêu biểu cho cả nước, để bạn bè thế giới trông vào, các địa phương khác học tập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Nói đến Hà Nội là nói đến văn minh, thanh lịch, quy hoạch quản lý đô thị phải tốt. Phát triển kinh tế quan trọng nhưng còn là văn hóa, chính trị an ninh, Hà Nội hào hoa, dũng cảm kiên cường… Hà Nội là trung tâm đầu não của cả nước, nơi tập trung các bộ, ngành, các đại sứ quán, viện nghiên cứu, trường đại học, người dân các nơi tập trung về… Vì vậy, công tác quy hoạch, quản lý luôn là vấn đề lớn và khó. Nhiều vấn đề liên quan đến xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch, bãi rác Sóc Sơn, làm đường giao thông, công trình xây dựng tại số 8B Lê Trực… còn chậm chạp, trì trệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, với vai trò, vị trí hết sức quan trọng như vậy, cho nên đòi hỏi đối với Hà Nội càng cao hơn. Cán bộ lãnh đạo phải có bản lĩnh, trí tuệ, phương pháp, đặc biệt là phải đoàn kết thống nhất cao, huy động được sức dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhấn mạnh, Hà Nội - Thành phố Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình, đã 3 lần được tặng thưởng Huân chương Sao vàng. Công dân Thủ đô phải mẫu mực trên mọi phương diện. An ninh trật tự, ổn định chính trị phải tốt, con người lịch sự, phố phường sạch đẹp…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phát triển kinh tế quan trọng nhưng còn các mặt khác, Hà Nội cần cố gắng phát triển mạnh hơn nữa, nhất là vấn đề quy hoạch, quản lý, xây dựng đô thị... Hà Nội phải cố gắng hơn nữa, vừa thấy thuận lợi, vừa thấy khó khăn để xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đặc biệt về văn hóa ít nơi nào có được. Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phải giáo dục, khích lệ, nêu cao tinh thần yêu nước, yêu Thủ đô Hà Nội, trách nhiệm với Hà Nội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cần nêu cao trách nhiệm, làm thật tốt chức năng, nhiệm vụ để xứng đáng là Đoàn đại biểu Quốc hội của Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Muốn vậy, phải có nền tảng là nhân dân, cử tri đại diện nhân dân từng quận, huyện, phường, xã… phát huy trách nhiệm xây dựng Thủ đô, xây dựng đất nước.

“Sau thành công của Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, chúng ta cùng nhau góp sức xây dựng Thủ đô, thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội, phải làm bằng được, đã nói phải làm, đã đề ra phải thực hiện, thực hiện một cách tốt đẹp, xứng đáng là Thủ đô của cả nước, là bộ mặt của quốc gia, trung tâm đầu não kinh tế chính trị, văn hoá, xã hội của cả nước. Nhất là nội bộ phải đoàn kết thật tốt, tất cả là một khối trong gia đình xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Cán bộ của Hà Nội phải bản lĩnh trí tuệ, công dân của Thủ đô phải mẫu mực