Tin tức thời sự ngày 3/12: Thủ tướng Việt Nam và Bỉ chia sẻ về tình hình Biển Đông

PV(TH)| 03/12/2015 19:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thủ tướng Việt Nam và Bỉ chia sẻ về tình hình Biển Đông; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Không để bị động, bất ngờ; Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba... là những tin thời sự nổi bật ngày 3/12.

Tin tức thời sự ngày 3/12: Thủ tướng Việt Nam và Bỉ chia sẻ về tình hình Biển Đông

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Bỉ Charles Michel. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Việt Nam và Bỉ chia sẻ về tình hình Biển Đông

Chiều tối 2/12 theo giờ Việt Nam tại Thủ đô Brussels, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Bỉ Charles Miche. Hai Thủ tướng đã cùng nhau trao đổi sâu rộng các định hướng lớn hợp tác Việt Nam-Bỉ, thống nhất nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy thực hiện tốt các dự án trong các lĩnh vực dịch vụ hậu cần, giao thông vận tải, tăng trưởng xanh, không gian vũ trụ, giáo dục đào tạo cũng như tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu của mỗi nước và tăng cường các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu…

Trên tinh thần tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Charles Miche đã trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, thông báo và chia sẻ cho nhau về diễn biến tại Biển Đông và cuộc chiến chống khủng bố. Thủ tướng Charles Miche nhấn mạnh: Bỉ ủng hộ tranh chấp ở Biển Đông cần phải giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, công ước của LHQ về luật Biển năm 1982, hướng tới thỏa thuận chính trị và quy tắc ứng xử chung ràng buộc giữa các bên. Thủ tướng Bỉ bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng kết quả chuyến thăm Bỉ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lần này sẽ góp phần đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bỉ tiếp tục đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực cho hai nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Không để bị động, bất ngờ

Sáng 3/12, tại thành phố Cần Thơ, Quân khu 9 đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của lực lượng vũ trang Quân khu (10/12/1945 -10/12/2015).

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng Huân chương Quân công hạng nhất cho Lực lượng Vũ trang Quân khu 9. Đồng thời, nhấn mạnh: Cần xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; kiện toàn tổ chức lực lượng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, ưu tiên bảo đảm quân số các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, đơn vị làm nhiệm vụ trên các tuyến biên giới và các đảo. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, có số lượng, cơ cấu hợp lý, quản lý, huấn luyện tốt, thực sự là lực lượng hùng hậu của khu vực phong thủ ngày càng vững chắc. Tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Nắm chắc tình hình, kịp thời bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, các biện pháp phòng thủ, tác chiến, sẵn sàng đánh thắng địch trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Thời khắc lịch sử trọng đại trong quan hệ Việt Nam-EU

Ngày 2/12, tại Brussels, Bỉ, với sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EU) Jean-Claude Juncker, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Cao ủy Thương mại EU Cecilia Malmstrom đã ký Tuyên bố về việc chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Hai bên đã khẳng định: “Đây là thời khắc lịch sử trọng đại và là một dấu ấn đặc biệt kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và EU”. (Xem thêm tại đây)

Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba

Ngày 3/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba TP. HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (2/12/1960-2/12/2015). Đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo thành phố, Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại TTP. HCM cùng đông đảo học sinh, sinh viên thành phố đã tham dự buổi lễ. Ông Bernabe Garcia Valido, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Cuba tại TP. HCM tin tưởng rằng, những thế hệ trẻ tương lai của Cuba và Việt Nam sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới, làm sâu sắc hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tại lễ kỷ niệm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba TP. HCM đã trao giải Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Tình hữu nghị Việt Nam-Cuba”.

Phiên chất vấn trực tiếp HĐND TP Hà Nội về các vấn đề nóng

Hôm nay (3/12), HĐND Thành phố Hà Nội dành trọn một ngày để chất vấn các thành viên UBND Thành phố. Phiên chất vấn trực tiếp bắt đầu vào lúc 8h.

HĐND thành phố Hà Nội tiến hành phiên chất vấn trực tiếp về các vấn đề nóng mà cử tri Hà Nội đang quan tâm, trong đó có các vấn đề liên quan đến kinh tế (nợ đọng thuế, đầu tư công), Khoa học, công nghệ và môi trường (trong đó có việc di dời cơ sở gây ô nhiễm, không phù hợp với quy hoach, quy hoạch đô thị), quản lý đất đai, quản lý đô thị, phòng cháy chữa cháy... (Xem thêm tại đây)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thời sự ngày 3/12: Thủ tướng Việt Nam và Bỉ chia sẻ về tình hình Biển Đông