Tin tức thời sự ngày 29/10: 63/68 Đảng bộ tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

PV(TH)| 29/10/2015 19:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

63/68 Đảng bộ tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; điều động ông Nguyễn Văn Thanh làm Phó Tổng Thanh tra CP; Bộ Chính trị ký quyết định điều động nhân sự làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, Sóc Trăng... là tin tức nổi bật ngày 29/10.

63/68 Đảng bộ tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

Tính đến ngày 29/10 đã có 63/68 đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó có 59 Đảng bộ tỉnh, thành phố; Đảng bộ Quân đội Trung ương, Đảng Bộ Công an Trung ương, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương.

Dự kiến, việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố thực thuộc Trung ương sẽ hoàn thành vào ngày 02/11.

Đại hội của 63 Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã bầu ra 59 Bí thư cấp ủy, 3.276 Ủy viên Ban chấp hành. Tổng số ủy viên Ban Thường vụ đã được bầu là 905 đồng chí.

Bộ Chính trị sẽ phân công cán bộ giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 (Đảng bộ Hà Nội sẽ tiến hành Đại hội vào đầu tháng 11/2015).

Ông Nguyễn Văn Thanh được điều động giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Thanh sinh năm 1961, quê tỉnh Phú Thọ, có học vị Tiến sĩ Luật. Từ năm 2008 - 2010, ông Thanh là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; từ tháng 10/2010 - 3/2014 là Phó Tổng thanh tra Chính phủ. Sau đó, ông Thanh lại được luân chuyển làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Ngày 29/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã hoàn thành chương trình làm việc và tiến hành bế mạc.

Đại hội đã bầu 53 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa mới đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 người, bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Thứ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng

Tin tức thời sự ngày 29/10: 63/68 Đảng bộ tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Văn Thể giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Sau 3 ngày làm việc tích cực, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc chiều 29/10.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới gồm 53 người. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người.

Ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải được Bộ Chính trị điều động tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, tham gia Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các ông Nguyễn Trung Hiếu, Huỳnh Văn Sum, Lâm Văn Mẫn được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015-2020.

Phản ứng của Việt Nam về việc Hoa Kỳ đưa tàu đi tuần tra

Ngày 29/10/2015, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ đưa tàu đi qua khu vực một số cấu trúc địa lý thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam tiến hành chiến dịch tuần tra trên Biển Đông:

“Là quốc gia có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông và thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở các quy định có liên quan của Công ước và phù hợp với các quy định của quốc gia ven biển”.

"Việt Nam kêu gọi các bên liên quan đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam từ 05 - 06/11

Ông Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 05 - 06/11/2015.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 05 - 06/11/2015.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thời sự ngày 29/10: 63/68 Đảng bộ tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020