Tin tức thời sự ngày 12/10: Chuẩn y Phó Bí thư tỉnh Tây Ninh; Đề xuất tăng lương cho quân nhân đang tại ngũ

Lan Phương| 12/10/2015 19:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khai mạc phiên họp thứ 42 UBTVQH; Chuẩn y Phó Bí thư tỉnh Tây Ninh; Đề xuất tăng lương cho quân nhân đang tại ngũ... là những tin tức nổi bật ngày 12/10.

Khai mạc phiên họp thứ 42 UBTVQH

Hôm nay (12/10), phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Tin tức thời sự ngày 12/10: Chuẩn y Phó Bí thư tỉnh Tây Ninh; Đề xuất tăng lương cho quân nhân đang tại ngũ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, đây là phiên họp quan trọng để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII tới đây. Tại phiên họp lần này, ngoài việc cho ý kiến vào những nội dung quan trọng về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục cho ý kiến vào nhiều dự án Luật quan trọng như: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi), Luật Tạm giữ, tạm giam, Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật về hội...

Tại phiên họp sáng nay, các thành viên Ủy ban đã cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và năm 2016; kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2015; dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2016. Cho ý kiến vào báo cáo về việc cho phép đa dạng hóa kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ; đề án phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế đến năm 2020.

Ban Bí thư TW Đảng chuẩn y Phó Bí thư tỉnh Tây Ninh

Ngày 12/10, tại phiên họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Phạm Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Tây Ninh.

Tin tức thời sự ngày 12/10: Chuẩn y Phó Bí thư tỉnh Tây Ninh; Đề xuất tăng lương cho quân nhân đang tại ngũ

​Ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương (phải) tặng hoa chúc mừng ông Phạm Văn Tân. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Ông  Phạm Văn Tân, sinh năm 1960, quê quán xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Trình độ kỹ sư cơ khí, cử nhân chính trị. Đã từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh, Phó Chủ tịch ​Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, Bí thư Thành ủy thành phố Tây Ninh.

​Ông Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, việc ra quyết định phân công nhiệm vụ cán bộ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cân nhắc và đánh giá cao đối với kết quả phấn đấu liên tục, bền bỉ, có hiệu quả của ​ông Phạm Văn Tân; đồng thời bày tỏ tin tưởng, dù ở cương vị nào ​ông Phạm Văn Tân cũng hoàn thành xuất sắc tốt nhiệm vụ được phân công.

369 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương

Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/10 tới tại Hà Nội với sự tham dự của 369 đại biểu đại diện cho gần 63.000 đảng viên trong Đảng bộ.

Tại buổi họp báo giới thiệu Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015- 2020, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cho biết năm 2015 cũng là năm Công an nhân dân tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (19/8/1945-19/8/2015). Các hoạt động kỷ niệm đã cho thấy lực lượng Công an có chỗ đứng vững chắc trong lòng nhân dân, là động lực quan trọng để ngành Công an tổ chức thành công, hiệu quả Đại hội Đảng bộ Công an các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI.

Theo thông báo của Bộ Công an, Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội của 499 đảng bộ, chi bộ cơ sở; 9 đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015- 2020, bảo đảm kế hoạch đề ra.

Việc xây dựng văn kiện trình Đại hội được các cấp ủy chuẩn bị kỹ, đảm bảo chất lượng; công tác nhân sự cấp ủy khóa mới được tiến hành đúng quy trình, chặt chẽ, đúng quy định. Các cấp ủy Công an nhiệm kỳ tới đều bầu 1 lần, đúng số lượng, đúng cơ cấu dự kiến, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo.

Xây dựng đội ngũ luật sư có khả năng tư vấn và tranh tụng quốc tế

Sáng 12/10, phiên họp thứ 2 của Hội đồng luật sư toàn quốc nhiệm kỳ II đã khai mạc để thảo luận việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ hai và Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Tại phiên họp, Hội đồng luật sư toàn quốc đã nghe báo cáo về Đề án thành lập Câu lạc bộ luật sư thương mại quốc tế Việt Nam được Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam phê duyệt. Theo Đề án, Câu lạc bộ luật sư thương mại quốc tế Việt Nam được thành lập với mục tiêu tập hợp, phát triển trí tuệ và nguồn lực của các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài, đáp ứng nhu cầu tư vấn pháp lý và tham gia tranh tụng các vấn đề liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế.

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh để xây dựng được hình ảnh, uy tín của luật sư đối với cộng đồng xã hội, giới luật sư cần chú trọng đến đạo đức nghề nghiệp. Luật sư cần tích cực đóng góp vào việc hoàn thiện các đạo luật liên quan đến hoạt động luật sư, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho hoạt động luật sư theo tinh thần Hiến pháp 2013.

Đặc biệt, với những hiệp định thương mại tự do và các thỏa thuận quốc tế khác, gần đây nhất là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang đặt ra nhiều thách thức, cơ hội cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như các vấn đề pháp lý cần các luật sư đón nhận để luật sư Việt Nam không bị mất thị trường pháp lý trong nước trước các đồng nghiệp nước ngoài.

Theo kế hoạch, Liên đoàn luật sư sẽ phấn đấu thực hiện thành công Chiến lược phát triển nghề luật sư theo Quyết định 1072/QĐ-TTg của Thủ tướng với số lượng luật sư đến năm 2020 là 18.000 đến 20.0000 luật sư, hình thành được đội ngũ luật sư có khả năng tư vấn và tranh tụng quốc tế.

Đề xuất tăng lương cho quân nhân đang tại ngũ

Bộ Quốc phòng vừa có đề xuất tăng 1,5 - 2 lần mức lương tối thiểu cho các chiến sĩ đang tại ngũ. Hệ số của các vị trí trong quân đội được giữ nguyên, nhưng lương tối thiểu áp dụng với họ sẽ được tăng lên. Với cấp sĩ quan, nếu đủ tiêu chuẩn đến thời hạn xét thăng quân hàm nhưng chưa được thăng quân hàm thì vẫn được nâng lương. Từ Thượng úy đến Đại tá các đơn vị cơ sở nhận thêm phụ cấp bằng 0,5 lần so với lương tối thiểu chung.

Với quân nhân, công chức, viên chức, công nhân Quốc phòng đã kết hôn mà không cùng sống một nơi với vợ hoặc chồng, mỗi tháng được hưởng trợ cấp bằng một lần lương tối thiểu.

Với những chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia, mức trợ cấp hàng tháng bằng 100% mức lương chính cộng phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thời sự ngày 12/10: Chuẩn y Phó Bí thư tỉnh Tây Ninh; Đề xuất tăng lương cho quân nhân đang tại ngũ