Tin tức thời sự ngày 21/10: Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm, làm việc tại Hy Lạp và Italy

PV(TH)| 21/10/2015 19:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức thời sự nổi bật ngày 21/10: Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc tại Hy Lạp và Italy; Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Nhật - Việt vùng Kansai; Đại hội Đảng bộ các tỉnh An Giang, Quảng Ngãi, Tiền Giang...

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm, làm việc tại Hy Lạp và Italy

Thực hiện Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2015, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tới Hy Lạp và Italy từ ngày 16-21/10.

Trao đổi với các đối tác Hy Lạp và Italy, Đoàn đã thông báo tình hình Việt Nam sau gần 30 năm đổi mới; nêu bật những thành tựu trong khắc phục hậu quả chiến tranh, xóa đói giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, tiến bộ và công bằng xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế và khu vực

Đoàn ghi nhận quan hệ tốt đẹp về chính trị giữa Việt Nam và hai nước bạn, đồng thời khẳng định tình đoàn kết của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với các đảng ở hai nước.

Đoàn đã trao đổi tiềm năng hợp tác, tăng cường công tác truyền thông nhằm giúp hiểu đúng và đầy đủ về thực tiễn của nhau; thúc đẩy thực hiện hiệu quả hơn nữa những thỏa thuận đã được ký kết; đề nghị nước bạn quan tâm phối hợp với Việt Nam nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương, góp phần thúc đẩy hợp tác trong các khuôn khổ đa phương như EU, ASEAN, đồng thời giúp làm tốt vai trò cầu nối cho nhau vào khu vực Đông Nam Á và Đông Nam Âu.

Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Nhật - Việt vùng Kansai

Tin tức thời sự ngày 21/10: Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm, làm việc tại Hy Lạp và Italy

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp ông Teichi Nishimura, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt vùng Kansai, Nhật Bản đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Sáng 21/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Nhật - Việt vùng Kansai, Nhật Bản do ông Teichi Nishimura, Chủ tịch Hội làm Trưởng đoàn.

Chào mừng đoàn đại biểu Hội hữu nghị Nhật - Việt vùng Kansai thăm làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh thời gian qua Hội đã có nhiều hoạt động thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai đất nước, nhất là tại vùng Kansai với nhiều địa phương của Việt Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Nhật Bản là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, trong đó vùng Kansai có số lượng đầu tư nhiều nhất; đồng thời bày tỏ hi vọng vùng Kansai tiếp tục sẽ đóng vai trò là đầu tàu trong các nhà đầu tư địa phương Nhật Bản tại Việt Nam.

Xây dựng Quảng Ngãi thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

Ngày 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 khai mạc. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị Quảng Ngãi cần xác định việc phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực phát triển.

Đồng thời, Quảng Ngãi cần gắn kết chặt chẽ đồng bộ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Bà Tòng Thị Phóng lưu ý trong 5 năm tới, Quảng Ngãi tập trung phát huy tối đa các lợi thế của địa phương để tạo bước phát triển nhảy vọt về công nghiệp, trong đó chú trọng đẩy mạnh phát triển công nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp sạch. Ngoài ra, tỉnh cần chú trọng thực hiện chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2050, xem đây là nội dung quan trọng của phát triển bền vững.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X

Ngày 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc trọng thể. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Phát triển kinh tế-xã hội của An Giang phải đặt trong tổng thể phát triển của cả nước và nhất là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cần phối hợp thực hiện hiệu quả Đề án “Liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát triển sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, trái cây, thủy sản và nâng cao năng lực nông dân.”

Tỉnh cần có giải pháp khai thác hiệu quả lợi thế các sản phẩm nông nghiệp khi Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) và một số Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có hiệu lực.

Bên cạnh đó, đồng chí Đinh Thế Huynh lưu ý: Là tỉnh đứng thứ 6 về dân số cả nước, An Giang cần quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường an ninh, quốc phòng.

Ông Nguyễn Văn Danh được bầu chức Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang

Chiều 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp sau 2 ngày làm việc khẩn trương và hiệu quả.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 50 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí, bầu Ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Danh được bầu là Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang nhiệm kỳ 2015​-2020.

Các đồng chí Lê Hồng Quang, Võ Văn Bình và Lê Văn Hưởng được bầu là Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang nhiệm kỳ 2015-2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thời sự ngày 21/10: Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm, làm việc tại Hy Lạp và Italy