Tin tức thời sự 6/1: Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ điện đàm về Biển Đông

PV(TH)| 06/01/2016 18:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ điện đàm về Biển Đông; Quốc hội cần nâng cao hiệu quả giám sát, tập trung những vấn đề lớn, bức xúc; Bộ trưởng Trần Đại Quang:Chỉnh đốn Đảng với tinh thần gần dân, sát dân... là những tin thời sự nổi bật ngày 6/1.

Tin tức thời sự 6/1: Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ điện đàm về Biển Đông

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry trong cuộc gặp năm 2013 tại Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ điện đàm về Biển Đông

Ngày 6/1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nhân dịp Năm mới để trao đổi về quan hệ song phương và một số vấn đề khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry chia sẻ nhận định năm 2015 là năm thành công của quan hệ song phương giữa hai nước và nhất trí hai bên cần phối hợp chặt chẽ để củng cố đà quan hệ và tăng cường hợp tác, đưa quan hệ Đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có tình hình Biển Đông; cho rằng quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ đã có nhiều bước tiến rất quan trọng trong năm 2015, đặc biệt là việc thiết lập Đối tác chiến lược và thời gian tới các nước ASEAN và Hoa Kỳ cần tích cực hợp tác để phát triển hơn nữa mối quan hệ này.

Quốc hội cần nâng cao hiệu quả giám sát, tập trung những vấn đề lớn, bức xúc

Sáng nay (6/1), tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội đã diễn ra lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và có bài phát biểu quan trọng.

Trên tinh thần xác định vị trí, vai trò Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với Quốc hội trong thời gian tới là rất nặng nề, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Quốc hội đặc biệt tập trung vào một số vấn đề, trong đó cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, tập trung giám sát những vấn đề lớn, bức xúc trong Xem thêm tại đây)

Bộ trưởng Trần Đại Quang:Chỉnh đốn Đảng với tinh thần gần dân, sát dân

Sáng nay (6/1), Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Tỉnh ủy Quảng Nam về tình hình kinh tế xã hội năm 2015. Năm 2015 tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tăng 11%, thu ngân sách gần 15 ngàn tỷ đồng, tăng 63% so với dự toán năm, đứng thứ 12 cả nước. Công tác nội chính, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường, thực hiện tốt chiến lược bảo vệ Tổ quốc và đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới. 

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đề nghị tỉnh Quảng Nam cần đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế và đầu tư công, phát triển kết cấu hạ tầng; liên kết với các tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung; ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, cơ khí ô tô, công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là phát triển kinh tế biển. Về xây dựng Đảng, Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị tỉnh Quảng Nam cần tiếp tục thực hiện tốt chủ trương đổi mới, chỉnh đốn Đảng với tinh thần gần dân, sát dân và dựa vào dân. 

Trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV SCIC

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh vừa trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Chi đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty kinh doanh vốn Nhà nước SCIC. Ông Nguyễn Đức Chi, người trước đó giữ chức vụ Chánh văn phòng Bộ Tài chính, đảm nhận chức vụ mới này thay cho ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị ông Nguyễn Đức Chi trên cương vị mới, cùng tập thể lãnh đạo SCIC kiện toàn HĐTV, triển khai tốt hơn nhiệm vụ mà Chính phủ đã giao, tiếp tục nâng cao trình độ quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính để củng cố hơn nữa niềm tin đầu tư, sử dụng hiệu quả nguồn vốn Nhà nước.

Xuất cấp bổ sung hơn 100 tấn gạo hỗ trợ học sinh

Bộ Tài chính quyết định xuất cấp bổ sung không thu tiền 103,635 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) để hỗ trợ cho học sinh tại các trường ở khu vực khó khăn. Theo đó, Bộ Tài chính xuất cấp bổ sung cho tỉnh Quảng Trị là 21,84 tấn gạo; tỉnh Khánh Hòa là 2,1 tấn gạo; tỉnh Bình Thuận là 0,9 tấn gạo; tỉnh Long An là 78,57 tấn gạo và tỉnh Trà Vinh là 0,225 tấn gạo để hỗ trợ cho học sinh.

Bộ Tài chính giao Tổng cục Dự trữ Nhà nước phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức giao nhận gạo tại trung tâm huyện lỵ theo kế hoạch phân bổ của UBND các tỉnh, thành phố; việc giao nhận gạo bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thời sự 6/1: Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ điện đàm về Biển Đông