Tin tức thời sự 26/12: Việt Nam-Campuchia: Hoàn thành gần 90% phân giới, cắm mốc toàn tuyến biên giới

PV(TH)| 26/12/2015 18:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Việt Nam-Campuchia: Hoàn thành gần 90% phân giới, cắm mốc toàn tuyến biên giới; GDP năm 2015 cao nhất 5 năm gần đây; Bình Định có 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh... là những tin thời sự nổi bật ngày 26/12.

Tin tức thời sự 26/12: Việt Nam-Campuchia: Hoàn thành gần 90% phân giới, cắm mốc toàn tuyến biên giới

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hun Sen bên mốc giới số 275. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Việt Nam-Campuchia: Hoàn thành gần 90% phân giới, cắm mốc toàn tuyến biên giới

Cùng với cột mốc số 30 và đoạn đường nối hai Trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh-O Yadav được khánh thành sáng nay (26/12) (Xem thêm tại đây), cột mốc số 275 vừa được cắt băng khánh thành đánh dấu việc Ủy ban liên hợp phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia đã hoàn thành xác định, xây dựng tất cả các cột mốc đại có gắn quốc huy ở 10 cặp cửa khẩu quốc tế trên đường biên giới đất liền giữa hai nước, qua đó hoàn thành được gần 90% công việc phân giới, cắm mốc trên toàn tuyến biên giới hai nước.

Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng đã có lịch sử quan hệ từ lâu đời. Biên giới đất liền giữa hai nước có chiều dài khoảng 1.137 km, đi qua địa giới hành chính 10 tỉnh của Việt Nam (Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang) và 9 tỉnh của Campuchia (Rattanakiri, Mondulkiri, Cratie, Tboung Khmum (trước đây là Kampong Cham), Prey Veng, Svey Rieng, Kandal, Takeo, Kampot). Việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia nói chung và xây dựng đường biên giới hoà bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước nói riêng, luôn là mục tiêu chiến lược và được lãnh đạo cấp cao hai nước coi trọng và quyết tâm theo đuổi.

Chủ tịch nước trao Danh hiệu Anh hùng cho Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Sáng 26/12, tại Hà Nội, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) tổ chức kỉ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động. Tới dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, cùng với quá trình đổi mới của đất nước, ngành dệt may đã có bước phát triển vượt bậc. Với xuất phát điểm thấp, may gia công là chính, ngày nay, dệt may đã vươn mình trở thành một trong những ngành xuất khẩu lớn nhất, đưa Việt Nam vào top 5 nước sản xuất, xuất khẩu hàng dệt may lớn nhất thế giới. Để có thể đạt được những mục tiêu đề ra trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu tiếp tục làm tốt vai trò hạt nhân của ngành dệt may cả nước, phấn đấu tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu tập đoàn lên 6 tỷ USD, tạo việc làm cho trên 300.000 lao động như mục tiêu đề ra… Tại lễ kỷ niệm, ghi nhận những thành tích của ngành trong 20 năm qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

Bộ trưởng Quốc phòng thăm, làm việc tại Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm từ 24-26/12 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang thanh, chiều 25/12, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào, Thượng tướng Sengnouane Xayalath đã hội đàm với Đại tướng Phùng Quang Thanh.

Tại buổi hội đàm, hai Bộ trưởng đã trao đổi những vấn đề hai bên cùng quan tâm và thông báo cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội cũng như công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc của mỗi bên. Trong thời gian tới, hai Bộ trưởng thống nhất hai bên sẽ triển khai hợp tác theo kế hoạch hợp tác 2016, theo đó sẽ tăng cường trao đổi đoàn; hợp tác về công tác đảng, công tác chính trị; đào tạo; trao đổi kinh nghiệm xây dựng quân đội; thúc đẩy hợp tác trong quản lý, bảo vệ biên giới; tăng cường giao lưu, kết nghĩa giữa các đơn vị, giúp dân xóa đói giảm nghèo; tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh tại Lào; hợp tác trên diễn đàn đa phương; đưa hợp tác đi vào chiều sâu, đáp ứng lợi ích của hai nước.

Bình Định có 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 25/12, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Bình Định khóa XI đã tiến hành miễn nhiệm và bầu các chức danh chủ chốt UBND tỉnh. Theo đó, các đại biểu HĐND tỉnh Bình Định đã bầu ông Trần Châu (SN 1960), Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và ông Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1975), Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Đồng thời, các đại biểu cũng bầu ông Lâm Hải Giang (SN 1968), Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

GDP năm 2015 cao nhất 5 năm gần đây

GDP năm 2015 ước tăng 6,68%, vượt so với kế hoạch đề ra là 6,2%. Đây là mức tăng GDP cao nhất 5 năm gần đây (năm 2011 tăng 6,25%, năm 2012 tăng 5,25%, năm 2013 tăng 5,42%, năm 2014 tăng 5,98%). Đây là thông tin được Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) nêu trong buổi họp báo công bố số liệu kinh tế-xã hội năm 2015 tổ chức ngày 26/12.

Theo ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, không chỉ GDP tăng cao, các cân đối lớn của nền kinh tế đã được cải thiện. Như vậy, với việc tăng trưởng GDP năm nay vượt mục tiêu đề ra từ đầu năm và đạt cao nhất trong 5 năm qua có thể nhận định, nền kinh tế đã phục hồi rõ nét.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thời sự 26/12: Việt Nam-Campuchia: Hoàn thành gần 90% phân giới, cắm mốc toàn tuyến biên giới