Doanh nghiệp nhỏ cần hỗ trợ về thông tin, thị trường

congly.com.vn| 13/04/2012 10:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNN) luôn được đánh giá là khu vực năng động nhất những năm qua. Ngoài việc đóng góp 1/3 nguồn thu từ thuế và phí cho ngân sách, thì khu vực này còn giải quyết 5,6 triệu việc làm mới trong vòng khoảng 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, chỉ khoảng 20% DNN có khả năng tiếp cận vốn vay từ ngân hàng.

Quy mô nhỏ, năng lực sản xuất hạn chế nên chỉ số tín nhiệm của DNN với hệ thống ngân hàng còn thấp. Nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc phải chuyển sang một phương thức mới giúp DNN vay vốn. Đó chính là hệ thống đánh giá tín nhiệm DN. Tuy nhiên, ý tưởng xây dựng hệ thống đánh giá tín nhiệm DN đã có từ vài năm trở lại đây nhưng hầu như lĩnh vực này vẫn chưa thể triển khai ở Việt Nam. Các tổ chức, DN đánh giá tín nhiệm DN Việt Nam vẫn gặp rất nhiều trở ngại do độ minh bạch của các DN còn rất hạn chế.


Để xây dựng được một hệ thống DN đánh giá tín nhiệm, vai trò hỗ trợ về thông tin của Nhà nước là rất quan trọng. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, Nhà nước có thể quy định bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại phải có một tỷ lệ dư nợ tín dụng nhất định đối với khu vực DNN để giải quyết tình thế trước mắt.


Về việc hỗ trợ tài chính cho DNN, cách đây 2 năm, Chính phủ đã ban hành Nghị định 56/2009 về thành lập Quỹ phát triển DNN nhưng đến thời điểm này, quỹ vẫn chưa đi vào hoạt động. Đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng dù đã được thành lập từ 10 năm này cũng chưa phát huy hiệu quả vì khó có DN nào chịu đóng góp cho một quỹ phi lợi nhuận.


Mặc dù rất nhiều DNN mong đợi Quỹ hỗ trợ DNN được ra đời, nhưng theo đánh giá của nhiều chuyên gia, kể cả khi quỹ được thành lập thì các DNN cũng khó có thể tiếp cận được. Quỹ này được thành lập nhằm hỗ trợ một phần kinh phí cho các DNN đổi mới năng lực công nghệ nhưng với gần 500.000 DNN thì khó có quỹ nào kham nổi. Bởi vậy, nên chuyển mục tiêu của Quỹ đến đối tượng DN khởi nghiệp thì hiệu quả sẽ đạt cao hơn.


Các chuyên gia cho rằng, hỗ trợ về tài chính cho DNN là chưa đủ. Cái thiếu lớn nhất của các DNN hiện nay chính vấn đề tư vấn tài chính. Tư vấn tài chính, quản trị tài chính có vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự thành bại của DN. Tuy nhiên, hoạt động này hiện còn đang rất yếu. Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ DN về thông tin, thị trường và thủ tục hành chính. Đây mới thực sự là sự hỗ trợ hiệu quả.


Trung Nguyễn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Doanh nghiệp nhỏ cần hỗ trợ về thông tin, thị trường