Tiễn đưa nguyên Chánh án TANDTC Phạm Hưng về cõi vĩnh hằng

PV| 10/02/2018 14:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đồng chí Phạm Hưng là một tấm gương sáng về lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, về sự tận tụy với công việc chung, về tính thanh liêm mà các thế hệ thẩm phán hôm nay tự hào và nguyện noi theo", Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình viết.

Tiễn đưa nguyên Chánh án TANDTC Phạm Hưng về cõi vĩnh hằng

Nguyên Chánh án TANDTC Phạm Hưng

Sáng nay (10/2), tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ tang đồng chí Phạm Hưng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chánh án TANDTC theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Đến viếng đồng chí Phạm Hưng và chia buồn với gia đình có: Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng đoàn; Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Trưởng đoàn; Đoàn Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng đoàn; Đoàn Quốc hội; Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đoàn Ban Tổ chức Trung ương; Đoàn Ban Nội chính Trung ương; Đoàn Bộ Công an do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn; Đoàn TANDTC do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng đoàn; Đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; cùng các đoàn của các bộ, ban, ngành, địa phương...

Các Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thành viên thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng gửi vòng hoa viếng.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt gửi vòng hoa viếng.

Trong niềm xúc động, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi sổ tang, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đồng chí Phạm Hưng. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Phạm Hưng (tức Bùi Văn Tường), nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chánh án TANDTC. Xin kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt đồng chí và xin chia buồn sâu sắc đến toàn thể gia đình”.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình viết sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Phạm Hưng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chánh án TANDTC. Đồng chí Phạm Hưng là một tấm gương sáng về lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, về sự tận tụy với công việc chung, về tính thanh liêm mà các thế hệ thẩm phán hôm nay tự hào và nguyện noi theo. Xin kính cẩn tiễn đưa đồng chí Phạm Hưng về nơi vĩnh hằng và thành tâm chia buồn cùng gia đình”.

Lễ truy điệu và đưa tang đồng chí Phạm Hưng lúc 11 giờ cùng ngày. Sau đó là Lễ hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ, Văn Điển, Hà Nội. Lễ an táng hồi 14 giờ 30 phút, Chủ Nhật, ngày 11/2/2018 tại Nghĩa trang quê nhà, thôn Đặng Xá, xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Đồng chí Phạm Hưng (tức Bùi Văn Tường), sinh ngày 15 tháng 1 năm 1927, quê quán: xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên; thường trú tại số nhà 68A Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; tham gia hoạt động cách mạng tháng 8/1945; vào Đảng tháng 5/1946. Đồng chí Phạm Hưng nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII; nguyên: Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC, đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII, IX.

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, các giáo sư, bác sỹ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, đồng chí Phạm Hưng đã từ trần hồi 17 giờ 30 phút, ngày 4/2/2018 (tức ngày 19 tháng 12 năm Đinh Dậu) tại Bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội, hưởng thọ 91 tuổi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiễn đưa nguyên Chánh án TANDTC Phạm Hưng về cõi vĩnh hằng