Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ

Nhóm PV| 27/09/2018 15:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu lúc 15 giờ 30 phút chiều nay (27/9) tại Nghĩa trang quê hương ông tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

14h10 phút, đoàn xe chở linh cữu Chủ tịch nước về tới xã Quang Thiện- quê hương của Chủ tịch nước. 

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ

Hình ảnh đoàn xe chở linh cữu Chủ tịch nước về tới xã Quang Thiện- quê hương của Chủ tịch nước. Ảnh VOV

Đoàn xe tang đã tập kết tại khu vực an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Hàng nghìn người dân đã tập trung xung quanh khu vực này. Công tác chuẩn bị cho Lễ an táng lúc này đã được hoàn tất.

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ

Đoàn họ hàng bên nội, bên ngoại kính viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại nơi an táng - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ

Tham dự lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đông đảo người dân Kim Sơn, Ninh Bình.

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ

Đội tiêu binh rước di ảnh và chuyển linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại nơi an táng - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. 

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ

15h15 phút, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang phát biểu: "Sau lễ truy điệu trọng thể tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, chúng ta có mặt tại đây để tổ chức Lễ an táng đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, nơi đã sinh ra và cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của đồng chí Trần Đại Quang.

Thay mặt Ban Tổ chức Lễ tang, tôi xin tuyên bố Lễ an táng đồng chí Trần Đại Quang bắt đầu".

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ

Nghi thức đầu tiên trong lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu.

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ

Đội nghi lễ đã vào vị trí chuẩn bị lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ

Linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đang được các chiến sĩ trong Đội nghi lễ từ từ hạ xuống huyệt mộ.

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình thả nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ đồng chí Trần Đại Quang.

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ

Đội nghi lễ làm nhiệm vụ lấp mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ

Phu nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng con trai và gia quyến không kìm được xúc động, nghẹn ngào trong phút giây từ biệt ông 

Vậy là, Chủ tịch nước đã yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Những dòng hoa với dòng chữ “Vô cùng thương tiếc Chủ tịch nước Trần Đại Quang” được các chiến sĩ trong Đội tiêu binh trang trọng đặt trên phần mộ của Chủ tịch nước.

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ

Trong tiếng nhạc “Hồn tử sĩ”, dòng người trang nghiêm làm lễ mặc niệm, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đi vòng quanh mộ lần cuối để tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ

Tiếp đến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Tổ chức lễ tang đọc lời cảm ơn. 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam!

Kính thưa các đồng chí Lão thành cách mạng!

Thưa đồng bào, đồng chí!

Thưa gia quyến đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang!

Trong những ngày qua, Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, đã nhận được sự quan tâm với tình cảm quý trọng và niềm tiếc thương vô hạn của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, của đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế.

Đến nay, Ban tổ chức Lễ Quốc tang đã cùng với gia quyến đồng chí Trần Đại Quang hoàn thành chu đáo việc tổ chức Lễ viếng, Lễ Truy điệu, Lễ tiễn đưa đồng chí Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Thay mặt Ban tổ chức Lễ tang và gia quyến đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các đồng chí Lão thành cách mạng, đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, các lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bào, đồng chí, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ các nước, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế đã bày tỏ tình cảm, niềm tiếc thương sâu sắc, đến viếng, gửi vòng hoa, gửi điện chia buồn, dự Lễ truy điệu, Lễ an táng và tiễn đưa đồng chí Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ban tổ chức Lễ tang và gia quyến đồng chí Trần Đại Quang cũng đặc biệt cảm ơn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đồng bào, đồng chí, các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Hà Nội, TP.HCM, tỉnh Ninh Bình và các cơ quan thông tấn báo chí đã tích cực, giúp đỡ, hỗ trợ hiệu quả để Ban tổ chức hoàn thành nhiệm vụ tổ chức Tang lễ đồng chí Trần Đại Quang theo nghi thức Quốc tang trọng thể, an toàn, chu đáo.

Xin cầu chúc hương hồn đồng chí Trần Đại Quang yên nghỉ cõi vĩnh hằng!

Xin vĩnh biệt đồng chí Trần Đại Quang!

Thay mặt Ban tổ chức Lễ Quốc tang, tôi xin tuyên bố Lễ an táng đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến đây kết thúc.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ

Ban Lễ tang đã hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm, cùng với nhân dân cả nước tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi yên nghỉ cuối cùng. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng người thân gia quyến và người dân Ninh Bình đang di chuyển dần ra khỏi khu vực an táng Chủ tịch nước  

*Trước khi Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức tại quê hương ông, từ 7 giờ 30 phút ngày 27/9/2018 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội đã diễn ra Lễ truy điệu, sau đó linh cữu Chủ tịch nước được di quan về quê nhà ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. 

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ

Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê hương Kim Sơn - Ninh Bình

Trên suốt chặng đường về tới quê hương Chủ tịch nước, nhiều người dân Ninh Bình đã đứng sẵn hai bên đường đưa tiễn ông với niềm tiếc thương vô hạn và lòng thành kính sâu sắc.

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ

Người dân Ninh Bình đứng hai bên đường tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh TTXVN

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ

Hàng nghìn người dân Ninh Bình đội mưa đón đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với quê hương

Đúng 7h30 phút sáng nay (27/9), Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được cử hành trang trọng tại quê nhà, xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Đoàn đại biểu Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình cùng anh em họ hàng nội ngoại của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương đã kính cẩn, nghiêng mình cử hành nghi lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ

Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ

Đông đảo người dân dự Lễ Truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: TTXVN)

Trong tiếng nhạc trầm hùng Hồn tử sĩ, các đoàn đại biểu sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương cùng cán bộ và nhân dân đã lần lượt vào viếng, tiễn biệt người con ưu tú của quê hương Ninh Bình. Ban tổ chức tang lễ tại Ninh Bình cho biết, từ hôm qua đến sáng nay, đã có hơn 600 đoàn đại biểu đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà.

Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình Trần Hồng Quảng cho biết: “Chủ tịch nước Trần Đại Quang sinh ra trong một gia đình hết sức khó khăn và hình ảnh quê hương luôn thấm đẫm trong con người của Chủ tịch nước. Mỗi khi về quê hương, ông đều quan tâm từ những việc to, việc nhỏ. Khi thi hài Chủ tịch nước về an táng tại quê hương thì chúng tôi thấy rằng, đó là sự quan tâm của Đảng Nhà nước và nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân Ninh Bình. Chủ tịch nước về với quê hương là nguyện vọng của gia đình và cũng là tình cảm nặng lòng của Chủ tịch nước đối với quê hương”.

Sau Lễ truy điệu, cùng với các ban, ngành, đoàn thể là họ hàng, bạn bè và rất đông người dân quê hương Ninh Bình tiếp tục vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ

Người dân đội mưa đến dự Lễ truy điệu. Ảnh VOV

Trước đó, với trách nhiệm là quê hương của Chủ tịch nước, những ngày qua, huyện Kim Sơn đã tập trung thực hiện nhiều phần việc quan trọng. Theo đó, huyện chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị mặt bằng khu an táng thi hài Chủ tịch nước Trần Đại Quang; xác định hướng tuyến giao thông; vệ sinh đường sá, nơi công cộng… Huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, công sở treo cờ rủ 2 ngày quốc tang, dừng tất cả mọi hoạt động vui chơi, giải trí. Đồng thời, MTTQ và các đoàn thể hướng dẫn nhân dân có thể đến tiễn đưa Chủ tịch nước tại nơi an táng, nhưng phải đảm bảo an toàn, trật tự và trang trọng.

Ông Đỗ Hùng Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn cho biết trên VOV: “Chúng tôi đã báo cáo và đã được cấp thẩm quyền cho phép chuẩn bị khu đất để an táng thi hài của Chủ tịch nước theo kết luận số 88 ngày 18/2/2014 của Bộ Chính trị. Khu đất để an táng là khu quy hoạch dân cư cũng như khu công cộng đã được san lấp để nhân dân vào dự Lễ viếng cũng như Lễ an táng thi hài Chủ tịch nước được thuận lợi hơn”.

Để đảm bảo an ninh trật tự và giao thông thông suốt, an toàn phục vụ lễ an táng Chủ tịch nước tại quê nhà, Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai các phương án và huy động cán bộ chiến sỹ tham gia đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn, điều tiết, phân luồng giao thông.

Ngoài lực lượng Công an, tại các nút giao thông và dọc tuyến đường đoàn xe tang đi qua, từ điểm Cầu Non nước (thành phố Ninh Bình) đến nơi tổ chức lễ an táng, các cán bộ, công nhân viên thuộc các lực lượng Quân đội, Biên phòng, các đoàn thể như Hội Cựu Chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với các chiến sỹ Công an tỉnh cùng tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để người dân tiễn biệt Chủ tịch nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ