Thủ tướng tiếp khách Hà Lan, Nhật Bản và Hoa Kỳ

Xuân Lan| 15/03/2019 11:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 14/3 tại trụ sở Chính phủ , Thủ tướng đã tiếp ông Kensaku Morita, Thống đốc tỉnh Chiba (Nhật Bản); đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN và bà Elsbeth Akkerman nhân dịp nhận nhiệm vụ Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam.

Thủ tướng tiếp khách Hà Lan, Nhật Bản và Hoa Kỳ

Thủ tướng tiếp Đại sứ Hà Lan

Tại buổi tiếp bà Elsbeth Akkerman nhân dịp nhận nhiệm vụ Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam, Thủ tướng trân trọng chúc mừng bà Elsbeth Akkerman đảm nhận nhiệm vụ mới tại Việt Nam; tin tưởng rằng Đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ công tác thành công, đóng góp tích cực phát triển quan hệ song phương Việt Nam - Hà Lan.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Hà Lan là đối tác quan trọng của Việt Nam ở châu Âu. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả nhiều mặt với Hà Lan.

Nhấn mạnh đến mục tiêu chung cùng xây dựng quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Hà Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược về ứng phó với biến đổi khí hậu giữa hai nước. Cùng với đó hai bên cũng đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ về hợp tác thương mại và đầu tư.

Đại sứ Elsbeth Akkerman trân trọng cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp; mong muốn hai bên có những biện pháp cụ thể để sớm nâng tầm quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Bà Elsbeth Akkerman cho rằng, không chỉ dựa trên nền tảng 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, những năm qua, hai nước Việt Nam, Hà Lan đã có nhiều hoạt động phối hợp, hợp tác, trao đổi đoàn hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý nguồn nước, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Hai Chính phủ và doanh nghiệp hai nước cũng ngày càng có nhiều hoạt động hợp tác toàn diện; mở ra những triển vọng tốt đẹp thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đại sứ cũng chúc mừng Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã tổ chức rất thành công Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ 2 tại Hà Nội vừa qua; tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tích mới trên cương vị Chủ tịch ASEAN vào năm 2020 cũng như trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Tán thành với quan điểm của Đại sứ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư; mong muốn các cơ quan liên quan hai nước triển khai những biện pháp cụ thể để sớm nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại hai chiều, bởi tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn.

Thủ tướng cho biết Chính phủ, các địa phương và cả các doanh nghiệp Việt Nam rất mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp Hà Lan, nhất là trong những lĩnh vực Hà Lan có thế mạnh như thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển năng lượng sạch, quản lý nguồn nước và nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực. Đây cũng là những lĩnh vực then chốt cho phát triển của Việt Nam hiện nay.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ và các bộ, ngành của Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.   

Thủ tướng tiếp khách Hà Lan, Nhật Bản và Hoa Kỳ

Thủ tướng tiếp Thống đốc tỉnh Chiba (Nhật Bản)

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kensaku Morita, Thống đốc tỉnh Chiba (Nhật Bản).

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng vui mừng được biết đây là lần thứ hai Thống đốc thăm Việt Nam trong vòng 5 tháng qua, điều này thể hiện sự quan tâm và tình cảm đặc biệt của Thống đốc đối với đất nước và con người Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp, mạnh mẽ và toàn diện trên mọi lĩnh vực từ cấp Trung ương đến địa phương với sự tin cậy ngày càng được củng cố.

Đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Chiba, Thủ tướng cho rằng chuyến thăm của Thống đốc lần này sẽ góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản cũng như quan hệ hợp tác của tỉnh Chiba với các địa phương của Việt Nam.

Tán thành với đánh giá của Thủ tướng về sự phát triển tốt đẹp và toàn diện giữa hai nước Việt Nam- Nhật Bản hiện nay, Thống đốc Kensaku Morita nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong những lần thăm Việt Nam trước đây; cho rằng Việt Nam có tiềm lực lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thống đốc cũng cho biết trong số những người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Chiba, người Việt Nam chiếm tỷ lệ lớn nhất. Người Việt Nam chăm chỉ, chuyên cần trong lao động và học tập nên rất được người dân Nhật Bản yêu mến.

Thống đốc hy vọng ngày càng có nhiều lao động Việt Nam đến làm việc tại Chiba và cho biết tỉnh cũng đang xây dựng và hoàn thiện các chính sách nhằm thu hút nhiều hơn nữa lao động Việt Nam đến làm việc tại Chiba. Tỉnh Chiba sẽ hỗ trợ một phần ngân sách để đào tạo tiếng Nhật cho người lao động Việt Nam trước và sau khi sang Chiba, đồng thời hỗ trợ một phần tiền thuê nhà cho lao động Việt Nam làm việc tại Chiba.

Bày tỏ vinh dự được trở thành người bạn thân của nhân dân Việt Nam, Thống đốc Kensaku Morita khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Nhật Bản ngày càng thu được những thành tựu to lớn hơn nữa trong tương lai.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh chính quyền tỉnh Chiba có chính sách hỗ trợ học tiếng Nhật và nhà ở cho lao động Việt Nam; cho rằng điều này là rất cần thiết vì đã tạo thuận lợi cho lao động Việt Nam thời điểm mới sang Nhật Bản sinh sống, làm việc.

Thủ tướng mong muốn tiếp tục được đón Thống đốc Kensaku Morita sang thăm Việt Nam để thảo luận về các cơ hội hợp tác giữa tỉnh Chiba với các doanh nghiệp, địa phương của Việt Nam trong thời gian tới, đồng thời tin tưởng chắc chắn rằng Thống đốc sẽ có nhiều đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy vai trò đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Nhật Bản tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực cung cấp vốn vay ODA, đầu tư, du lịch, thương mại.

Thủ tướng tiếp khách Hà Lan, Nhật Bản và Hoa Kỳ

Thủ tướng tiếp đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ

Chiều 14/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (US-ABC) do Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc US-ABC, ông Alexander Feldman dẫn đầu.

Nhắc lại cuộc hội kiến vừa qua với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều được tổ chức tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hai bên đã trao đổi thẳng thắn về quan hệ thương mại, đầu tư, mở ra không gian hợp tác mới giữa hai nước.

Thủ tướng tin tưởng, chuyến thăm của đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ lần này sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư của hai nước; khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ làm ăn thuận lợi tại Việt Nam; sẵn sàng lắng nghe mọi kiến nghị của các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Chúc mừng thành công của Việt Nam trong việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên, ông Alexander Feldman tin tưởng quan hệ song phương sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nhờ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ vừa qua.

Năm nay là năm kỷ niệm 35 năm thành lập US-ABC, kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ. Ông Alexander Feldman cho rằng, trong chặng đường 25 năm qua, quan hệ hợp tác hai nước đạt kết quả đáng mừng. Trong đó, kim ngạch thương mại song phương từ con số khiêm tốn, vài trăm triệu USD vào năm 1994 đẫ tăng lên đến gần 60 tỷ USD vào năm 2018. Những thành công mà Việt Nam đạt được thời gian qua cũng như kết quả của hợp tác song phương hoàn toàn không phải tình cờ.

“Chúng tôi nhận thức rất rõ, Chính phủ Việt Nam đã rất chủ động trong đối thoại, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ. Chính phủ Việt Nam rất chủ động trong đàm phán kinh tế, thương mại, đầu tư và kết quả của nỗ lực đó là thành công chúng ta chứng kiến hiện nay”, ông nói.

Ông cho biết, trong 1 tuần qua, US-ABC đã đưa 3 đoàn doanh nghiệp đến làm việc với các cơ quan chức năng của Việt Nam. Đây là đoàn đại biểu doanh nghiệp lớn nhất từ trước đến nay mà US-ABC từng tổ chức đến làm việc tại một nước ASEAN. Riêng trong tuần này, có trên 50 doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ đã đến thăm, làm việc tại Việt Nam trong khuôn khổ đoàn.

Theo ông Alexander Feldman, đây là thời điểm quan trọng, rất đặc biệt đối với US-ABC. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ phấn khởi và mong chờ để nắm bắt cơ hội khi Việt Nam đã phê chuẩn Hiệp định CPTPP và sẽ tham gia RECP. US-ABC cũng mong chờ Việt Nam đảm nhiệm Năm Chủ tịch ASEAN 2020 để mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới.

Tại cuộc tiếp, đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ đều đánh giá cao triển vọng kinh tế Việt Nam; bày tỏ cảm ơn Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam luôn hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp Hoa Kỳ làm ăn thành công tại Việt Nam, đồng thời mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các doanh nghiệp tham gia đoàn đều là những doanh nghiệp lớn, có uy tín của Hoa Kỳ; đồng thời bày tỏ Việt Nam mong chờ các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ tiếp tục đầu tư mạnh vào Việt Nam thời gian tới. Thủ tướng cũng giải đáp một số kiến nghị, quan tâm của các doanh nghiệp Hoa Kỳ đối với một số lĩnh vực cụ thể.

Thủ tướng cho biết, ông đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên trao đổi, hỗ trợ nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư Việt Nam – Hoa Kỳ sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch cũng như giao lưu văn hóa giữa doanh nghiệp và người dân hai nước.

Thủ tướng khẳng định, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước hiện đang phát triển rất tốt đẹp với sự ủng hộ, khuyến khích của Chính phủ hai nước. Đây là cơ hội thuận lợi để  đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. “Tôi mong các bạn hãy nắm lấy thời cơ này, sớm đưa ra các quyết định của mình và Chính phủ Việt Nam, cá nhân tôi và các đồng nghiệp của chúng tôi luôn sẵn lòng chào đón các bạn, lắng nghe ý kiến, đồng hành, hỗ trợ các bạn thành công”, Thủ tướng bày tỏ.

Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị US-ABC tiếp tục quan tâm đến thị trường Việt Nam và có kế hoạch làm ăn lâu dài, ổn định để gắn kết Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương. Đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm đến các dự án đầu tư có chất lượng cao về khoa học công nghệ, nguồn nhân lực và hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ của Việt Nam.

Thủ tướng mong US-ABC có tiếng nói tích cực đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump về tiềm năng hợp tác với Việt Nam, vận động, thúc đẩy quan hệ song phương tiếp tục phát triển ổn định, lâu dài.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng tiếp khách Hà Lan, Nhật Bản và Hoa Kỳ