Thủ tướng Sri Lanka hội đàm, hội kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Nhóm PV| 18/04/2017 10:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 16-18/4, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe đã có các cuộc hội đàm, hội kiến quan trọng với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm Thủ tướng Sri Lanka

Tại hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, thể hiện sự coi trọng của Chính phủ và nhân dân Sri Lanka đối với Việt Nam và nhằm định hướng quan hệ Việt Nam-Sri Lanka phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong những năm tới.  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Sri Lanka.

Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe bày tỏ vui mừng sang thăm chính thức Việt Nam; bày tỏ ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh; chúc mừng Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; mong muốn Việt Nam sớm đạt mục tiêu trở thành nước công nghiệp phát triển.

Thủ tướng Sri Lanka hội đàm, hội kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe

Hai nhà lãnh đạo hài lòng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong 47 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (ngày 21/7/1970) không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp; khẳng định quyết tâm đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới, ngày càng thực chất, hiệu quả và mạnh mẽ hơn, trên cơ sở những lợi ích chung và những tiềm năng, lợi thế của mỗi nước.

Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác chính trị, ngoại giao thông qua tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp, thúc đẩy quan hệ trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân; triển khai hiệu quả các cơ chế song phương hiện có, trước mắt là sớm tổ chức họp Ủy ban Hỗn hợp lần thứ 4 và Tham khảo Chính trị lần thứ 3 trong năm nay.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh-quốc phòng; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm thực thi pháp luật, phối hợp phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia; trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Hai Thủ tướng nhấn mạnh tiềm năng to lớn trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Để phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 1 tỷ USD trong những năm tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí giao các cơ quan hữu quan hai bên khẩn trương rà soát và đề xuất các biện pháp cụ thể đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa các lĩnh vực hợp tác hiện nay, nhất là đối với những lĩnh vực hai bên có tiềm năng và thế mạnh như dầu khí, hạ tầng, công nghệ thông tin và truyền thông, dệt may, chế biến và phân phối nông sản, thủy hải sản…; tích cực triển khai Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư cũng như danh mục các lĩnh vực khuyến khích đầu tư giữa hai nước; thực thi, sửa đổi và ký mới các văn kiện hợp tác cho phù hợp với tình hình mới.

Hai Thủ tướng cam kết tiếp tục dành ưu tiên và tạo thuận lợi cho hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như năng lượng, du lịch, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, trao đổi văn hóa… Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của kết nối hàng không, góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại, phát triển du lịch và giao lưu nhân dân; khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các hãng hàng không của hai nước khai thác đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và Sri Lanka.

Hai Thủ tướng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; phát huy vai trò và góp phần thúc đẩy ASEAN và Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á (SAARC) tăng cường hợp tác và kết nối về mọi mặt vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông, tự do hàng hải, hàng không và thương mại không bị cản trở, giải quyết tranh chấp và khác biệt thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang  tiếp Thủ tướng Sri Lanka

Tại buổi tiếp Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe đang ở thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ quý báu mà hai bên dành cho nhau trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển ở mỗi nước ngày nay, là cơ sở vững chắc để tăng cường gắn kết chặt chẽ hơn giữa Việt Nam và Sri Lanka trong thời gian tới.

Thủ tướng Sri Lanka hội đàm, hội kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Sri Lanka; vui mừng nhận thấy trong 47 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Sri Lanka đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Quan hệ chính trị ngày càng gần gũi, gắn bó thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp. Kim ngạch thương mại song phương tăng đều qua các năm (bình quân giai đoạn 2010-2016 là 34%); hợp tác trên các lĩnh vực khác đã bước đầu được triển khai hiệu quả, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội ở mỗi nước.

Bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Thủ tướng, cùng những thỏa thuận quan trọng đã đạt được trong dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng những nội dung và định hướng mà Thủ tướng hai nước đã thảo luận có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực và cơ hội hợp tác mới, đưa quan hệ Việt Nam - Sri Lanka phát triển mạnh mẽ hơn, tương xứng với tiềm năng hợp tác và quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Trên cơ sở những nội dung và định hướng đã được Thủ tướng hai nước thảo luận, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, cũng như giao lưu nhân dân nhằm nâng cao sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có nhằm trao đổi phương hướng thúc đẩy hợp tác trên từng lĩnh vực cụ thể.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên nghiên cứu, trao đổi, đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm đưa kim ngạch thương mại hai chiều tăng cao hơn nữa, nhất là đối với một số lĩnh vực trọng tâm như dệt may, cao su, sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, đá quý, da giày, máy móc..., hướng tới sớm đạt mục tiêu 1 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao.

Cùng với đó, hai bên cần tích cực triển khai Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Sri Lanka (ký tháng 10/2009) và Danh mục các lĩnh vực khuyến khích đầu tư giữa hai nước theo Biên bản Hợp tác giữa hai Cục Đầu tư (ký tháng 10/2011); tăng cường trao đổi thông tin và khuyến khích các doanh nghiệp hai nước tham gia tích cực vào các hoạt động xúc tiến thương mại; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi khoa học-kỹ thuật trong lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản; thúc đẩy kết nối thông qua triển khai Hiệp định vận chuyển hàng không giữa hai Chính phủ (đã có hiệu lực từ tháng 12/2012).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc và Phong trào Không liên kết.

Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe thông báo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang một số nét về tình hình đất nước, về quá trình hòa giải dân tộc, khẳng định sự ổn định hiện nay có vai trò hết sức quan trọng để Sri Lanka triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội.

Thông báo về kết quả cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe cho biết hai bên đã nhất trí cần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại trên nền tảng quan hệ chính trị vững chắc hiện có. Đồng thời, hai bên cũng thỏa thuận về việc tăng cường quan hệ giao lưu nhân dân, trên nền tảng hai nước có nhiều nét tương đồng về văn hóa.

Về tình hình khu vực và quốc tế, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe khẳng định với mong muốn đẩy mạnh hoạt động giao thương giữa các khu vực, Sri Lanka ủng hộ môi trường hàng hải ổn định, cam kết mạnh mẽ đối với một môi trường hàng hải theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và sẵn sàng đóng góp vào những sáng kiến đảm bảo tự do hàng hải ở khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Sri Lanka 

Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Thủ tướng Ranil Wickremesinghe sang thăm chính thức Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tích cực tăng cường quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng Sri Lanka hội đàm, hội kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe 

Đánh giá cao nội dung kết quả hội đàm thành công giữa hai Thủ tướng, với việc hai bên đã trao đổi và nhất trí nhiều biện pháp quan trọng để thúc đẩy và mở rộng hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực thương mại, đầu tư, đặt vấn đề khai thác đường bay trực tiếp giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ và tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ để hai bên tiếp tục thực hiện thành công các thỏa thuận hợp tác nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới, ngày càng thực chất, hiệu quả.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka tới Việt Nam tháng 7/2013 và Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka tham dự Đại hội đồng IPU-132 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 3/2015, đã đóng góp vào thành công chung của Hội nghị.

Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đón tiếp trọng thị, đồng thời đánh giá cao thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể, trong đó có lĩnh vực kinh tế với việc xuất khẩu hàng hóa sang nhiều nước trên thế giới.

Nhấn mạnh Sri Lanka và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, tôn giáo, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe mong muốn thời gian tới hai nước có thể thắt chặt quan hệ với việc tăng cường trao đổi, giao lưu từ các nghị sỹ Quốc hội, đến doanh nghiệp, giao lưu nhân dân, thanh niên; cùng với việc tích cực tăng cường quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam tại Sri Lanka và ngược lại.

Về hoạt động đẩy mạnh giao lưu nghị viện của hai Quốc hội, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe cho biết phía Sri Lanka sẽ tổ chức các đoàn nghị sỹ đến Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm, mô hình tốt trong hoạt động nghị viện… Những hoạt động này sẽ góp phần tích cực trong việc tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội.

Nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Sri Lanka, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Sri Lanka. Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ và mong muốn hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Sri Lanka để đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu rộng hơn.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; đồng thời cho rằng đều là những quốc gia có biển, do đó Sri Lanka với tư cách là thành viên của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác tiếp tục ủng hộ và kêu gọi các nước liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 , ủng hộ tính thượng tôn pháp luật ở các vùng biển và đại dương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Sri Lanka

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe bày tỏ vui mừng tới thăm Việt Nam và cảm ơn sự trân trọng, lòng mến khách mà Tổng Bí thư và các nhà lãnh đạo Việt Nam đã dành cho Thủ tướng và Đoàn.

Thủ tướng Sri Lanka hội đàm, hội kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Sri Lanka

Thủ tướng thông báo với Tổng Bí thư về những kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Việt Nam trước đó.

Đánh giá cao những thành tựu to lớn của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Thủ tướng nhấn mạnh Sri Lanka coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, hy vọng hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực song phương, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, góp phần thiết thực nhằm duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng Thủ tướng Ranil Wickremesinghe, phu nhân và đoàn đại biểu Sri Lanka nhân dịp năm mới cổ truyền của Sri Lanka, đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng, coi đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước.

Chúc mừng những thành tựu mà Sri Lanka đã đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư tin tưởng Chính phủ và nhân dân Sri Lanka sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước.

Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả hội đàm, hội kiến giữa Thủ tướng Ranil Wickremesinghe với các nhà lãnh đạo Việt Nam và khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Sri Lanka; mong muốn quan hệ hai nước tiếp tục phát triển thực chất và hiệu quả, đáp ứng được lợi ích của nhân dân mỗi nước.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên có các biện pháp cụ thể để sớm triển khai hiệu quả những thỏa thuận đã đạt được; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam hoan nghênh hợp tác tăng cường quan hệ với các chính đảng và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Sri Lanka trên các lĩnh vực phát triển đất nước.

Được tin về thảm họa sụp đổ núi phế liệu ở ngoại ô thủ đô Colombo làm ít nhất 26 người thiệt mạng và nhiều người mất tích, Tổng Bí thư đã gửi lời chia buồn và thăm hỏi sâu sắc đến gia đình các nạn nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Sri Lanka hội đàm, hội kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam