Tổng kết thi đua các cơ quan Khối nội chính Trung ương

PV| 18/12/2014 21:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 18/12, các cơ quan Khối nội chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cục, Vụ Tổ chức cán bộ của các Bộ, ngành trong khối. Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương.

Tổng kết thi đua các cơ quan Khối nội chính Trung ương

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền phát biểu ý kiến

Theo Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng của khối trong năm 2014, công tác thi đua, khen thưởng của khối đã được phát động một cách bài bản, tạo nên khí thế thi đua trong các đơn vị làm công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị thành viên, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua do chính các Bộ, ngành phát động.

Phong trào thi đua được các đơn vị triển khai bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của Bộ, ngành như việc triển khai thi hành Hiến pháp 2013, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao từ xây dựng, hoàn thiện thể chế, kiện toàn bộ máy, tổ chức cho đến nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ trong các Bộ, ngành ngang tầm nhiệm vụ. Vụ Tổ chức cán bộ TANDTC đã tham mưu trình Ban cán sự Đảng TANDTC ban hành quy chế về chức trách, nhiệm vụ quyền hạn và lề lối làm việc của Ban cán sự Đảng TANDTC (sửa đổi)…

Bên cạnh đó, nhiều chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đề án lớn mang tính lâu dài về công tác tổ chức cán bộ đã được các Cục, Vụ Tổ chức cán bộ tập trung nghiên cứu, đề xuất, xây dựng làm cơ sở cho việc xây dựng và phát triển Bộ, ngành khối nội chính, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế như: Việc duy trì và đánh giá phong trào thi đua, khen thưởng của khối vẫn còn mang tính hình thức, tình trạng “đến hẹn lại lên” vẫn chưa được khắc phục, do đó việc nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong khối vẫn chưa kịp thời và hiệu quả…

Tại Hội nghị, các đại biểu đại diện TANDTC, VKSNDTC, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp cũng đã nhất trí với báo cáo về kết quả đã làm được trong năm qua đồng thời thảo luận kế hoạch thực hiện trong năm 2015. Theo đó sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với việc tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị; thực hiện có hiệu quả các giải pháp đề ra và giải pháp mới sau kỳ kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đẩy mạnh các hoạt động thi đua trong cơ quan, đơn vị, lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức đại hội thi đua của các đơn vị hoặc hội nghị điển hình tiên tiến, tiến tới đại hội thi đua toàn quốc…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng kết thi đua các cơ quan Khối nội chính Trung ương