Thủ tướng Lào mong muốn kinh tế Lào - Việt cùng phát triển, đi vào chiều sâu

Hoàng Chương| 25/09/2014 20:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 25/9/2014, Đoàn cấp cao Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn đang ở thăm và làm việc tại Lào đã được Thủ tướng Lào Thongsinh Thammavong tiếp.

Tại buổi tiếpThủ tướng Lào Thongsinh Thammavong, hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn trong bối cảnh hai Đảng đang chuẩn bị  Đại hội lần thứ X Đảng NDCM Lào và Đại hội lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam là rất ý nghĩa. Thủ tướng đánh giá cao hợp tác của hai Ban kinh tế trong việc tham mưu cho lãnh đạo cấp cao chỉ đạo kinh tế của đất nước; chúc mừng những thành tựu của nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua  và mong muốn hai ban Ban kinh tế Trung ương thúc đẩy hợp tác giúp kinh tế  Việt - Lào cùng phát triển, đi vào chiều sâu.

 Thủ tướng Lào mong muốn kinh tế Lào - Việt cùng phát triển, đi vào chiều sâu

Thủ tướng Thongsinh Thammavong tiếp đồng chí Vương Đình Huệ

Thay mặt Đoàn, đồng Vương Đình Huệ chân thành cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn, bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước sự phát triển nhanh chóng của đất nước Lào, trong đó có lĩnh vực kinh tế tăng trưởng cao trong nhiều năm liền, đời sống người dân không ngừng được cải thiện.

Đồng chí thông báo một số nét nổi bật của kinh tế Việt Nam, giới thiệu quá trình thành lập Ban kinh tế Trung ương và khẳng định Ban rất coi trọng  việc hợp tác với các ban, ngành của Lào, trong đó có Ban kinh tế  nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế giữa hai nước. Trong chuyến thăm lần này Đoàn đã có nhiều động phong phú, trong đó có cuộc hội đàm rất thành công với Đoàn đại biểu Ban nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế Lào, khẳng định quyết tâm của hai bên không ngừng nâng cao năng lực nghiên cứu để hoàn thành nhiệm vụ mà hai Đảng giao phó.

Đồng chí mong Thủ tướng tạo điều kiện giúp đỡ để hai Ban hợp tác hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của kinh tế đất nước, góp phần vun đắp quan hệ  đặc biệt Việt  Nam - Lào.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Lào mong muốn kinh tế Lào - Việt cùng phát triển, đi vào chiều sâu