Nữ Thủ tướng Thái Lan thăm chính thức Việt Nam

congly.com.vn| 13/04/2012 10:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Thái Lan Yingluck Shinawatra hôm nay 30-11, thăm chính thức Việt Nam.

Đây là chuyến thăm theo thông lệ các nước ASEAN đối với lãnh đạo mới nhậm chức.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Surapong Tovichakchaikul, chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Thái Lan nhằm thúc đấy thương mại, đầu tư và hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng, một vấn đề mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.

Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1976. Suốt 35 năm qua, hai nước Việt Nam và Thái Lan đã phát triển quan hệ trong các lĩnh vực, chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, văn hóa và du lịch. Hai nước thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao thăm viếng lẫn nhau. Đặc biệt, tuần tra chung trên biển giữa Việt Nam và Thái Lan phát triển rất tốt, được coi là hình mẫu.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước tăng lên hằng năm. Dự kiến năm 2011, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 9,3 tỷ USD. Thái Lan là nhà đầu tư lớn vào Việt Nam, đứng thứ 10 trong số các nước đầu tư vào Việt Nam, với 264 dự án, tổng số vốn đăng ký là 6,55 tỷ USD.

B.Mạnh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nữ Thủ tướng Thái Lan thăm chính thức Việt Nam