Lũ đầu nguồn lại lên, 22 người chết

congly.com.vn| 13/04/2012 10:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, trong những ngày tới, lũ đầu nguồn sông Cửu Long, vùng đồng Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên tiếp tục lên.

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư ngày 8-10 cho biết, lũ lớn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã làm chết 22 người, trong đó Đồng Tháp (6 người), Cần Thơ (6 người), An Giang (4 người), Long An (3 người) và Kiên Giang (3 người). 55.554 căn nhà bị ngập, 22.753 ha lúa vụ 3 và 3.258 ha hoa màu bị nhấn chìm...

Ngày 8-10, thông tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, mực nước ở các trạm vùng đầu nguồn sông Cửu Long đang lên trở lại từ 1-3 cm/ngày, vùng Đồng Tháp Mười từ 4-5cm/ngày.

Dự kiến lũ trên đất Lào sẽ bắt đầu ngừng lên vào ngày 10-10 nên trong những ngày tới, lũ đầu nguồn sông Cửu Long, Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên tiếp tục lên nhưng chậm rồi biến đổi theo chiều hướng rút.

Qua thống kê của hai tỉnh đầu nguồn vùng lũ, có 28.377căn nhà ở Đồng Tháp và An Giang bị ngập trong lũ. Ảnh: Diễm Hằng/VTC

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn 2 tỉnh An Giang, Đồng Tháp, đến nay đã có 28.377 căn nhà bị ngập. Tuy nhiên, đáng lo nhất là hầu hết người dân có nhà bị ngập đều thiếu phương tiện khai thác lợi thế mùa lũ, nhất là đánh bắt thủy sản để mưu sinh. Chỉ tính riêng An Giang, con số này lên đến gần 1.000 hộ. Điều này cộng với thiệt hại chăn nuôi, sản xuất do vỡ đê bao và sạt lở đất đã đẩy số hộ cần cứu trợ tăng lên từng ngày.

Tại An Giang, đến nay có gần 2.000 hộ dân cần hỗ trợ lương thực còn tỉnh Đồng Tháp tuy chưa có số liệu chính thức nhưng chỉ tính riêng huyện vùng lũ Tân Hồng đã có gần 1.500 hộ cần cứu trợ lương thực khẩn cấp.

Trước tình hình nước lũ đang lên trở lại, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các huyện thị tiếp tục huy động lực lượng tuần tra canh gác gia cố đê bao, bảo vệ gần 20.000ha lúa vụ 3 còn lại vì có nơi nước lũ chỉ còn cách mặt đê 10-40cm. Tính đến tối 8-10, tổng mức thiệt hại do lũ lụt gây ra tại Đồng Tháp trên 762 tỷ đồng.

Tại Bình Phước, tối 7-10, mưa lớn kèm nước lũ từ đầu nguồn đổ về, tràn qua con đập lớn thuộc KP Linh Thuận, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh (Bình Phước) đổ xuống hạ lưu. Nước tràn về nhanh nhấn chìm hơn 100 hộ dân thuộc KP Linh Phước, Linh Phú và KP Linh Thạnh (thị trấn Lộc Ninh) ngập trong biển nước. Lũ về bất ngờ đã cuốn trôi nhiều tài sản như tivi, tủ lạnh, súc vật... của hơn 100 hộ dân; gây thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.

Tại Lâm Đồng, chiều tối 7-10, một cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ đã gây ngập lụt nghiêm trọng khu vực dọc suối Phước Thành (giáp ranh xã Lát, huyện Lạc Dương). Thống kê sơ bộ có trên 20 ha rau, hoa, dâu tây và một số nhà dân ở khu vực trên bị ngập lụt, rất may không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân được xác định do mưa quá lớn, cộng với việc người dân thiếu ý thức đổ đất lấn suối khiến dòng chảy bị thu hẹp, nước lũ không thoát kịp.

Lan Phương (tổng hợp)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lũ đầu nguồn lại lên, 22 người chết