Interpol đề xuất lập đội đặc nhiệm bảo vệ hổ

congly.com.vn| 13/04/2012 10:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Interpol đề xuất lập các đội đặc nhiệm liên ngành giữa cảnh sát, hải quan, cơ quan tài chính… để phòng chống nạn buôn bán hổ. Đây là một trong những nội dung của Dự án Predator nhằm bảo vệ số lượng hổ trên thế giới, được công bố tại kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80, đang diễn ra tại Hà Nội.

Ông David Higgins (thứ hai từ phải sang) và Thiếu tướng Vũ Hùng Vương (ngoài cùng bên trái) tại buổi họp báo. (Ảnh: TPO)

Tại buổi họp báo hôm qua 2-11, ông David Higgins, Giám đốc Chương trình tội phạm môi trường Interpol cho biết, dự án này là cơ hội để các nước bảo tồn những loài động vật hoang dã quý hiếm, trong đó có loài hổ, chia sẻ kinh nghiệm và thông tin.

Mục tiêu của dự án là hỗ trợ 13 nước thành viên có hổ sinh sống, bảo vệ chống buôn bán động vật hoang dã, cố gắng sử dụng công nghệ cao đối phó với tội phạm xâm phạm loài hổ. Dự án được thiết kế triển khai ở 13 nước thành viên, trong đó có Việt Nam và được sự hỗ trợ của WB (Ngân hàng thế giới), Cơ quan phát triển quốc tế của Mỹ (USAID).

Interpol sẽ tăng cường bảo vệ hổ trên khắp thế giới.

Đại diện WB cam kết hợp tác chặt chẽ với Interpol để chống tội phạm, trong đó có tội phạm tham nhũng. Một trong những công tác bảo tồn để phát

Nếu như năm 1990 thế giới còn 100.000 cá thể hổ thì hiện nay chỉ còn khoảng 3.200 và sẽ tuyệt chủng trong 10 năm nữa nếu thiếu sự bảo vệ. Mỗi con hổ hiện được rao bán 50.000 USD.

triển bền vững xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam và đã triển khai nhiều sáng kiến để xóa đói giảm nghèo, trong đó có tiến hành sáng kiến bảo tồn, chống buôn bán động vật hoang dã. Ngân hàng này cũng hợp tác với nhiều nước khác trong việc bảo vệ loài hổ, mong muốn hợp tác hơn nữa với Interpol.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm cho biết, Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã, trong đó có bảo vệ loài hổ. Luật pháp Việt Nam cũng đã có quy định rõ các chế tài đối với loại tội phạm buôn bán động vật hoang dã. Hiện Việt Nam đang bảo vệ 110 cá thể hổ, là một trong 13 nước của dự án này.

Phương Linh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Interpol đề xuất lập đội đặc nhiệm bảo vệ hổ