Hướng tới Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo gia đình chính sách

Trần Đức| 14/07/2015 23:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký ban hành Quyết định tặng quà nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 là một trong rất nhiều hoạt động nhằm chăm lo các gia đình chính sách và tưởng nhớ các Anh hùng - Liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Chủ tịch nước ký Quyết định tặng quà

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký ban hành Quyết định số 1328/QĐ-CTN, về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2015).

Theo Quyết định của Chủ tịch nước, mức quà tặng được chia thành 2 loại: 400 nghìn đồng và 200 nghìn đồng. Theo đó, mức quà 400.000 đồng tặng cho các đối tượng sau: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trước ngày 28/7/2015 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; Thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Hướng tới Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo gia đình chính sách

Chủ tịch nước gặp cựu chiến binh Sư đoàn 356 đã chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên

Mức quà 200.000 đồng tặng cho các đối tượng sau: Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ, vợ, chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ); Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ); Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã về thăm, tặng 30 suất quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ; trao 50 suất học bổng “Cùng em đến trường” cho các cháu học sinh là con các chiến sỹ đang công tác ở vùng biên giới, hải đảo, con thương, bệnh binh, học sinh nghèo vươn lên học giỏi tại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Sáng 13/7, đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh làm trưởng đoàn đã đi thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tưởng niệm và chương trình truyền hình trực tiếp

Trong hai ngày 11 và 12/7, Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Giang đã long trọng tổ chức Đại lễ cầu siêu và thắp nến tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Tham dự có hàng nghìn tăng ni, phật tử cùng các cựu chiến binh đến từ khắp mọi miền trên cả nước.

31 năm  trước, ngày 12/7/1984, hơn 600 chiến sĩ thuộc Sư đoàn 356 đã ngã xuống để giành lại từng tấc đất trên trận địa Vị Xuyên (Hà Giang). Chính vì vậy, những cựu binh còn sống đã coi ngày 12/7 hàng năm là Ngày giỗ trận của Sư đoàn 356. Hàng trăm cựu chiến binh hiện đang sinh sống ở khắp nơi trên cả nước, nhiều người tuổi đã cao, sức yếu nhưng vẫn không quản ngại khó khăn, vất vả, hẹn nhau trở về Vị Xuyên, Hà Giang để thắp nén hương những đồng đội đã nằm xuống.

Nhân dịp này, Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Giang đã trao 50 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, có công với cách mạng trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Ban Tuyên giáo Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt phối hợp thực hiện chương trình An sinh xã hội “Hùng thiêng Đất mẹ” vào 20h ngày 18/7/2015 tại Quảng Trị và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình nhằm tôn vinh, tri ân các Anh hùng liệt sỹ, Bà mẹ VNAH, các thương bệnh binh, những người có công với cách mạng. Chương trình còn có ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng hào hùng của cha ông qua đó khơi dậy lòng yêu nước, dũng cảm, sáng tạo trong công cuộc xây dựng, đổi mới và hội nhập của đất nước.

Ngay trong đêm an sinh xã hội tại Quảng Trị tới đây, các ngân hàng thương mại sẽ tham gia hỗ trợ 100 tỷ đồng cho tỉnh Quảng trị để xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và các hộ nghèo; xây dựng các công trình y tế, giáo dục…

Nhiều địa phương xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Bên cạnh đó, nhiều địa phương trong cả nước đã thiết thực kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sỹ, bằng cách Xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.  Ủy ban MTTQ tỉnh Lai Châu kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các công ty, xí nghiệp, trạm, trại, doanh nghiệp, trường học, các tập thể, cá nhân đang công tác, học tập và sinh sống trên địa bàn tỉnh quyên góp, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2015 của tỉnh. Riêng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ sĩ quan các lực lượng vũ trang mức ủng hộ ít nhất 1 ngày lương. Thời gian phát động bắt đầu từ ngày 1/7/2015 – 31/7/2015.

Tỉnh Ninh Thuận thì tiếp tục giúp đỡ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về đời sống và nhà ở trong năm 2015. Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh đề ra chỉ tiêu vận động trong năm 2015 là trên 2,5 tỷ đồng cho cả 3 cấp; trong đó, cấp tỉnh trên 600 triệu đồng; cấp huyện, thành phố trên 1,3 tỷ đồng và cấp xã phấn đấu vận động đạt 600 triệu đồng.

Tỉnh Lao Cai, Yên Bái cũng đặt ra mức 550.000.000 xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa nhằm giúp đỡ thiết thực các gia đình chính sách.

Ban Quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận động cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức và người lao động tham gia mức tối thiểu mỗi người một ngày lương hoặc một ngày thu nhập hoặc từ quỹ phúc lợi của đơn vị, doanh nghiệp. Năm 2014, với số tiền đóng góp hơn 800 triệu đồng của các đơn vị thuộc cấp tỉnh đã sử dụng hỗ trợ xây dựng 04 nhà tình nghĩa; hỗ trợ các huyện, thành phố, thị xã cải tạo, sửa chữa 07 nghĩa trang, nhà bia ghi tên liệt sỹ; hỗ trợ 07 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ốm đau, bệnh tật...

Hà Nội đề ra chỉ tiêu vận động 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thành phố năm 2015, UBND thành phố Hà Nội kêu gọi và phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ, các sở, ban, ngành, cơ quan hành chính sự nghiệp đóng trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt là Vĩnh Long, mục tiêu của quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2015 là vận động 4 tỷ đồng, nhằm góp phần ổn định đời sống, xây dựng và hỗ trợ sửa chữa nhà cho đối tượng người có công đang gặp khó khăn về nhà ở. Để cuộc vận động sớm đạt chỉ tiêu, tỉnh Vĩnh Long tập trung vận động cán bộ, công chức viên chức, lực lượng vũ trang đóng góp ít nhất một ngày lương. Thời gian vận động từ nay đến hết năm 2015, tập trung cao điểm đợt kỷ niệm 27/7.

Năm 2014, toàn tỉnh vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên 6,08 tỷ đồng, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra 152% (chỉ tiêu 4 tỷ đồng). Qua đó, tỉnh đã xây dựng và sửa chữa 138 nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hướng tới Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo gia đình chính sách