Hội thao ngành TAND khu vực phía Nam lần thứ VIII - 2012: Sôi nổi, hào hứng và đoàn kết

congly.com.vn| 13/04/2012 10:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong không khí cả nước đang tổ chức kỷ niệm ngày Giỗ tổ Hùng Vương, chào mừng 37 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2012) và ngày Quốc tế lao động 1/5, sáng 31-3, tại Nhà thi đấu Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp, TANDTC đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Hội thao ngành TAND khu vực phía Nam lần thứ VIII.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Hội thao

Đến dự Lễ khai mạc có các đồng chí Phó Chánh án TANDTC Bùi Ngọc Hòa, Tưởng Duy Lượng, Nguyễn Sơn, Tống Anh Hào; ông Từ Văn Nhũ, nguyên Phó Chánh án TANDTC; lãnh đạo các bộ phận chuyên trách của TANDTC; ông Lê Thành Dương, Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm VKSNDTC tại Tp. Hồ Chí Minh; ông Đoàn Quốc Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đồng Tháp, ông Lê Minh Hoan, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và hàng trăm vận động viên của 21 đơn vị Toà án khu vực phía Nam từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Tòa án quân sự quân khu 7, Tòa phúc thẩm TANDTC tại Tp.Hồ Chí Minh và Cơ quan thường trực TANDTC tại phía Nam về tham dự hội thao.

Phó Chánh án TANDTC Bùi Ngọc Hoà phát biểu chỉ đạo Hội thao.

Phát biểu chỉ đạo Hội thao, Phó Chánh án TANDTC Bùi Ngọc Hoà thay mặt Ban lãnh đạo TANDTC nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, các vận động viên, cổ động viên, trọng tài, các nhà tài trợ, phóng viên báo, đài đến tham dự Hội thao. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Việc rèn luyện thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì. Gái trai, già trẻ cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi ngày tập một ít thể dục, ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khỏe” và Bác nói: “Dân cường nước thịnh. Tôi mong đồng bào ta ai cũng cố gắng tập thể dục. Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập thể dục”. Thắm nhuần lời dạy của Bác, trong những năm qua, cán bộ, công chức ngành TAND vừa tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng xét xử, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành; vừa ra sức rèn luyện, tích cực tham gia các phong trào thể dục thể thao do ngành và địa phương tổ chức để rèn luyện sức khỏe.

Qua các lần tổ chức, Hội thao đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của toàn thể cán bộ công chức ngành Tòa án, các kỳ tổ chức Hội thao trở thành một hoạt động truyền thống không thể thiếu của ngành, đồng thời cũng là dịp để cán bộ công chức của ngành Tòa án giao lưu, nâng cao tinh thần đoàn kết trong nội bộ ngành và các đơn vị bạn. Hội thao hôm nay, lãnh đạo TANDTC mong muốn các vận động viên thi đấu với tinh thần trung thực, thông qua đó tạo nên sức mạnh đoàn kết, tình hữu nghị và rèn luyện kỹ năng hợp tác giữa các vận động viên nói riêng, cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tòa án nói chung. Trong khi thi đấu, có thắng, có thua, nhưng phải đạt được yêu cầu phải thắng đẹp; thua nhưng không nản chí, không cay cú, giành được thứ hạng cao với chất lượng chuyên môn tốt để đem lại niềm vui cho cổ động viên và sự thành công của Hội thao.

Lãnh đạo TANDTC và khách mời dự Hội thao

Ban Tổ chức Hội thao tặng hoa lãnh đạo TANDTC

Lãnh đạo TANDTC tặng hoa cho lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp

Phó Chánh án Bùi Ngọc Hoà nhấn mạnh: “Rèn luyện thể dục, thể thao là việc làm thường xuyên không chỉ đến các đợt Hội thao thì chúng ta mới tập luyện, thi đấu. Đây là việc làm hàng ngày, vừa là nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ công chức, nhưng cũng là nhiệm vụ của mỗi bản thân các đồng chí, bởi vì thể thao giúp ta giảm được một cách đáng kể nguy cơ phát triển của một số loại bệnh, làm cho ta không chỉ sống khoẻ, làm cho cuộc sống của chính mình vui vẻ, thoải mái hơn mà còn sống lâu để phụng sự Tổ quốc”.

Ông Nguyễn Thành Thơ, Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Tổ chức nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, vận động viên về tham dự hội thao. Đây là dịp để các vận động viên thi đấu sôi nổi, hào hứng, hết mình vì thể thao.

Sau lễ khai mạc, các trận đấu thể thao đã diễn ra sôi nổi và hào hứng với 3 môn: Quần vợt, cầu lông, bóng bàn. Hội thao kéo dài 2 ngày, bế mạc vào chiều 1-4.

Kết quả thi đấu:

Đối với môn cầu lông:


- Nội dung đôi nam từ 45 tuổi trở xuống: Hạng Nhất: TAND tỉnh An Giang; hạng Nhì: TAND tỉnh Bình Phước; đồng hạng Ba là TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Trà Vinh.


- Nội dung đôi nam trên 46 tuổi: Hạng Nhất: TAND tỉnh An Giang; hạng Nhì TAND Tp. Cần Thơ; đồng hạng Ba là TAND tỉnh Trà Vinh và Đồng Tháp.


- Nội dung đôi nam nữ: Hạng Nhất: TAND tỉnh Đồng Tháp; hạng Nhì: TAND tỉnh An Giang; đồng hạng Ba là TAND tỉnh Cà Mau và Tp. Cần Thơ.


Đối với nội dung môn bóng bàn:


- Nội dung đôi nam: Hạng Nhất: Toà phúc thẩm TANDTC tại Tp. Hồ Chí Minh; hạng Nhì: Cơ quan thường trực TANDTC phía Nam; đồng hạng Ba là TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TAQS quân khu 7.


- Nội dung đôi nam nữ: Hạng Nhất: Tòa phúc thẩm TANDTC tại Tp. Hồ Chí Minh; hạng Nhì: TAND tỉnh Bình Thuận; đồng hạng Ba: TAND Tp. Cần Thơ và Đồng Nai


Đối với môn quần vợt:


- Nội dung đôi nam từ 45 tuổi trở xuống: Hạng Nhất: TAND tỉnh Đồng Tháp; hạng Nhì: TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đồng hạng Ba: TAND Tp. Hồ Chí Minh và Đồng Nai.


- Nội dung đôi nam trên 46 tuổi: Hạng Nhất: TAND tỉnh An Giang; hạng Nhì: TAND tỉnh Vĩnh Long; đồng hạng Ba là 4 vận động viên của TAND tỉnh Đồng Tháp.


- Nội dung đôi nam nữ: Hạng Nhất: TAND tỉnh An Giang; hạng Nhì: TAND tỉnh Vĩnh Long; đồng hạng Ba: TAND tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang.

Đắc Minh - Quang Trung - Lê Hoàng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thao ngành TAND khu vực phía Nam lần thứ VIII - 2012: Sôi nổi, hào hứng và đoàn kết