Hà Nội chi gần 24 tỷ đồng cho phân làn 12 tuyến đường

congly.com.vn| 13/04/2012 10:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ông Nguyễn Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, với 4 tuyến phố đã thực hiện phân làn, tổng chi phí dành cho công tác cải tạo hạ tầng và chi phí cho lực lượng hướng dẫn phương tiện khoảng 7,14 tỷ đồng, 8 tuyến phố còn lại sẽ tiếp tục được thực hiện phân làn với tổng kinh phí dự kiến khoảng 16,7 tỷ đồng.

Từ giờ tới cuối năm Hà Nội sẽ tổ chức phân làn trên 12 tuyến đường, với tổng kinh phí gần 24 tỷ đồng. Ảnh: VTC

Theo đánh giá của Sở GTVT, sau gần 1 tháng chính thức tổ chức phân làn tại 4 tuyến phố (Bà Triệu Phố Huế - Hàng Bài Xã Đàn - Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân Giải Phóng), tình hình giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực, bước đầu tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nâng cao ý thức tham gia giao thông, đặc biệt giảm xung đột giao thông.

Tuy nhiên, ông Tân cũng thừa nhận vẫn còn tồn tại một số vấn đề, như trên 4 tuyến đã được phân làn đều không có làn đường dành cho xe buýt, nên khi xe buýt đón trả khách đã gây ảnh hưởng tới khả năng lưu thông của các phương tiện khác. Tình trạng va quệt với cột biển báo, dải phân cách vẫn rất nhiều. Chỉ tính trong khoảng thời gian 18 ngày (từ ngày 20-9 tới 8-10), đã có 178 cột biển báo bị phương tiện đâm, trong đó có hơn 150 cột phải trồng lại, thay mới.

Dự kiến trong thời gian từ nay tới cuối năm, Hà Nội sẽ thực hiện phân làn thêm 8 tuyến đường, gồm Kim Mã, Nguyễn Trãi - Hà Đông, Yên Phụ - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải, Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Linh (đoạn từ Nguyễn Văn cừ đến cầu Vĩnh Tuy), Bắc Thăng Long - Nội Bài.

Đức Dũng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội chi gần 24 tỷ đồng cho phân làn 12 tuyến đường