Gần 50.000 ngôi nhà ở Quảng Bình bị lũ nhấn chìm

congly.com.vn| 13/04/2012 10:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tính đến 17 giờ ngày 17-10, tỉnh Quảng Bình có 3 người chết, 1 người bị mất tích và 8 người bị thương; 49.984 ngôi nhà bị ngập, riêng số ngập sâu hơn 1m là hơn 32.000 nhà.

Nhà ở xã Hiền Ninh, huyện Quảng Binh bị ngập sâu, người đã được sơ tán an toàn. (Ảnh: NDĐT)

Hiện nay, mực nước ở các sông như sông Gianh, sông Kiến Giang đã vượt mức báo động III, tại sông Kiến Giang đạt mức 3,7m (dưới mức lũ lịch sử năm 2010 là 20cm), tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp.

Toàn tỉnh hiện có gần 60.000 học sinh các cấp phải nghỉ học do mưa lũ. Trong đó hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh có gần 100% trường học bị ngập, nhiều trường ngập sâu từ 1,2-1,8m nên học sinh phải nghỉ học dài ngày.

Ở huyện Minh Hóa, có trường ngập sâu gần 3m nên đã chủ động cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bố Trạch có 2 phòng làm việc đã bị sập do mưa lũ.

Theo Ban phòng chống lụt bão huyện Lệ Thủy, chiều 17-10, toàn huyện ngập trên 25.000 hộ, trong đó 17.000 hộ bị ngập sâu trên 1m. Có 23/28 trạm y tế xã bị ngập; 17 trường học trên địa bàn huyện bị ngập sâu trên 1m.

Phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân bản địa là bè tự tạo và thuyền. (Ảnh: TNO)

Toàn bộ các tuyến đường liên huyện đã bị ngập sâu, có nơi gần 1m như ở xã Hồng Thủy, Cam Thủy. Các vùng rất dễ xảy ra nguy cơ bị lũ quét như xã Kim Thủy, Mỹ Thủy, Trường Thủy, Phú Thủy đặt trong tình trạng báo động khẩn cấp. Phương tiện đi lại chính hiện nay là ca nô, xuồng máy và bè tự tạo. Nhiều người dân trên địa bàn thiếu lương thực, đặc biệt là uống.

Trong đêm, các lực lượng như Công an, quân đội và chính quyền địa phương đã triển khai di dời 400 hộ dân và hơn 1000 khẩu ở những vùng ngập lụt như ở các xã Kim Thủy, Lâm Thủy, Ngân Thủy đến nơi an toàn.

Trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh nước ngập sâu nhiều đoạn, Công an tỉnh Quảng Bình phải cử lực lượng chốt chặn suốt đêm, hướng dẫn phương tiện đi lên đường Hồ Chí Minh vào Nam, ra Bắc, đồng thời hỗ trợ thực phẩm, nước uống cho hành khách bị kẹt lại trên đường.

Đường vào Di sản Phong Nha ngập chìm trong lũ. (Ảnh: Thanh niên)

Do ảnh hưởng của mưa lũ, Di sản Phong Nha thuộc xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) đã ngập chìm trong nước lũ.

Trong một diễn biến khác, chiều nay, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã gửi đến Quảng Bình 510 thùng mì tôm, hơn 105.000 viên thuốc khử khuẩn để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ xử lý nguồn nước sinh hoạt.

P.Lan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 50.000 ngôi nhà ở Quảng Bình bị lũ nhấn chìm