Đoàn đại biểu cấp cao TANDTC Lào thăm và làm việc tại Việt Nam

congly.com.vn| 13/04/2012 10:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhận lời mời của đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Việt Nam, từ ngày 8 đến 13-12, Đoàn đại biểu cấp cao TANDTC nước CHDCND Lào gồm 7 thành viên do đồng chí Khăm Phăn Xít Thị Đăm Pha, Chánh án TANDTC Lào dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao TANDTC Lào tại sân bay Nội Bài


Ngành Toà án hai nước Việt - Lào có mối quan hệ hợp tác truyền thống từ lâu và mối quan hệ này đang này càng được củng cố, phát triển. Trong những năm gần đây, các hoạt động hợp tác được thể hiện thông qua trao đổi các đoàn công tác; ngành TAND Việt Nam đào tạo cán bộ và xây dựng dự án nâng cao năng lực cho ngành TAND Lào.


Trong chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam lần này, mục đích của Đoàn đại biểu cấp cao TANDTC Lào là tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động hợp tác với TANDTC Việt Nam theo khuôn khổ hợp tác trong lĩnh vực tư pháp giữa TANDTC hai nước. Theo đó, ngành Tòa án hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi các đoàn công tác ở cấp trung ương và cấp địa phương để góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm xét xử, góp phần nâng cao hiệu quả công tác của ngành Toà án mỗi nước.


Đoàn đại biểu cấp cao TANDTC Lào trực tiếp hội đàm với lãnh đạo TANDTC Việt Nam trên nhiều lĩnh vực công tác, đồng thời chia sẻ thông tin về tổ chức hệ thống Tòa án, kinh nghiệm xét xử... Đoàn cũng đến chào Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trao đổi với lãnh đạo VKSNDTC, Bộ Tư pháp và tham quan các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam như: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Vịnh Hạ Long. Báo Công lý sẽ thông tin cụ thể về các hoạt động của Đoàn đại biểu cấp cao TANDTC Lào trong những ngày thăm và làm việc tại Việt Nam.


Trần Quang Huy

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn đại biểu cấp cao TANDTC Lào thăm và làm việc tại Việt Nam