Cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm sẽ không có "vùng cấm"

An Đồng| 25/10/2014 13:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ những ai có bản lĩnh, có dũng khí, vì dân, vì nước và không nghĩ cho bản thân mới dám làm. Và tôi tin tưởng Bộ trưởng Công an sẽ làm được”...

Đó là ý kiến của Phó đoàn ĐBQH Ninh Bình Bùi Văn Phương về thông điệp "Cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm sẽ không có vùng cấm" của Bộ trưởng Bộ Công an.

Đánh giá về những hoạt động của lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong thời gian gần đây và thông điệp của Bộ trưởng Bộ Công an trong đấu tranh phòng chống tội phạm, phóng viên đã ghi nhận ý kiến của cử tri và một số đại biểu xung quanh vấn đề này.

Tin là sẽ làm được

Liên hệ tới Trung Quốc, thời gian vừa qua, tại quốc gia này, cuộc chiến chống tham nhũng cũng đang được tiến hành rất quyết liệt, như tuyên bố của Tổng Bí thư - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: "Nếu không làm được việc này (đấu tranh tội phạm tham nhũng), thì sẽ mất Đảng, đất nước sẽ rối loạn”.

Ông Bùi Văn Phương nhận định: “Với những việc làm vừa qua của lực lượng Công an, tôi thấy rằng đã được đa số cử tri, cán bộ, người dân tin tưởng, đồng tình và ủng hộ. Theo tôi, đó là sức mạnh, là động lực, là điểm dựa vững chắc để Bộ trưởng Bộ Công an và lực lượng CAND có thể yên tâm tiếp tục cuộc đấu tranh này”.

Cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm sẽ không có

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao đổi với các đại biểu bên lề kỳ họp thứ 8, QH thứ XIII

Chia sẻ thêm về tâm tư của cử tri, Phó đoàn ĐBQH Ninh Bình nói: “Người dân vẫn rỉ tai nhau, đằng sau những ông lớn đều có lực lượng ngầm bảo kê. Nếu không ai bảo kê sao họ dám ngang ngược đến vậy, điển hình như “bầu Kiên”. Những người đằng sau bệ đỡ đó có thể là những người có thế lực, vì thế đấu tranh với những loại tội phạm này thường rất khó khăn. Nhưng tôi tin tưởng Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang sẽ làm được”. Việc Bộ Công an thực hiện thành công một số chuyên án lớn và bắt một số nhân vật quan trọng như báo chí đã nêu, đây là những băng nhóm tội phạm nguy hiểm, có tính chất bảo kê, xã hội đen, móc ngoặc làm lũng loạn thị trường tài chính, tiền tệ đã chứng minh niềm tin này là có cơ sở.

Ông Phương nhấn mạnh, chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về đấu tranh phòng chống tội phạm, tham nhũng được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các ngành, các cấp thực hiện quyết liệt, trong đó, phải khẳng định lực lượng Công an (LLCA) giữ vai trò nòng cốt. Chính vì vậy, Bộ trưởng Công an đưa ra thông điệp “cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm sẽ không có vùng cấm” đã nhận được sự đồng tình ủng hộ, quan tâm, theo dõi của dư luận và đa số người dân.

“Chúng ta thấy, đơn cử như vụ án tưởng chừng không ai dám đụng đến như Nguyễn Đức Kiên, Minh Sâm… Mặc dù vụ xét xử “bầu Kiên” và đồng bọn được dư luận cho rằng chưa được nghiêm, nhưng với những chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, sự quyết liệt của LLCA, mà đứng đầu là Bộ trưởng Công an cho thấy đã dám đối mặt với “vùng cấm”.

Còn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, ông Phương cho rằng, mấy năm gần đây, LLCA đã làm được nhiều việc, điển hình như việc Công an Hà Nội thực hiện mô hình 141 rất tốt, cần nhân rộng mô hình này để cho người dân ra đường được an toàn hơn, ở nhà được ngủ yên hơn.

Đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên BCH Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia TP Hải Phòng nhìn nhận về vai trò của LLCA tại các điểm nổi cộm về an ninh, trật tự vừa qua, cho rằng: “Nắm bắt ý đồ các thế lực thù địch, tạo cớ để vu cáo chúng ta nhiều mặt, LLCA đã đảm bảo sự chủ động, thực hiện khẩn trương, kiên quyết".

Ông Vinh nhấn mạnh, Bộ trưởng Bộ Công an đã kịp thời chỉ đạo LLCA các đơn vị, địa phương tiến hành các biện pháp, kế hoạch một cách bài bản để phòng ngừa, ngăn chặn không để tái diễn hành vi gây rối, phá hoại cơ sở kinh tế trong nước, các đối tác đầu tư nước ngoài. LLCA cũng đã bằng các biện pháp nghiệp vụ sàng lọc, bắt, xử lý các đối tượng phạm pháp, nhất là đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, có hành động xúi giục, kích động công nhân gây rối. 

Ông Vinh cũng đánh giá rất cao sự chỉ đạo của Bộ Công an, trực tiếp là Bộ trưởng Trần Đại Quang. Bộ trưởng đã rất kịp thời, khẩn trương, cương quyết chỉ đạo bằng giải pháp cụ thể, chặt chẽ cho Công an các địa phương, đơn vị, nhất là những nơi có đông khu công nghiệp, nhà đầu tư, sản xuất kinh doanh của nước ngoài tại Việt Nam như Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Quảng Ninh…

Đồng thời, ông Vinh cho rằng, an ninh trật tự trong bối cảnh hiện nay còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, vì vậy rất chia sẻ những khó khăn, vất vả của LLCA”.

Đồng tình với ông Vinh, đại biểu Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng, sau những sự cố xảy ra ở Hà Tĩnh, Bình Dương…, Quốc hội cần xem xét kỹ khi xây dựng Luật Tổ chức chính quyền địa phương, trước mắt, đề nghị Chính phủ thành lập thêm các đồn Công an đủ mạnh ở những khu vực này, và tăng cường đầu tư cho lực lượng cảnh sát cơ động để đảm bảo nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. 

Làm lợi cho ngân sách nhà nước

Luật sư Trương Anh Tú, Trưởng Văn phòng Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, thông điệp này đã được Bộ trưởng Bộ Công an đưa ra từ lâu, thông qua các chiến dịch truy quét tội phạm có tổ chức, tội phạm tham nhũng có chức có quyền như các vụ: Vinaline, Vinashin…Sự quyết liệt đó đã đem lại kết quả rất tích cực, đẩy lùi tội phạm giúp răn đe phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội, đồng thời, cũng thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần cùng Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay.

Cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm sẽ không có

Bộ trưởng Trần Đại Quang bên lề Kỳ họp 

Theo Luật sư Trương Anh Tú, những hoạt động tội phạm sẽ dẫn tới hai vấn đề, thứ nhất, đó là mất ổn định trật tự xã hội, kỷ cương xã hội bị ảnh hưởng; thứ hai là thất thu ngân sách, thiệt hại kinh tế, lớn hơn nhất là mất lòng tin của nhân dân.

Qua theo dõi ông Tú cho rằng, chỉ tính riêng tội phạm kinh tế, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, các LLCA đã âm thầm phát hiện, điều tra, triệt phá hàng chục ngàn vụ án liên quan đến tội phạm kinh tế lớn nhỏ, bắt hàng nghìn đối tượng vi phạm, phá hoại nền kinh tế, phát hiện các đối tượng trong nước đang cấu kết với tội phạm nước ngoài, nhằm đánh cắp thông tin kinh tế. Theo thông tin của Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2014, chỉ tính riêng LLCA kinh tế đã phát hiện 7.025 vụ án kinh tế, bắt giữ 7.684 đối tượng phạm tội và thu hồi về cho ngân sách nhà nước 21.887 tỉ đồng.

Song song vụ án Bầu Kiên, từ vụ án Huỳnh Như; buôn bán ma túy quy mô lớn; tội phạm công nghệ cao; tội phạm nguy hiểm chế thuốc nổ, súng; thế lực thù địch kích động dân tộc thiểu số phá hoại nhà nước… đến đại án Vinalines và hàng loạt các tập đoàn kinh doanh vi phạm pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế Việt Nam đều được Bộ Công an đã điều tra đến nơi đến chốn; góp phần thanh lọc, làm trong sạch phần nào hệ thống tài chính quốc gia, góp phần ổn định hệ thống ngân hàng, thu hồi về cho ngân sách nhà nước hàng chục ngàn tỷ đồng.

Đánh giá thêm về vấn đề này, Đại biểu Bùi Văn Phương, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình cho biết, trong khi Trung ương đánh giá nguồn thu ngân sách quốc gia đã thấy có nguồn thu tăng trưởng, trước vấn đề này, nhiều ý kiến, nhiều đại biểu cho rằng vì sao khi kinh tế đang khó khăn, nhiều doanh nghiệp đóng cửa, giải thể mà lại có nguồn thu tăng này?. Yếu tố gì cho tăng thu ngân sách? Theo ông Phương, có thể nói, đây là kết quả của đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, tội phạm kinh tế, tội phạm tài chính, ngân hàng… Đây là những đóng góp lớn không chỉ giải quyết ANTTXH mà còn góp phần tăng thu ngân sách cho nhà nước, giữ lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động kinh tế.

Tiếp tục triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm

Theo đánh giá của Bộ Công an, những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm năm 2014, chủ yếu do công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn sơ hở, nhất là trong quản lý về tài chính, đất đai, tài nguyên, môi trường…Tình hình kinh tế - xã hội còn khó khăn, số người thất nghiệp, thiếu việc làm còn nhiều. Đồng thời, việc ngăn chặn các ấn phẩm độc hại chưa hiệu quả, nhất là các ấn phẩm đồi trụy, các trò chơi bạo lực trên Internet; tình trạng xuống cấp về đạo đức, lối sống trong xã hội đáng báo động. Công tác cai nghiện ở một số địa phương hiệu quả còn thấp, người nghiện mà túy và tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp gia tăng. Việc xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra tiêu cực, tham nhũng có nơi, có lúc chưa nghiêm…

Bộ Công an cũng đã đưa ra giải pháp chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhằm phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm, nhất là đối với các linh vực thương mại, tài chính, ngân hàng, xây dựng cơ bản, quản lý thị trường, đất đai, tài nguyên, môi trường, thông tin và truyền thông. Bộ Công an sẽ chỉ đạo mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội…

Đại biểu Bùi Văn Phương đề nghị, để đấu tranh với các loại tội phạm, làm ổn định tình hình an ninh trật tự là việc làm đồng bộ của các ngành, các cấp, của cả bộ máy chính trị cũng phải vào cuộc, tuy nhiên trong đó, LLCA là lòng cốt. Ông Phương tin tưởng rằng, với sự tin yêu của nhân dân, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Chính phủ, sự kỳ vọng của các ĐBQH sẽ là sự cổ vũ động viên, sự khích lệ rất lớn để lực lượng CAND tiếp tục cống hiến hết mình vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Đồng thời cũng mong muốn, Bộ trưởng thực hiện tốt thông điệp của mình để giữ trọn niềm tin với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân. Cử tri và đại biểu Quốc hội đặt nhiều niềm tin vào Bộ trưởng và LLCAND.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Công an về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2014, tính đến thời điểm này, Bộ Công an đã chủ động nắm chắc tình hình tội phạm trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; tập trung phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, không để tội phạm lộng hành; gia tăng tội phạm được kiềm chế, số vụ án khởi tố mới là 77.913 vụ với 121.039 bị can.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm sẽ không có "vùng cấm"