Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Sri Lanka

congly.com.vn| 13/04/2012 10:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhận lời mời của Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapakse, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam đã tới thủ đô Colombo, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới quốc gia Nam Á này từ ngày 13 đến 15-10.

Tổng thống Mahinda Rajapaksa đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại sân bay. (Ảnh: VOV)

Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapakse và phu nhân cùng lãnh đạo các Bộ, ngành của Sri Lanka đã có mặt tại sân bay đón Chủ tịch nước, phu nhân và đoàn Việt Nam.

Dự kiến trong hai ngày thăm quốc gia Nam Á này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ gặp gỡ và hội đàm với các nhà lãnh đạo Sri Lanka và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện giữa các Bộ, ngành hai nước về hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, đầu tư, tài chính, giáo dục và đào tạo và chế tạo máy.

Hãng thông tấn Sinhalaya của Sri Lanka và các tờ báo lớn như Colombo Times, New.lk và LBO.lk đều đưa tin đậm nét về chuyến thăm này của Chủ tịch nước và nêu chi tiết rằng đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam tới quốc đảo này kể từ năm 1970, khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay. Chuyến thăm sẽ đánh đấu một mốc quan trọng trong quan hệ song phương và mở đường cho việc tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Trả lời phỏng vấn tờ "Thời báo tài chính hàng ngày" (Daily Financial Time) của Sri Lanka, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh Việt Nam và Sri Lanka có mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt cả trong quá khứ và hiện tại.

Chuyến thăm cũng là dịp để lãnh đạo hai nước chia sẻ kinh nghiệm phát triển đất nước, trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, thảo luận các biện pháp tăng cường phối hợp trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, vì hòa bình, ổn định và phát triển chung.

Về chính trị, hai nước đã tăng cường tiếp xúc ở các cấp, luôn ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc, Phong trào không liên kết,…

Quan hệ kinh tế giữa hai nước cũng đã có những tiến triển tốt đẹp với kim ngạch thương mại hai chiều tăng từ 30,1 triệu USD năm 2000 lên hơn 93 triệu USD năm 2010. Về đầu tư, Sri Lanka hiện có 7 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 13,5 triệu USD.

Tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư của hai nước còn rất lớn, vì vậy hai nước cần tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh như dầu khí, nông nghiệp, thủy-hải sản, chăn nuôi, giáo dục, văn hóa, du lịch, xây dựng... Về trao đổi thương mại, hai bên đặt mục tiêu đạt 500 triệu USD vào năm 2015.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Sri Lanka, cả về chiều rộng và chiều sâu.

Chủ tịch nước bày tỏ lạc quan về triển vọng phát triển của mối quan hệ này, đồng thời tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ chính trị tin cậy và gần gũi hơn giữa hai nước; tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư; mở rộng cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Phương Lan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Sri Lanka