Chủ tịch nước công bố Luật Cơ yếu

congly.com.vn| 13/04/2012 10:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hôm nay 22-12, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Cơ yếu.

Thiếu tướng Trần Nguyên Bình,Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ trình bày Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Cơ yếu. (Ảnh: VGP)

Thiếu tướng Trần Nguyên Bình, Bộ Quốc phòng cho biết: Luật Cơ yếu gồm 5 chương 38 điều, quy định những hoạt động cơ mật đặc biệt, thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia sử dụng nghiệp vụ mật mã, kỹ thuật mật mã và giải pháp có liên quan để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước.

Luật quy định: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trực tiếp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý Nhà nước về cơ yếu; trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ban cơ yếu Chính phủ. Luật cũng xác định rõ, Ban cơ yếu Chính phủ là cơ quan mật mã quốc gia, cơ quan quản lý chuyên ngành về cơ yếu đối với các hệ thống tổ chức cơ yếu của quân đội nhân dân, công an nhân dân, ngoại giao, tổ chức cơ yếu trong cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về cơ yếu.

Luật này vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII và có hiệu lực từ ngày 1-2-2012. Lễ bàn giao Ban Cơ yếu Chính phủ từ Bộ Nội vụ sang Bộ Quốc phòng quản lý sẽ được tổ chức vào ngày mai (23-12).

M.T

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước công bố Luật Cơ yếu