Châu Á hướng tới sự phát triển mạnh và bền vững

congly.com.vn| 13/04/2012 10:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Với chủ đề "Châu Á trong một thế giới đang thay đổi: Hướng tới sự phát triển mạnh và bền vững", Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) đã khai mạc tại đảo Hải Nam ở miền Nam Trung Quốc sáng nay 2-4.

Toàn cảnh hội nghị

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cùng hơn 2.000 đại biểu là các nhà lãnh đạo chính trị, kinh tế, các học giả đến từ các nước châu Á và nhiều khu vực khác trên thế giới tham dự. Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu tham dự.


Trong thời gian diễn ra hội nghị, ngoài chủ đề chính, các đại biểu sẽ thảo luận theo 3 nhóm chủ đề lớn với gần 20 chủ đề nhỏ liên quan đến các lĩnh vực khủng hoảng nợ công, việc làm và tăng trưởng, cải cách hệ thống tiền tệ quốc tế, đột phá chiến lược ngành chế tạo châu Á. Đặc biệt, năm nay, diễn đàn sẽ có buổi thảo luận về ASEAN với chủ đề Khu vực thương mại tự do ASEAN và Hội nhập Kinh tế khu vực.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng Việt Nam Hoàng Trung Hải nhân dịp ông dẫn đầu phái đoàn Việt Nam sang dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Bác Ngao 2012 diễn ra ở Hải Nam, ngày 31-3. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho rằng, mặc dù kinh tế toàn cầu có dấu hiệu phục hồi, một số nước xuất hiện đà tăng trưởng tốt, nhưng ảnh hưởng chiều sâu của cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế vẫn chưa bị loại bỏ hoàn toàn, khủng hoảng nợ công châu Âu vẫn đang tiếp diễn, việc kinh tế thế giới khôi phục toàn diện vẫn là quá trình lâu dài đầy trắc trở.

Phát triển của Châu Á, cơ hội và thách thức đan xen, nhưng nhìn chung cơ hội nhiều hơn thách thức. Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường cho rằng, để thúc đẩy kinh tế châu Á tăng trưởng bền vững, các nền kinh tế cần xuất phát từ tăng trưởng nội sinh, mở, thực hiện cùng có lợi, thúc đẩy đoàn kết, hài hòa và kiên trì phát triển hòa bình.

Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định, Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách và mở cửa nhằm loại bỏ những rào cản trên con đường chuyển đổi mô hình tăng trưởng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Theo ông, Trung Quốc đang bước vào thời kỳ cải cách sâu rộng, đặc biệt trong các lĩnh vực thuế, tài chính, định giá, phân phối thu nhập và hoạt động của doanh nghiệp.

Trung Quốc mong muốn sẽ đạt được những thành tựu vượt bậc trong các lĩnh vực và ngành nghề quan trọng; nâng cao vai trò của thị trường trong phân phối nguồn lực xã hội; thúc đẩy thể chế, công nghệ; và đổi mới phương thức quản lý để nâng cao động lực phát triển ở trong nước. Để đạt được các mục tiêu này, Trung Quốc sẽ theo đuổi chiến lược chủ động mở cửa, chú trọng cân bằng xuất nhập khẩu, nâng cao tính mở của nền kinh tế, tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và khuyến khích các doanh nghiệp phát triển, qua đó tạo ra môi trường pháp lý và thị trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch.

Diễn đàn Châu Á Bác Ngao được thành lập năm 2001. Sau 11 năm phát triển, Diễn đàn này giờ đây được nhắc đến như là một "Davos của châu Á", là cơ chế quan trọng để các nhà lãnh đạo chính trị, kinh tế, giới học giả thảo luận vấn đề kinh tế và các vấn đề quan trọng khác không chỉ của châu Á mà còn của nhiều khu vực khác trên thế giới.

P.Lan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Châu Á hướng tới sự phát triển mạnh và bền vững