Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri

congly.com.vn| 13/04/2012 10:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từ ngày 28 đến 30-11, đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC, đại biểu Quốc hội khóa XIII cùng các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Long An đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII tại các huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Bến Lức và Thủ Thừa của tỉnh Long An. Cùng dự có đại diện lãnh đạo HÐND, UBND, UBMTTQ các huyện và tỉnh L

Các ĐBQH tại buổi tiếp xúc

Sau khi nghe các ĐBQH báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai QH khóa XIII, các ý kiến phát biểu của cử tri tập trung đề cập nhiều vấn đề bức xúc, như phát triển điện, đường, trường, trạm, nhất là việc tăng giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho người người dân.


Ông Trương Văn Việt, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa nêu ý kiến: Quyết định số 800 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng nhưng có một số quy định chưa phù hợp với một số địa phương. Chẳng hạn như quy định xây dựng cở sở hạ tầng nông thôn có quy định doanh nghiệp hỗ trợ 20%, nhưng với xã nông nghiệp như xã Mỹ Lạc, hiện tại không có doanh nghiệp nào, nên không thể vận động được 20% tiền đóng góp. Về vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người dân, do cở sở vật chất, đội ngũ bác sĩ của bệnh viện tuyến xã, huyện vừa yếu, vừa thiếu nên người dân lúc nào cũng muốn đi chữa bệnh ở tuyến trên, gây ra tình trạng quá tải, tốn nhiều tiền. Kiến nghị tỉnh và Trung ương đầu tư xây dựng các bệnh viện tuyến huyện có đủ cơ sở vật chất và đội ngũ bác sĩ có trình độ phục vụ người dân vùng sâu.


Cử tri Lê Văn Xem, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Bình Thành, huyện Đức Huệ bày tỏ: Mặc dù Luật Người cao tuổi đã được ban hành nhưng chỉ cho phép lập hội người cao tuổi ở 3 cấp cho nên những người cao tuổi ở vùng sâu, vùng xa không có điều kiện tham gia, chính sách hỗ trợ chưa thỏa đáng. Đề nghị QH quan tâm để hội người cao tuổi được “sánh vai” với các tổ chức, hội khác.

Cử tri Lê Văn Xem


Cử tri Nguyễn Hoàng Lắm, xã Mỹ Bình, Đức Huệ chia sẻ: Nhà nước đã đầu tư cho địa phương rất nhiều như nước sạch, khu dân cư chống lũ, cơ sở hạ tầng nông thôn. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề chưa tốt như khu dân cư chưa có đủ các điều kiện cần thiết cho người dân sinh sống; sản xuất kinh tế còn nhiều manh mún; đê bao chưa tốt nên khi lũ về cây trồng và vật nuôi bị hại rất lớn. Chính phủ cần trợ giá giống cây trồng cho người nông dân vì hiện tại giá giống các loại cây trồng rất cao, người dân rất khó tiếp cận.

Cử tri Nguyễn Hoàng Lắm

Cử tri Hồ Chí Sung, Bình Hòa Bắc, Đức Huệ đưa ra thực trạng: Hiện nay, tình trạng người dân sang casino bên Campuchia đánh bạc rất nhiều. Hệ lụy của việc này là thua bài, bán đất, bán nhà. Mặc dù nước ta và Campuchia được tự do đi lại biên giới, nếu người dân qua biên giới làm ăn chính đáng thì chúng ta ủng hộ, nên cấm những trường hợp qua biên giới để đánh bài.

Cử tri Hồ Chí Sung


Cử tri Phạm Văn Nghĩa, Bình Thành, Đức Huệ đề nghị: Nhà nước cần xem lại chế độ đãi ngộ cho đội ngũ chính quyền cấp cơ sở. Một cán bộ xã tham gia công tác nhiều năm liền nhưng không có được bảo hiểm xã hội. Trong khi lương hàng tháng chỉ khoảng 1 triệu đồng, họ phải bỏ tiền ra mua bảo hiểm y tế tự nguyện, đời sống càng thêm khó khăn. Trong khi cán bộ cấp xã rất cực, làm rất nhiều việc để triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của cấp trên đến với tận người dân.

Cử tri Nguyễn Văn Nghĩa


Thay mặt lãnh đạo chính quyền địa phương, ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An và lãnh đạo các huyện đã giải trình, tiếp thu ý kiến của người dân và hứa quan tâm giải quyết thỏa đáng những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Các ĐBQH trong đơn vị bầu cử số 1 đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của cử tri. Đồng thời cảm ơn cử tri đã có nhiều ý kiến chân thành, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng và gửi gắm niềm tin vào các ĐBQH. Các ý kiến của cử tri sâu sắc, bổ ích và rất chính đáng phản ánh những điều nhân dân còn trăn trở, tâm tư. Đoàn ĐBQH sẽ xem xét các kiến nghị và chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Các đại biểu Quốc hội trao quà ủng hộ địa phương

Theo gợi ý của Chánh án Trương Hòa Bình, Báo Công an nhân dân đã vận động các doanh nghiệp hỗ trợ 100 triệu đồng trao tặng cho huyện Thủ Thừa, Long An (trong đó DNTN Lập Quyền 50 triệu, doanh nghiệp gas Hồng Mộc 30 triệu, Công ty TNHH Hiệp Long 20 triệu đồng).

Ngày 28-11, nhân dịp về tiếp xúc cử tri tại huyện Thủ Thừa, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình; Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm cùng Báo Công an nhân dân đã đến trao số tiền 100 triệu đồng cho UBND huyện Thủ Thừa và Hội Khuyến học huyện để tặng cho học sinh nghèo hiếu học và xây nhà tình nghĩa, tình thương.



Đắc Minh - Quang Trung

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri