Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình thăm và tặng xe đạp cho học sinh nghèo, hiếu học huyện Cần Giuộc, Long An

29/01/2014 10:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhân dịp năm mới Giáp Ngọ 2014, đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC cùng một số tướng lĩnh của Bộ Công an và gia đình đã đến thăm, chúc Tết các thầy cô giáo và các cháu học sinh Trường THCS Trương Văn Bang.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình thăm và tặng xe đạp cho học sinh nghèo, hiếu học huyện Cần Giuộc, Long An

Bí thư TW Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình và một số tướng lĩnh Bộ Công an tại buổi lễ

Nhân dịp này, Quỹ “Chung một tấm lòng” của Đài truyền hình Tp.Hồ Chí Minh và Quỹ “Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số” đã trao tặng 50 chiếc xe đạp, trị giá 100 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó, hiếu học ở huyện Cần Giuộc.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng xe đạp, đồng chí Trương Hòa Bình khẳng định tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo, khuyến học, khuyến tài là truyền thống và cũng là đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta, Đảng và Nhà nước ta luôn xem trọng sự học, coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Đồng chí Trương Hòa Bình đã giới thiệu nhiều danh nhân, trí thức, nhà cách mạng nổi tiếng ở Long An như các Nghĩa sĩ Cần Giuộc, nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực, nhà thơ, nhà văn Nguyễn Thông, nhà hoạt động cách mạng, cán bộ lãnh đạo của Đảng như Võ Văn Tần, Giáo sư Trần Văn Giàu, nhà hoạt động cách mạng Trương Văn Bang, sinh viên yêu nước Nguyễn Thái Bình…và nhiều nhà khoa học, trí thức, anh hùng quân đội trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình thăm và tặng xe đạp cho học sinh nghèo, hiếu học huyện Cần Giuộc, Long An

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình thăm và tặng xe đạp cho học sinh nghèo, hiếu học huyện Cần Giuộc, Long An

Chánh án Trương Hòa Bình động viên các cháu học sinh cố gắng chăm ngoan học giỏi

Thông qua những tấm gương tiêu biểu trên, đồng chí Trương Hòa Bình mong muốn các cháu học sinh cố gắng noi gương các bậc tiền bối, tích cực học tập, không ngừng “rèn đức, luyện tài”, thực hiện tốt “Năm điều Bác Hồ dạy” để trong tương lai trở thành những kỹ sư, bác sĩ…dùng tri thức và sự hiểu biết của mình giúp gia đình nhanh chóng xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho quê hương, đất nước. Bởi vì chỉ có con đường học vấn là con đường ngắn nhất để thoát nghèo, và chỉ khi có trình độ, có tri thức thì mới giúp được cho bản thân, cho gia đình mình và cho đất nước.

Nhân dịp năm mới Xuân Giáp Ngọ, đồng chí Trương Hòa Bình chúc các thầy, cô giáo dạy tốt theo đúng lời Bác Hồ đã dạy “Vì sự nghiệp 10 năm trồng cây, vì sự nghiệp 100 năm trồng người”; chúc các cháu học sinh cố gắng học tập thật giỏi, đạt được nhiều thành tích hơn năm cũ.

Đắc Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình thăm và tặng xe đạp cho học sinh nghèo, hiếu học huyện Cần Giuộc, Long An