Bầu chức danh Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2011 -2016

Quang Đán| 14/05/2015 20:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 14/5, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 tổ chức kỳ họp bất thường bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Với số phiếu bầu 54/54 (đạt 100%), ông Chẩu Văn Lâm được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Ông Phạm Minh Huấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 với kết quả 53/54 phiếu (đạt 98,15%). 

Bầu chức danh Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2011 -2016

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại kỳ họp. Ảnh:  TXVN

Ông Chẩu Văn Lâm, sinh ngày 16/4/1967, dân tộc Tày; quê quán xã Khuôn Hà, huyện Na Hang (nay là huyện Lâm Bình), tỉnh Tuyên Quang; trình độ chuyên môn Kỹ sư Nông nghiệp, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; trình độ lý luận chính trị Cao cấp; trình độ quản lý Nhà nước Chuyên viên Cao cấp; chức vụ hiện tại Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang. 

Ông Phạm Minh Huấn, sinh ngày 9/7/1960, dân tộc Kinh; quê quán xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; trình độ chuyên môn Kỹ sư ngành Xây dựng; trình độ lý luận chính trị Cử nhân; trình độ quản lý Nhà nước Chuyên viên Cao cấp; chức vụ hiện tại Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang. 

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Tuyên Quang đã thông qua Nghị quyết cho thôi đại biểu HĐND và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND đối với ông Nguyễn Sáng Vang, do chuyển công tác về làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XI; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Chẩu Văn Lâm. 

HĐND tỉnh Tuyên Quang cũng thông qua Nghị quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung các Ủy viên UBND tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bầu chức danh Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2011 -2016