Thẩm phán Lương Ngọc Trâm tiếp tục trúng cử vào BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII

Thu Vân| 08/03/2017 23:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều ngày 8/3, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc đã bầu 161 Ủy viên BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ khóa XII. Trong đó, đại diện TANDTC - Thẩm phán Lương Ngọc Trâm đã tiếp tục được tín nhiệm bầu vào BCH Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII.

Thẩm phán Lương Ngọc Trâm tiếp tục trúng cử vào BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc đã bầu 161 Ủy viên BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ khóa XII

Trong ngày làm việc thứ hai của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, ngày 8/3, Đại hội thống nhất số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022 là 171 đại biểu.

Chiều cùng ngày, 100% đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản bầu cử và bầu ra 161 đại biểu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII; 10 ủy viên còn lại sẽ được bầu bổ sung. Đây là những người có đủ năng lực, phẩm chất, nhiệt tình tâm huyết vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, đoàn kết, tập hợp cán bộ trong địa bàn mình được phân công, có khả năng vận động quần chúng và được hội viên tín nhiệm…

Đáng chú ý, đại diện cho TANDTC - bà Lương Ngọc Trâm, Thẩm phán TANDTC, thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã tiếp tục trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII và được tín nhiệm bầu vào Đoàn Chủ tịch.

Thẩm phán Lương Ngọc Trâm tiếp tục trúng cử vào BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII

Thẩm phán TANDTC Lương Ngọc Trâm tiếp tục trúng cử nhiệm kỳ thứ 2 BCH Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII

Bà Lương Ngọc Trâm sinh ngày 10/08/1966. Bà được bổ nhiệm Thẩm phán TP Hồ Chí Minh năm 1997 và trở thành Thẩm phán TANDTC năm 2002. Đây cũng là nhiệm kỳ thứ 2 bà Trâm tiếp tục được bầu vào BCH Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Ngay trong chiều 8/3, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII cũng đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội khóa XII.

Theo đó, 100% Ủy viên Ban Chấp hành dự, biểu quyết bầu 31 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội khóa XII nhiệm kỳ 2017 - 2022.

100% Ủy viên Ban Chấp hành dự, biểu quyết bầu bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

100% Ủy viên Ban Chấp hành dự, biểu quyết bầu 4 đồng chí: Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI; Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI; Hoàng Thị Ái Nhiên - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI; Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI làm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thẩm phán Lương Ngọc Trâm tiếp tục trúng cử vào BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII