Tăng cường quan hệ năng động, hiệu quả giữa Việt Nam-Hà Lan

Xuân Lan| 10/07/2017 17:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã bắt đầu chuyến thăm Hà Lan từ ngày 9-11/7, theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte.

Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu; tiếp tục là điển hình của mối quan hệ năng động và hiệu quả giữa Việt Nam và một nước châu Âu.

Việt Nam-Hà Lan phát triển năng động và toàn diện

Việt Nam và Hà Lan thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973. Tuy vậy từ trước đó rất lâu, khoảng đầu thế kỷ 17, đã có những thương gia của Hà Lan đến Việt Nam mua gia vị, gạo, lụa, sành sứ. Trong kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam, nhiều người dân Hà Lan đã xuống đường phản đối chiến tranh, lập Ủy ban Y tế Hà Lan-Việt Nam để giúp đỡ nhân đạo cho Việt Nam.

Từ những năm 90 của thế kỷ trước đến nay, quan hệ hai nước liên tục tăng cường. Việt Nam hiện là đối tác ưu tiên của Hà Lan. Các chính giới và cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan ủng hộ và thống nhất cao về các chính sách thúc đẩy hợp tác với Việt Nam.

Tăng cường quan hệ năng động, hiệu quả giữa Việt Nam-Hà Lan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm quan khu triển lãm các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp của một công ty Hà Lan 

Chuyến thăm của Thủ tướng tới Vương quốc Hà Lan diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hà Lan phát triển toàn diện. Hiện, quan hệ Việt Nam - Hà Lan là  một điển hình của mối quan hệ năng động, hiệu quả giữa Việt Nam với một nước châu Âu. Những năm qua, Hà Lan coi Việt Nam là đối tác ưu tiên với nhiều chính sách thúc đẩy hợp tác. Hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao. Quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, ngày càng đi vào chiều sâu.

Đáng chú ý, hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực - đây là những lĩnh vực Hà Lan có thế mạnh và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng, có thể tranh thủ sự hợp tác giúp đỡ của Hà Lan.

Tại các tổ chức, diễn đàn quốc tế và khu vực, hai bên tích cực hợp tác, thường xuyên tiếp xúc cấp cao bên lề các hội nghị lớn. Về vấn đề Biển Đông, Hà Lan có lập trường tích cực đối với các vấn đề an ninh, hòa bình, ổn định tại khu vực, nhấn mạnh các bên liên quan cần kiềm chế và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, hợp tác, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

Những năm qua, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Hà Lan không ngừng phát triển và tăng đều hàng năm, trong đó Việt Nam luôn xuất siêu. Hà Lan hiện là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu.

Hà Lan luôn là một trong những nhà đầu tư châu Âu lớn nhất tại Việt Nam và xếp thứ 11 trong số 119 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với 287 dự án trị giá 7,7 tỷ USD.

Từ năm 2014 trở lại đây, Hà Lan dần chuyển quan hệ với Việt Nam sang đối tác thương mại, đặt trọng tâm thúc đẩy thương mại và đầu tư với Việt Nam nhằm góp phần tăng trưởng kinh tế và việc làm của Hà Lan. Hà Lan cũng đã hỗ trợ Việt Nam trong một số dự án về cơ sở hạ tầng thông qua Chương trình hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng cho 45 quốc gia, gọi là Chương trình ORIO, triển khai từ năm 2009-2016. Hai bên cũng đã hợp tác trong các lĩnh vực an ninh-quốc phòng; giáo dục và đào tạo; giao thông vận tải, hải quan, hàng hải.

Với chuyến thăm Hà Lan lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam và Hà Lan sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu; tiếp tục là điển hình của mối quan hệ năng động và hiệu quả giữa Việt Nam và một nước châu Âu.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp EU đầu tư

Một trong nhưng hoạt động quan trọng đầu tiên vừa diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức làm việc tại Hà Lan là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc tiếp lãnh đạo một số hiệp hội, tập đoàn kinh tế.

Tại cuộc tiếp Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Vamed, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hoạt động của Vamed trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, y tế và chất lượng cuộc sống tại nhiều nước trên thế giới. Thủ tướng cảm ơn Vamed đã hỗ trợ hệ thống y tế công cộng của Việt Nam trong 20 năm qua, đặc biệt là triển khai giải ngân hiệu quả các dự án vay vốn ODA ưu đãi của Chính phủ Áo nhằm hiện đại hóa hệ thống bệnh viện tại Việt Nam, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe người dân, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Vamed tiếp tục đồng hành, hỗ trợ ngành y tế Việt Nam thực hiện tốt các dự án mới trong thời gian tới. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Vamed trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp; khẳng định Vamed sẽ tiếp tục hợp tác tích cực với các bộ, ngành liên quan của Việt Nam nhằm tìm kiếm các nguồn vốn hỗ trợ, các trang thiết bị phù hợp cho Việt Nam.

Tăng cường quan hệ năng động, hiệu quả giữa Việt Nam-Hà Lan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngài Ernst Wastler, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Vamed AG

Trao đổi cùng Lãnh đạo Liên minh Doanh nghiệp châu Âu-ASEAN (EABA), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò của Liên minh Doanh nghiệp châu Âu-ASEAN trong việc kết nối các doanh nghiệp hai khu vực, đặc biệt là tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp châu Âu hợp tác với khu vực Đông Nam Á. Nhấn mạnh EU là đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam, tiềm năng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với EU và Hà Lan còn rất lớn, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp EU đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo và môi trường. Thủ tướng đề nghị Liên minh Doanh nghiệp châu Âu-ASEAN tranh thủ những cơ hội mà Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU mang lại khi được ký kết và có hiệu lực để thúc đẩy các doanh nghiệp EU tăng cường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, tiếp cận thị trường châu Á-Thái Bình Dương rộng lớn.

Lãnh đạo EABA cảm ơn và bày tỏ vinh dự được gặp, trao đổi với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam. Lãnh đạo EABA cho biết Liên minh đã và đang kết nạp thành viên gồm các tập đoàn đa quốc gia trong các lĩnh vực tài chính, logistics, tự động hóa, nông nghiệp, dầu khí, y tế… - là những lĩnh vực mà Việt Nam còn nhiều dư địa hợp tác. Lãnh đạo EABA khẳng định sẽ nỗ lực phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai thị trường rộng lớn là EU và ASEAN; ủng hộ việc sớm ký EVFTA nhằm tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và EU phát triển mạnh mẽ.

Tại cuộc tiếp Ban lãnh đạo Phòng Thương mại Hà Lan-Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò cầu nối của Phòng Thương mại Hà Lan-Việt Nam thời gian qua, góp phần rất tích cực vào việc hỗ trợ, tư vấn hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước, qua đó thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương. Thủ tướng đề nghị Phòng Thương mại Hà Lan-Việt Nam cùng với cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan thúc đẩy việc sớm ký và triển khai EVFTA; tiếp tục kết nối, thúc đẩy các doanh nghiệp Hà Lan tăng cường trao đổi thương mại, đầu tư, du lịch với Việt Nam, đặc biệt là tổ chức các đoàn doanh nghiệp Hà Lan sang Việt Nam khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi và sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có các doanh nghiệp Hà Lan.

Lãnh đạo Phòng Thương mại Hà Lan-Việt Nam hứa sẽ cùng với các doanh nghiệp Hà Lan tranh thủ các cơ hội mới do EVFTA mang lại; tiếp tục phát huy vai trò cầu nối doanh nghiệp hai nước, phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam-Hà Lan và góp phần phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường quan hệ năng động, hiệu quả giữa Việt Nam-Hà Lan