Quốc hội gắn liền với vận mệnh dân tộc, là sự kết hợp nhuần nhuyễn “ý Đảng, lòng Dân”

06/01/2016 14:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tại Lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên diễn ra sáng nay (6/1), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có bài phát biểu kết thúc Lễ kỷ niệm.

Quốc hội gắn liền với vận mệnh dân tộc, là sự kết hợp nhuần nhuyễn “ý Đảng, lòng Dân”

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu kết thúc Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Thưa các vị khách quý,

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, Thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước,

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, trong niềm phấn khởi đón chào năm mới 2016 và chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các vị đại biểu Quốc hội các khoá, các vị khách quý, các vị trong Đoàn ngoại giao, cùng toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi!

Trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài phát biểu ôn lại chặng đường 70 năm lịch sử vẻ vang của Quốc hội Việt Nam và có những ý kiến chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội; cảm ơn đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, đại biểu Quốc hội các khóa IX, X, XI và đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội khóa XIII thay mặt cho đại biểu Quốc hội các khóa có những lời phát biểu tâm huyết, xúc động và đầy tình nghĩa về những năm tháng hoạt động trong Quốc hội; cảm ơn Đoàn đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Pa-ny Y-a-tho-tu, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu và Đoàn đại biểu Quốc hội Vương quốc Căm-pu-chia do ngài Xam-đéc Hêng Xom-rin, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu; cảm ơn các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể đồng chí, đồng bào đã đến dự và theo dõi qua truyền hình, phát thanh buổi lễ trọng thể này.

Thưa đồng chí, đồng bào,

Ngay từ những ngày đầu đất nước còn trong trứng nước, trong bối cảnh thù trong giặc ngoài, Nhân dân Việt Nam đã đoàn kết một lòng xung quanh Chính phủ lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu tổ chức thành công cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, trao cho Quốc hội trọng trách ban hành Hiến pháp và lập nên các thiết chế của bộ máy nhà nước. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Quốc hội luôn gắn bó với Nhân dân, mang trong mình sức mạnh của Nhân dân, đồng hành cùng dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Mỗi bản Hiến pháp, mỗi  đạo luật, mỗi nghị quyết, mỗi quyết định quan trọng của Quốc hội luôn gắn liền với vận mệnh của quốc gia, dân tộc, là sự kết hợp nhuần nhuyễn “ý Đảng, lòng Dân”. Mỗi thành quả của Quốc hội là kết tinh sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là sự phối hợp và cộng đồng trách nhiệm giữa Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội với Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các cấp, các ngành, các địa phương và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong hệ thống chính trị; là niềm tin, sự gửi gắm, đồng thuận, đồng tình, ủng hộ của Nhân dân và toàn xã hội; là sự chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới và cộng đồng quốc tế.

Kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, mỗi chúng ta đều có quyền tự hào về truyền thống vẻ vang đó và tin tưởng vào sự vững vàng của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội; đồng thời, đây cũng là dịp để ôn lại những chặng đường lịch sử đã đi qua, kế thừa, phát triển những giá trị tinh hoa, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc phát triển đất nước và sự mong đợi của Nhân dân.

Nhân dịp này, thay mặt Quốc hội, tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến toàn thể Quốc dân đồng bào trong suốt 70 năm qua đã luôn tin tưởng, trao cho Quốc hội trách nhiệm thực hiện quyền lực nhân dân. Với niềm tin vào cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thông qua bầu cử phổ thông, trực tiếp và bỏ phiếu kín, 70 năm qua, Nhân dân ta luôn tín nhiệm giao cho Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Chính sự trao quyền của Nhân dân thông qua bầu cử là nền tảng dân chủ tạo nên chính quyền của dân, do dân, vì dân của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống và kinh nghiệm tích lũy qua 70 năm, với ý thức trách nhiệm trước Nhân dân và tiền đồ của đất nước, nhất định Quốc hội chúng ta sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Xin chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các vị khách quý, các vị đại biểu Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn

* Tít bài do Báo điện tử Công lý đặt

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc hội gắn liền với vận mệnh dân tộc, là sự kết hợp nhuần nhuyễn “ý Đảng, lòng Dân”