Phó Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị vào cuộc vụ tai nạn tại cầu sông Giăng làm 5 người tử vong

Trọng Bằng| 05/10/2020 09:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phó Thủ tướng đã chuyển lời thăm hỏi, chia buồn đến gia đình các nạn nhân; đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng khảo sát, đánh giá, phân tích nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc nghiêm trọng này.

Sáng nay (5/10), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn tai nạn giao thông đặc nghiêm trọng xảy ra tối 4/10 tại cầu sông Giăng (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) làm 5 người tử vong.

Đồng thời, Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã chuyển lời thăm hỏi, chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Đoàn công tác phối hợp với lãnh đạo các cơ quan của Bộ An toàn giao thông, Bộ Công an cùng lãnh đạo và các cơ quan của Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An, khảo sát, đánh giá, phân tích nguyên nhân vụ việc và chỉ đạo thực hiện giải pháp ngăn ngừa không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Phó Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị vào cuộc vụ tai nạn tại cầu sông Giăng làm 5 người tử vong

Lực lượng cứu hộ trục vớt chiếc xe ôtô 7 chỗ cùng các thi thể nạn nhân trong đêm

Trước đó, vào khoảng 19h50 tối hôm qua, 04/10/2020, trên QL46C, tại vị trí cầu Sông Giăng, Thanh Chương, Nghệ An, ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Ford Everest BKS 30A-93.553 do Nguyễn Thế Tuấn, điều khiển chở theo Lê Đình Anh và anh Lê Đình Quyết va chạm với xe mô tô Honda AirBlade BKS 72 G1- 135.79 do Đào Văn Nam trú tại xóm Liên Khai, Thanh Liên điều khiển chở theo Hoàng Anh Tuấn SN 1992 trú tại xóm Liên Khai xã Thanh Liên.

Sau va chạm, chiếc ôtô đâm vào lan can cầu, rơi thẳng xuống sông Giăng; 3 người ngồi trên ôtô và hai người đi xe máy tử vong (trong đó anh Đào Văn Nam tử vong khi đi cấp cứu)

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị vào cuộc vụ tai nạn tại cầu sông Giăng làm 5 người tử vong