Phó Bí thư Thành ủy được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

PV| 15/10/2020 15:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Trần Việt Trường đã được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 15/10, HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) đã tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp HĐND thành phố lần thứ 18 đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Trương Quang Hoài Nam. Trước đó ông Nam đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

HĐND thành phố cũng đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Lê Quang Mạnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trước đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ông Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy khóa XIII, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đã được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố đã giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo.

Phó Bí thư Thành ủy được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

Tân Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường

Các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021. Với số phiếu đạt trên 96%, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phát biểu tại Kỳ họp, ông Trần Việt Trường khẳng định sẽ cố gắng hết sức mình, tận tụy với công việc, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; giữ vững nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương, trân trọng học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các bậc tiền nhiệm qua các thời kỳ.

Ông không ngừng học tập nâng cao trình độ, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chủ động sâu sát cơ sở, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, nguyện đem hết khả năng của mình chung sức đồng lòng cùng tập thể Ban cán sự Đảng và các thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV đã đề ra, phấn đấu vì mục tiêu xây dựng Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, là trung tâm, đô thị hạt nhân của vùng Đồng bằng sông Cửu Long..

Ông Trần Việt Trường sinh ngày 15/4/1971, quê quán Tân Phước Hưng, Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Trình độ chuyên môn: Đại học Kỹ thuật Điện – Điện tử; Thạc sĩ Chính trị học; Tiến sĩ Quân sự. Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp.

Ông Trần Việt Trường kinh qua nhiều chức vụ Phó Bí thư, Bí thư Thành đoàn; Bí thư quận ủy Ninh Kiều từ 2010 -2013. Từ năm 2013 đến nay, ông là Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ông Trần Việt Trường được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Bí thư Thành ủy được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ