Ông Hồ Kỳ Minh đắc cử Phó Chủ tịch TP. Đà Nẵng

Quang Tùng| 29/12/2015 11:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư quận Cẩm Lệ đã được HĐND TP. Đà Nẵng bầu giữ chức Phó Chủ tịch TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Hồ Kỳ Minh đắc cử Phó Chủ tịch TP. Đà Nẵng

Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng Trần Thọ tặng hoa cho ông Hồ Kỳ Minh, tân Phó Chủ tịch UBND TP  Đà Nẵng (bên trái) và ông Võ Duy Khương (bên phải). Ảnh: VGP/Minh Trang.

Sáng 29/12, HĐND TP. Đà Nẵng đã tổ chức kỳ họp thứ 16 (bất thường) khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 để bầu nhân sự chủ chốt.

Tại kỳ họp này, HĐND TP. Đà Nẵng đã thông báo miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng với ông Võ Duy Khương, do không đủ tuổi tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

HĐND Thành phố cũng tiến hành bầu ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư quận Cẩm Lệ, giữ chức Phó Chủ tịch TP. Đà Nẵng, với số phiếu thuận là 43/45, chiếm tỉ lệ 91,48% .

Ông Hồ Kỳ Minh sinh ngày 1/5/1971, quê huyện Hòa Vang, Đà Nẵng; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Tiến sĩ Kinh tế ngành Tài chính lưu thông tiền tệ tín dụng; là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Năm 2014, ông Minh được điều về làm bí thư Quận ủy Cẩm Lệ.

Theo đánh giá của Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng Trần Thọ, ông Hồ Kỳ Minh là cán bộ trẻ so với mặt bằng chung, được đào tạo bài bản, đúng chuyên ngành, kinh qua nhiều vị trí công việc, do đó đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn để tham gia lãnh đạo chính quyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Hồ Kỳ Minh đắc cử Phó Chủ tịch TP. Đà Nẵng